Đề nghị hoàn trả tiền giải phóng mặt bằng xây dựng cây cầu từ năm 2005

LAM CHI |

Ban Quản lý dự án 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa và Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hướng Hóa hoàn trả kinh phí giảm trừ quyết toán giải phóng mặt bằng cầu Pa Nho (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được xây dựng từ năm 2005.

Ngày 2.7, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa cho biết, Ban Quản lý dự án 3 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị hoàn trả kinh phí giảm trừ quyết toán giải phóng mặt bằng cầu Pa Nho (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) với số tiền hơn 172 triệu đồng.

Cầu Pa Nho được xây dựng từ năm 2005, nằm trong dự án đầu tư xây dựng 41 cầu giao thông nông thôn thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Quá trình thực hiện dự án, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hướng Hóa đã được chuyển kinh phí để giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Pa Nho.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hướng Hóa chưa cung cấp hồ sơ để quyết toán số tiền nói trên. Vì vậy, Ban Quản lý dự án 3 đề nghị UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo Ban Giải phóng mặt bằng huyện nộp kinh phí giải phóng mặt bằng còn thừa của cầu Pa Nho về kho bạc Nhà nước.

Hiện, UBND huyện Hướng Hóa đã giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện làm việc với Ban quản lý dự án 3 để giải quyết đề nghị nói trên. “Cây cầu được xây dựng từ rất lâu, hiện chúng tôi chưa rõ Ban giải phóng mặt bằng huyện Hướng Hóa nằm ở đâu. Nên sẽ liên hệ làm việc với Ban Quản lý dự án 3 để làm rõ” – lãnh đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa, thông tin.

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ: Xử lý tồn đọng về giải phóng mặt bằng trước 15.7

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 30.6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có buổi làm việc với các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và vướng mắc triển khai Dự án cầu Mỹ Thuận 2; Dự án đầu tư công trình Đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã giải phóng mặt bằng được trên 80%

Minh Hạnh |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến ngày 20.6.2002, toàn bộ 11/11 của Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm lập phương án đền bù.

Đề nghị sớm giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo cầu yếu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam và Khánh Hòa triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I) sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ: Xử lý tồn đọng về giải phóng mặt bằng trước 15.7

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Ngày 30.6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã có buổi làm việc với các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và vướng mắc triển khai Dự án cầu Mỹ Thuận 2; Dự án đầu tư công trình Đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã giải phóng mặt bằng được trên 80%

Minh Hạnh |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến ngày 20.6.2002, toàn bộ 11/11 của Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm lập phương án đền bù.

Đề nghị sớm giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo cầu yếu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam và Khánh Hòa triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I) sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.