Hải Phòng:

Đề nghị tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Thái Lan về Hải Phòng

Đặng Luân |

Việc tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Thái Lan về Hải Phòng sẽ giúp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hải Phòng đạt hiệu quả cao.

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Bangkok, Thái Lan về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng.

Hiện nay, mỗi ngày, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tiếp nhận một chuyến bay thẳng từ Bangkok, Thái Lan về Hải Phòng, trong đó có rất nhiều hành khách là người Châu Âu. Thành phố Hải Phòng đã chủ động sàng lọc, phân loại để chuyển các trường hợp này về cách ly y tế tập trung.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt dịch đang bùng phát tại các quốc gia Châu Âu; Thái Lan cũng là nước có nhiều bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Việc tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Thái Lan về Hải Phòng sẽ giúp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố đạt hiệu quả cao hơn.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Địa phương nào để có dịch, bí thư và chủ tịch phải chịu trách nhiệm

H.Hoan |

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo, nếu địa phương nào để xảy ra người có dịch thì bí thư, chủ tịch phải chịu trách nhiệm

Hải Phòng ra nghị quyết về phòng chống dịch COVID-19

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 12.3, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng đã họp phiên bất thường kỳ họp thứ 13 khóa XV để UBND TP trình tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế xã hội thành phố.

Hải Phòng: Tạm dừng tặng quà các hộ dân để tập trung phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng sẽ tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng: Địa phương nào để có dịch, bí thư và chủ tịch phải chịu trách nhiệm

H.Hoan |

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo, nếu địa phương nào để xảy ra người có dịch thì bí thư, chủ tịch phải chịu trách nhiệm

Hải Phòng ra nghị quyết về phòng chống dịch COVID-19

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 12.3, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng đã họp phiên bất thường kỳ họp thứ 13 khóa XV để UBND TP trình tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế xã hội thành phố.

Hải Phòng: Tạm dừng tặng quà các hộ dân để tập trung phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng sẽ tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.