Đề nghị rút giấy phép quán karaoke hoạt động giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Bất chấp chỉ đạo của UBND TP. Hải Dương, một quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động, tập trung đông người.

Sáng 21.3, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP.Hải Dương) cho biết vừa có văn bản đề nghị UBND TP.Hải Dương rút giấy phép đăng ký kinh doanh của cơ sở kinh doanh karaoke Thanh H trên đường An Ninh (TP.Hải Dương). Nguyên nhân do cơ sở này vẫn hoạt động trong mùa dịch, không chấp hành chỉ đạo của UBND thành phố.

Khoảng 15h ngày 19.3, phường Quang Trung kiểm tra cơ sở này. Quán đóng cửa nhưng bên trong vẫn nghe thấy tiếng hát hò ầm ĩ. Hơn 1 tiếng sau, phường mới được vào làm việc và lập biên bản xử lý. Chủ cơ sở thừa nhận vẫn tổ chức hát hò, tập trung đông người tại quán.

Trước đó, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 6.2, UBND TP.Hải Dương đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh karaoke, điểm cung cấp dịch vụ internet, trò chơi điện tử công cộng và các phòng trà, càphê có tổ chức ca hát tạm dừng hoạt động kinh doanh để tránh tập trung đông người cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo của các cấp có thẩm quyền.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Tạm dừng đón khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Đặng Luân |

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 16 đến 24.3 để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phòng COVID-19: Hà Nội tạm đóng cửa quán bar, karaoke, di tích hết tháng 3

TẠ QUANG |

Với tình trạng dịch COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 13.3 ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quán bar, quán karaoke, những danh thắng, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố phải tiến hành phun khử khuẩn, tạm thời đóng cửa hết tháng 3.

Chủ tịch Hà Nội: Hạn chế tụ tập đông người ở quán bar, karaoke do COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo không tập trung đông người ở các quán bar, karaoke trước tình hình dịch bệnh COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Dương: Tạm dừng đón khách tham quan Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Đặng Luân |

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) tạm dừng đón khách tham quan từ ngày 16 đến 24.3 để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phòng COVID-19: Hà Nội tạm đóng cửa quán bar, karaoke, di tích hết tháng 3

TẠ QUANG |

Với tình trạng dịch COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 13.3 ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các quán bar, quán karaoke, những danh thắng, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố phải tiến hành phun khử khuẩn, tạm thời đóng cửa hết tháng 3.

Chủ tịch Hà Nội: Hạn chế tụ tập đông người ở quán bar, karaoke do COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo không tập trung đông người ở các quán bar, karaoke trước tình hình dịch bệnh COVID-19.