Đề nghị cân tải trọng xe qua đường vành đai 3 và cầu Thăng Long

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét ưu tiên đầu tư lắp đặt hệ thống cân tải trọng xe trên tuyến đường Vành đai 3 và cầu Thăng Long khi hai dự án này hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Lê Đình Thọ, hiện Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai dự án sửa chữa cầu Thăng Long, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 và đưa vào khai thác Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc tuyến đường Vành đai 3 thành phố Hà Nội trong tháng 9.2020.

Cùng với đó, thành phố Hà Nội đang có chủ trương triển khai đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn. Để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường Vành đai 3 và cầu Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét ưu tiên đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe bằng công nghệ hiện đại để kiểm soát tải trọng xe trên tuyến đường Vành đai 3 và cầu Thăng Long.

Trong thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng, lắp đặt Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Thanh tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra tải trọng xe lưu động trên tuyến đường Vành đai 3 và cầu Thăng Long khi cả hai dự án này được đưa vào khai thác.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài xế cố thủ 5 tiếng trên xe khi bị yêu cầu kiểm tra tải trọng

Hoàn Nhân |

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu cân tải trọng xe thì tài xế không chấp hành, cố thủ 5 tiếng trên xe.

Xử lý nghiêm xe cơi nới kích thước thùng chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Trước việc xe quá tải đang bùng phát trở lại khi lưu thông trên nhiều tuyến đường, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị trong ngành kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Xử lý trên 1.500 xe vi phạm chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 10.2019, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 14.114 xe, trong đó có 1.539 xe vi phạm, tước 521 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 16,54 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài xế cố thủ 5 tiếng trên xe khi bị yêu cầu kiểm tra tải trọng

Hoàn Nhân |

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu cân tải trọng xe thì tài xế không chấp hành, cố thủ 5 tiếng trên xe.

Xử lý nghiêm xe cơi nới kích thước thùng chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Trước việc xe quá tải đang bùng phát trở lại khi lưu thông trên nhiều tuyến đường, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị trong ngành kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Xử lý trên 1.500 xe vi phạm chở quá tải trọng

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 10.2019, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 14.114 xe, trong đó có 1.539 xe vi phạm, tước 521 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 16,54 tỉ đồng.