Đề nghị bỏ đốt vàng mã: Người dân "thủ phủ" vàng mã Văn Hội lên tiếng

Nguyên Linh - Ngô Phong |

Sau đề nghị bỏ đốt vàng mã từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người dân làng nghề vàng mã truyền thống Văn Hội (Thường Tín, Hà Tây) đã nói lên quan điểm của mình. 

Với quan niệm "trần sao, âm vậy", việc đốt vàng mã từ xưa đến nay đều mang ý nghĩa như một việc làm thể hiện sự hiếu thuận dành cho những người đã khuất.

Tuy nhiên, khi tập tục này ngày càng phát triển đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt mới đây, việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra đề nghị bỏ tục đốt vàng mã đã làm dấy lên những tranh luận từ phía cộng đồng. 

Có những người không ngần ngại bỏ hàng triệu thậm chí là chục triệu đồng để mua vàng mã và đem đốt.
Có những người không ngần ngại bỏ hàng triệu, thậm chí là chục triệu đồng để mua vàng mã và đem đốt. Ảnh: Ngô Phong

Chúng tôi về ngôi làng vàng mã truyền thống từ lâu đời tại Duyên Trường (Thường Tín, Hà Tây) trong những ngày người dân nơi đây tất bật chuẩn bị vàng mã để bán buôn dịp Rằm tháng giêng. Nhiều người  đã nêu lên quan điểm của mình việc bỏ tục đốt vàng mã đang gây tranh cãi.  

 
 Người dân Văn Hội tất bật chuẩn bị vàng mã cho những ngày cắt sao giải hạn và cúng Rằm tháng giêng. Ảnh: Ngô Phong

Vốn sống bằng nghề làm vàng mã, đa phần người dân nơi đây đều cho rằng có thể tiếp tục đốt vàng mã, nhưng có mức độ nhất định. 

Một chú ngựa vàng mã nhỏ có giá 20 nghìn đồng/ con. Ngựa to lên tới vài trăm nghìn/con
Một chú ngựa vàng mã nhỏ có giá 20 nghìn đồng/ con. Ngựa to lên tới vài trăm nghìn/con.

Ông Nguyễn Duy Hường (xóm 5 Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội), gia đình đã có chục năm làm vàng mã cho biết: "Hiện tại trước thông tin đề nghị bỏ đốt vàng mã, chúng tôi vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhìn chung ở làng vẫn buôn bán bình thường. Nếu Nhà nước cấm hẳn, chúng tôi cũng sẵn sàng chấp hành". 

Lượng vàng mã tiêu thụ năm nay tăng đáng kể so với mọi năm
Lượng vàng mã tiêu thụ năm nay tăng đáng kể so với mọi năm

Cùng quan điểm với ông Hường, bà Lê Thị Hòa (xóm 5 Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín) khẳng định: "Nếu Nhà nước đề ra việc cấm đốt vàng mã, chúng tôi sẵn sàng chấp hành. Mặc dù nhà có bán vàng mã nhưng tôi cảm thấy việc đốt quá nhiều cũng là lãng phí tiền của". 

“Phong tục tập quán từ xưa để lại liên quan đến vấn đề tâm linh. Tôi không ủng hộ việc cấm đốt vàng mã nhưng miễn sao mình đốt vàng mã phù hợp, không quá nhiều” - anh Đào Văn Cường (xóm 6, Văn Hội, Văn Bình)
“Đốt vàng mã là phong tục tập quán từ xưa để lại liên quan đến vấn đề tâm linh. Tôi không ủng hộ việc cấm đốt vàng mã, miễn sao mình đốt vàng mã phù hợp, không quá nhiều” - anh Đào Văn Cường (xóm 6, Văn Hội, Văn Bình) nói. Ảnh: Ngô Phong 
Nguyên Linh - Ngô Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Bỏ tục đốt vàng mã là đúng đắn

Đào Bích |

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng nhiều người Việt đang mâu thuẫn trong chính quan niệm "trần sao, âm vậy". "Nếu đã suy nghĩ như thế thì theo xu hướng hiện nay, họ nên sắm cho ông bà, tổ tiên thẻ ATM thay vì đốt tiền mặt", ông nói.

Phản ứng của người dân về việc bỏ tục đốt vàng mã

TRANG PHÚ |

Công văn đề nghị loại bỏ tục đốt vàng mã của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam tại các cơ sở thờ tự Phật giáo đang thu hút sự chú ý của dư luận. Người dân đồng tình hay phản đối đề nghị này?

Người đã khuất không nhận được "quà" từ đốt vàng mã

Đ.B |

Đại đức Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam cho rằng, thói quen đốt vàng mã thực tế không nằm trong tập tục nguyên gốc của người Việt mà là văn hóa ngoại lai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Bỏ tục đốt vàng mã là đúng đắn

Đào Bích |

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng nhiều người Việt đang mâu thuẫn trong chính quan niệm "trần sao, âm vậy". "Nếu đã suy nghĩ như thế thì theo xu hướng hiện nay, họ nên sắm cho ông bà, tổ tiên thẻ ATM thay vì đốt tiền mặt", ông nói.

Phản ứng của người dân về việc bỏ tục đốt vàng mã

TRANG PHÚ |

Công văn đề nghị loại bỏ tục đốt vàng mã của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam tại các cơ sở thờ tự Phật giáo đang thu hút sự chú ý của dư luận. Người dân đồng tình hay phản đối đề nghị này?

Người đã khuất không nhận được "quà" từ đốt vàng mã

Đ.B |

Đại đức Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam cho rằng, thói quen đốt vàng mã thực tế không nằm trong tập tục nguyên gốc của người Việt mà là văn hóa ngoại lai.