Đề nghị lập Hội đồng, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Lưu Hoàng |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét phê duyệt thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, thống kê cho thấy, năm 2020, Lâm Đồng có 60 công trình hư hỏng tại nhiều hạng mục và có nguy cơ mất an toàn cao.

Bên cạnh đó, việc vận hành, quyết định tích nước tại các công trình này cần có sự tham gia đánh giá của nhiều ngành và các chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cao để đưa ra các quyết định chuẩn xác, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Từ những phân tích trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc thành lập Hội đồng là thực sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật vừa đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, góp phần đảm bảo chủ động và hiệu quả trong công tác quản lý an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ của Hội đồng là kiểm tra, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tư vấn về mức độ an toàn của đập, hồ chứa nước thủy lợi và đề xuất UBND tỉnh phương án tích nước hồ chứa, giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 17, Nghị định số 114 của Chính phủ.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Cấm xe 18 tấn lưu thông qua lại mặt đập hồ chứa Tân Rai

Nhiệt Băng |

Ngày 11.4, UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng khẩn trương khắc phục, xử lý triệt để việc thấm nước tại hồ chứa Tân Rai, báo cáo kết quả thực hiện về huyện.

Nhiều kiốt vi phạm khoảng lùi bảo vệ hồ Tuyền Lâm vẫn chưa được tháo dỡ

Nhiệt Băng |

Ngày 6.4, ông Phạm Văn Dân - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Tuyền Lâm - cho biết, 5 ki-ốt vi phạm khoảng lùi bảo vệ hồ Tuyền Lâm vẫn chưa được tháo dỡ.

Những vi phạm ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cơ bản được xử lý

Nhiệt Băng |

Ông Phạm Văn Dân - Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các vi phạm về trật tự xây dựng tại các dự án ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cơ bản đến nay đã được xử lý.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cấm xe 18 tấn lưu thông qua lại mặt đập hồ chứa Tân Rai

Nhiệt Băng |

Ngày 11.4, UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng khẩn trương khắc phục, xử lý triệt để việc thấm nước tại hồ chứa Tân Rai, báo cáo kết quả thực hiện về huyện.

Nhiều kiốt vi phạm khoảng lùi bảo vệ hồ Tuyền Lâm vẫn chưa được tháo dỡ

Nhiệt Băng |

Ngày 6.4, ông Phạm Văn Dân - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Tuyền Lâm - cho biết, 5 ki-ốt vi phạm khoảng lùi bảo vệ hồ Tuyền Lâm vẫn chưa được tháo dỡ.

Những vi phạm ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cơ bản được xử lý

Nhiệt Băng |

Ông Phạm Văn Dân - Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các vi phạm về trật tự xây dựng tại các dự án ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cơ bản đến nay đã được xử lý.