Đề nghị các tỉnh công nhận kết quả tự xét nghiệm COVID-19 của DN Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay tỉnh Bình Dương đã cho phép các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh tự xét nghiệm COVID-19 cho người lao động và có thể sử dụng làm căn cứ lưu thông. Bình Dương đề nghị các tỉnh, thành phố công nhận kết quả này tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông.

Ngày 15.10, Sở Y tế Bình Dương cho biết có công văn trao đổi với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công nhận kết quả tự xét nghiệm COVID-19 của các đơn vị, doanh nghiệp không phải là cơ sở y tế ở Bình Dương.

Theo Sở Y tế Bình Dương, trước đó tỉnh Bình Dương đã cho phép các đơn vị, doanh nghiệp tự tổ chức test nhanh kháng nguyên và tự chịu trách nhiệm, tự cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm để làm căn cứ cho người lao động tham gia giao thông.

Việc này phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế, giúp giảm tải cho ngành y tế. Bên cạnh đó, người dân, doanh nghiệp chủ động hơn, giảm được chi phí trong sản xuất và lưu thông.

 
Bình Dương cho phép các đơn vị, doanh nghiệp chủ động xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên.

​​Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người từ Bình Dương đi đến các tỉnh, thành phố trong cả nước, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 của tất cả các cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương và không yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm lại.​

Ngược lại, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 của người từ các tỉnh, thành phố khi đến Bình Dương, không yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 đúng quy định (từ các cơ sở đủ điều kiện, giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm có dấu mộc theo quy định hành chính).

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dòng người các tỉnh Tây Nguyên nối nhau trở lại Bình Dương và TP.HCM

ĐÌNH TRỌNG |

Dòng người ở các tỉnh Tây Nguyên lại nối đuôi nhau về Bình Dương và TP.HCM để tiếp tục với công việc và học tập.

Bình Dương cho xe khách, taxi, xe buýt lưu thông trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương cho phép các phương tiện vận chuyển hành khách được lưu thông hoạt động trở lại từ ngày 15.10.

Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 khi lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện các chốt kiểm soát liên tỉnh trên địa bàn Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với người dân lưu thông vào tỉnh Bình Dương. Các sở, ngành tỉnh Bình Dương đang họp bàn để có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Dòng người các tỉnh Tây Nguyên nối nhau trở lại Bình Dương và TP.HCM

ĐÌNH TRỌNG |

Dòng người ở các tỉnh Tây Nguyên lại nối đuôi nhau về Bình Dương và TP.HCM để tiếp tục với công việc và học tập.

Bình Dương cho xe khách, taxi, xe buýt lưu thông trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương cho phép các phương tiện vận chuyển hành khách được lưu thông hoạt động trở lại từ ngày 15.10.

Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 khi lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện các chốt kiểm soát liên tỉnh trên địa bàn Bình Dương vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với người dân lưu thông vào tỉnh Bình Dương. Các sở, ngành tỉnh Bình Dương đang họp bàn để có văn bản hướng dẫn cụ thể.