Đề nghị bỏ test nhanh với đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Chính phủ xem xét cho phép áp dụng thống nhất quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR với đường bay quốc tế, không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống tàu bay.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, hiện Bộ Giao thông Vận tải nhận được nhiều ý kiến phản ánh của các hãng hàng không trong nước và nước ngoài kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế xem xét dỡ bỏ quy định về việc xét nghiệm nhanh COVID-19 trước và sau khi lên tàu bay.

Hiện một số sân bay nước ngoài không bố trí cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhanh trước chuyến bay và chi phí phát sinh cho hành khách từ việc xét nghiệm nhanh ở một số sân bay rất cao. Như Nhật Bản, chi phí này lên tới 270 USD/lần xét nghiệm.

Ngoài ra, việc chưa có hướng dẫn cụ thể về xét nghiệm nhanh COVID-19 như quy định về thời gian thực hiện xét nghiệm trước khi lên tàu bay, thẩm quyền tổ chức xét nghiệm và công nhận kết quả xét nghiệm, hình thức thanh toán chi phí... dẫn đến khó khăn cho các hãng hàng không khi triển khai thực hiện cũng như thực hiện thu phí xét nghiệm do đây không phải là chức năng của các hãng hàng không.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Chính phủ xem xét cho phép áp dụng thống nhất quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trước chuyến bay theo thông lệ quốc tế như các quốc gia/vùng lãnh thổ đối tác đang áp dụng trong thời gian qua (không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống tàu bay).

Trong trường hợp vẫn cần duy trì quy định xét nghiệm nhanh, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị chỉ xét nghiệm nhanh 1 lần đối với hành khách và phi hành đoàn sau khi hạ cánh và giao Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về cách thức, thời gian, cơ quan thực hiện, cơ chế công nhận kết quả xét nghiệm nhanh cũng như thủ tục thanh toán chi phí đối với hành khách nhập cảnh trên các chuyến bay quốc tế.

Văn bản do ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan (y tế, công an, các địa phương,...) nghiên cứu mở rộng phạm vi, tần suất hoạt động theo lộ trình các chuyến bay quốc tế thường lệ bảo đảm nhu cầu đi lại và các yêu cầu về phòng chống dịch.

Yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình thực hiện giai đoạn thí điểm kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ, nghiên cứu thúc đẩy đàm phán với nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ đang triển khai kế hoạch nêu trên để thống nhất nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ với Việt Nam và tăng tần suất các chuyến bay trong điều kiện phù hợp.

Khẩn trương làm việc nhà chức trách hàng không Australia  để sẵn sàng khôi phục chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam tới thị trường Australia; Nghiên cứu tình hình diễn biến dịch COVID-19 và nhu cầu về nước của công dân Việt Nam tại châu Âu để đề xuất cụ thể các điểm đến, tần suất khai thác.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện đã có 7/9 quốc gia và vùng lãnh thổ cơ bản thống nhất đề nghị của Việt Nam về kế hoạch nối lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách gồm: Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Theo báo cáo thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 7 ngày đầu khôi phục trở lại chuyến bay quốc tế thường lệ, có tổng cộng 64 chuyến bay chở khách đến Việt Nam, chở 7.847 khách nhập cảnh Việt Nam. Trong đó có 18 chuyến bay thương mại, 25 chuyến bay combo và 21 chuyến chở chuyên gia, khách du lịch.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 6.1, Sở Giao thông vận tải GTVT TP.Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Mở đường bay quốc tế, Vietjet dành tặng ưu đãi giá vé 0 đồng cho hành khách

Lâm Anh |

Tưng bừng khai thác trở lại các đường bay quốc tế và đón chào xuân mới, Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi với giá vé 0 đồng (Chưa bao gồm thuế, phí) cho tất cả đường bay quốc tế mà hãng đang khai thác.

Chưa có đường bay, người Việt phải bay "vòng" về nước

Minh Hạnh |

Từ 1.1.2022, một số đường bay quốc tế đã được mở trở lại, tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài về quê ăn Tết. Tuy nhiên, hiện một số thị trường có đông người Việt vẫn chưa được được mở bay, do đó buộc họ phải thuê chuyến (combo) hoặc bay vòng rất tốn kém.

Mở thêm đường bay quốc tế tới Hàn Quốc, Lào và Thái Lan

Minh Hạnh |

Tính đến tối 4.11, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng bay trong nước khai thác 8/9 đường bay quốc tế thường lệ gồm Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Campuchia, Mỹ, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan.

Đường bay quốc tế vẫn vướng về quy định cách ly

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.  Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, việc cách ly tập trung khiến việc mở lại đường bay quốc tế không khả thi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Cần Thơ khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 6.1, Sở Giao thông vận tải GTVT TP.Cần Thơ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã khôi phục 4/11 đường bay nội địa sau 3 tháng tạm ngưng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Mở đường bay quốc tế, Vietjet dành tặng ưu đãi giá vé 0 đồng cho hành khách

Lâm Anh |

Tưng bừng khai thác trở lại các đường bay quốc tế và đón chào xuân mới, Vietjet dành tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi với giá vé 0 đồng (Chưa bao gồm thuế, phí) cho tất cả đường bay quốc tế mà hãng đang khai thác.

Chưa có đường bay, người Việt phải bay "vòng" về nước

Minh Hạnh |

Từ 1.1.2022, một số đường bay quốc tế đã được mở trở lại, tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài về quê ăn Tết. Tuy nhiên, hiện một số thị trường có đông người Việt vẫn chưa được được mở bay, do đó buộc họ phải thuê chuyến (combo) hoặc bay vòng rất tốn kém.

Mở thêm đường bay quốc tế tới Hàn Quốc, Lào và Thái Lan

Minh Hạnh |

Tính đến tối 4.11, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho các hãng bay trong nước khai thác 8/9 đường bay quốc tế thường lệ gồm Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Campuchia, Mỹ, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan.

Đường bay quốc tế vẫn vướng về quy định cách ly

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.  Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, việc cách ly tập trung khiến việc mở lại đường bay quốc tế không khả thi.