Để kiểm soát được dịch bệnh, TPHCM "đã phải trả cái giá không nhỏ"

MINH QUÂN |

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận định để có kết quả kiểm soát dịch như hôm nay, TPHCM "đã phải trả cái giá không nhỏ" do giãn cách xã hội nhiều lần, triệt để đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Ngày 18.10, HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 3, dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ -  Chủ tịch HĐND TPHCM, chia sẻ từ ngày 1.10, TPHCM bắt đầu bước vào giai đoạn đặc biệt - giai đoạn bình thường mới, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi kinh tế.

Theo bà Lệ, đây là kỳ họp quan trọng để đánh giá sâu sắc, toàn diện những nỗ lực của TPHCM trong kiểm soát dịch bệnh và thông qua các chính sách quan trọng để phục hồi kinh tế - xã hội.

Nhìn lại kết quả phòng, chống dịch thời gian qua, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, tính đến nay, 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức đã kiểm soát được dịch. Số ca nhiễm trong ngày đã giảm xuống mức 3 con số và số tử vong giảm rất sâu xuống 2 con số.

Tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên ở TPHCM đạt gần 99% và tỉ lệ tiêm mũi 2 đạt trên 76%.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Lệ nhận định, để có kết quả kiểm soát dịch như hôm nay, TPHCM "đã phải trả cái giá không nhỏ". Theo đó, việc giãn cách xã hội nhiều lần và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch triệt để đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

GRDP 9 tháng đầu năm ước giảm 4,98%, cả năm ước giảm 5,06%; trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng năm 2021 của TPHCM là 6%. Tổng số vốn đầu tư công giải ngân chỉ đạt 32% kế hoạch.

Qua rà soát, dự kiến TPHCM chỉ hoàn thành 11/29 chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND đặt ra và không hoàn thành 13/29 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu chưa tính toán được. Dự báo, thu ngân sách Nhà nước không giảm sâu nhưng khó hoàn thành kế hoạch.

Về chương trình kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, HĐND TPHCM sẽ nghe UBND TPHCM báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm; việc triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn vì dịch COVID-19.

Kỳ họp cũng xem xét thông qua một số tờ trình của UBND TPHCM như chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài. HĐND TPHCM cũng dự kiến bầu 3 ủy viên UBND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đang tạm xếp ở vùng cam, sắp chuyển qua vùng vàng

MINH QUÂN |

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết hiện TPHCM đang tạm xếp ở vùng cam và có thể vài ngày nữa sẽ chuyển qua vùng vàng.

Bí thư TPHCM: Tăng tốc 200% để trở lại như bình thường

MINH QUÂN |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trong giai đoạn chống dịch, thành phố đã tăng tốc 200% thì giai đoạn phục hồi kinh tế cũng phải tăng tốc 200% để trở sớm lại như bình thường.

TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch, phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các địa phương trên toàn thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. TPHCM cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM đang tạm xếp ở vùng cam, sắp chuyển qua vùng vàng

MINH QUÂN |

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết hiện TPHCM đang tạm xếp ở vùng cam và có thể vài ngày nữa sẽ chuyển qua vùng vàng.

Bí thư TPHCM: Tăng tốc 200% để trở lại như bình thường

MINH QUÂN |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, trong giai đoạn chống dịch, thành phố đã tăng tốc 200% thì giai đoạn phục hồi kinh tế cũng phải tăng tốc 200% để trở sớm lại như bình thường.

TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch, phấn đấu thực hiện Nghị quyết 128

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, các địa phương trên toàn thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. TPHCM cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".