Đề nghị làm rõ báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Nhiệt Băng |

Liên quan đến hồ sơ tiền khả thi dự án đầu tư cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có ý kiến bổ sung, khẳng định việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên (diện tích 50,06 ha) sang mục đích khác để thực hiện dự án này phải được sự phê duyệt của Chính phủ.

Thực hiện yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giải trình, làm rõ hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư đường cao tốc đoạn Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Luật Lâm nghiệp thì “Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt”.

Do vậy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng rừng tự nhiên (diện tích 50,06 ha) phải được sự phê duyệt của Chính phủ.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 20 Luật Lâm nghiệp 2017 thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không phân biệt rừng tự nhiên, rừng trồng.

Do vậy, đối với phương án tác động khoảng 51,42 ha rừng (rừng tự nhiên 50,06 ha, rừng trồng 1,36 ha) thì quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (khoản 2, Điều 20, Luật Lâm nghiệp 2017).

Đối với diện tích ngoài lâm nghiệp, theo quy định tại khoản 3, điều 1, Nghị định số 83 (ngày 15.7.2020) của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Đối với diện tích rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng thì áp dụng quy định về chuyển mục đích sử dụng đối với loại rừng tương ứng trước khi phê duyệt quy hoạch đưa diện tích rừng đó sang mục đích khác không phải lâm nghiệp”.

Do vậy, thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các diện tích đất rừng quy hoạch ngoài lâm nghiệp cụ thể như sau: Phần diện tích đất có rừng 2,46 ha rừng (rừng tự nhiên 0,90 ha, rừng trồng 1,56 ha) thì việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân cấp tỉnh (khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp 2017) vì trước khi quy hoạch ngoài lâm nghiệp toàn bộ diện tích này được quy hoạch là rừng sản xuất. Tuy nhiên, do diện tích đất có rừng 2,46 ha (trong dó có 0,90 ha là rừng tự nhiên).

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên đối với dự án cấp thiết phải được Chính phủ phê duyệt (Điều 14, Luật Lâm nghiệp 2017).

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bát nháo tại trạm vé trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Để thuận tiện cho việc đón trả khách, một đối tác của hãng Hà Sơn - Hải Vân đã ngang nhiên dựng trạm bán vé ngay tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Kiến nghị giao Bình Phước “chủ trì” làm cao tốc TPHCM - Chơn Thành

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Thủ tướng giao tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 để triển khai dự án.

Đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc hiệu quả, tiết kiệm

Vũ Long |

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được đầu tư theo hình thức công tư cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bát nháo tại trạm vé trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Để thuận tiện cho việc đón trả khách, một đối tác của hãng Hà Sơn - Hải Vân đã ngang nhiên dựng trạm bán vé ngay tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Kiến nghị giao Bình Phước “chủ trì” làm cao tốc TPHCM - Chơn Thành

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Thủ tướng giao tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 để triển khai dự án.

Đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc hiệu quả, tiết kiệm

Vũ Long |

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được đầu tư theo hình thức công tư cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.