Đánh giá tính rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 tại các bệnh viện:

Để khám chữa bệnh an toàn hơn

Anh Nhàn |

Một bộ tiêu chí với 31 tiêu chí thuộc 10 nhóm rủi ro, tương ứng với nhiều loại hình cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau, từ bệnh viện đến trạm y tế, đến các phòng khám đa khoa, chuyên khoa vừa được Sở Y tế TPHCM công bố. Các tiêu chí vừa khoa học vừa phù hợp với thực tế sẽ là cơ sở giúp giảm thiểu rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 để hướng đến mục tiêu cuối cùng là an toàn tuyệt đối cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Thế nào là bệnh viện an toàn? 

10 nhóm nguy cơ rủi ro khác nhau tại các cơ sở khám chữa bệnh được đưa ra, trong đó đề cập đến mật độ người đến cơ sở khám chữa bệnh, sử dụng phương tiện phòng hộ của nhân viên y tế, vệ sinh, khử khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh và quản lý thông tin của người nghi mắc hoặc mắc COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM - thông tin, tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố căn cứ vào bộ tiêu chí này, tự đánh giá chỉ số rủi ro của đơn vị mình định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết.

“Bảng đánh giá thử nghiệm này đã được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa sau khi thử nghiệm đánh giá tại một số bệnh viện công lập, tư nhân trước đó. Mỗi tiêu chí được chấm điểm nguy cơ rủi ro từ cao nhất (10 điểm) đến rất ít nguy cơ (1 điểm). Chỉ số rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 của cơ sở khám, chữa bệnh là điểm trung bình cộng của tất cả tiêu chí áp dụng cho loại hình cơ sở khám, chữa bệnh tương ứng.

Cụ thể, 10% là chỉ số rủi ro thấp nhất (tất cả 31 tiêu chí đều ở mức 1 điểm), dưới 30% là mức rủi ro lây nhiễm thấp. Những bệnh viện có chỉ số rủi ro lây nhiễm trung bình (từ 30% đến dưới 50%) sẽ phải tập trung nguồn lực để cải thiện những tiêu chí có điểm rủi ro còn cao. Cơ sở khám chữa bệnh có chỉ số rủi ro từ 80% trở lên được đánh giá rủi ro lây nhiễm rất cao” - bà Huỳnh Mai nói.

Từ chỉ số trên giấy đến đánh giá thực tế

Cũng từ bộ tiêu chí này mà Sở Y tế TPHCM có căn cứ để đưa ra những quyết định cụ thể đối với các đơn vị mà mình quản lý. Khi đồng ý việc các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 23.4 sau 22 ngày tạm ngưng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị căn cứ vào bộ tiêu chí tự đánh giá chỉ số rủi ro, xác định những hoạt động ưu tiên để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Để đủ tiêu chí hoạt động trở lại, những cơ sở này cần nghiêm túc thực hiện các quy định về việc mang khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và thực hiện kê khai y tế đối với tất cả người đến khám, chữa bệnh.

Trường hợp tiếp nhận người bệnh có yếu tố nghi ngờ, phải cách ly ngay khi khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, các triệu chứng lâm sàng và ghi chép hồ sơ, bệnh án đầy đủ; liên hệ chuyển tuyến đúng quy định để tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Ghi nhận thực tế tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM, chỉ số rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 của bệnh viện tại thời điểm đánh giá ngày 22.4 là 17,4%. Đây là một trong những bệnh viện có chỉ số rủi ro thấp nhất trong số bệnh viện đã tham gia đánh giá thử nghiệm trước khi bộ tiêu chí ra đời chính thức.

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2, bệnh viện tự xây dựng khu vực khai báo y tế. Dữ liệu khai báo được nhập vào phần mềm tự động. Buồng cấp cứu sàng lọc được chia làm 2 nơi: Một nơi tiếp cận với các bệnh nhân không nghiêm trọng và nơi còn lại tiếp cận với các bệnh nhân nghiêm trọng được chuyển đến. Bệnh viện cũng xây dựng buồng áp lực âm dùng cách ly các trường hợp xác định và khu vực cách ly điều trị có phòng riêng và nhà vệ sinh riêng.

Là một trong những bệnh viện tuyến đầu đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, TS BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM - nhận định, bộ tiêu chí là công cụ để cảnh báo hiệu quả nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế.

“Bộ tiêu chí với 31 tiêu chí đánh giá được đưa vào áp dụng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới giúp điều chỉnh những điểm yếu để giảm thấp đến mức có thể nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện. Điều này sẽ đem lại hiệu quả nhất định trong công tác phòng, chống lây lan COVID-19 nói chung” - TS BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho hay.

Có thể thấy, bộ tiêu chí là công cụ hữu ích trong công tác quản lý rủi ro lây nhiễm COVID-19 trong môi trường chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là tại các bệnh viện. Những nỗ lực của ngành Y tế thành phố giúp người dân có thể yên tâm hơn khi đi khám bệnh và đội ngũ y, bác sĩ cũng an toàn trong dịch COVID-19.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Lời giải về ca COVID-19 lây nhiễm cho hơn 120 người ở Malaysia

Hải Anh |

Một đột biến hung hăng của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân khiến tỉ lệ lây nhiễm cao hơn liên quan đến bệnh nhân 26 của Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết.

Nghỉ lễ tụ tập ăn uống đông người, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 với thời gian nghỉ 4 ngày nên nhiều người lên kế hoạch ăn uống tụ tập hàng quán với bạn bè, người thân vì cho rằng dịch COVID-19 đã lắng xuống. Vậy việc này có tiềm ẩn những nguy cơ như thế nào, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Đoàn Thu Trà - Phó Giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai.

Đông nghẹt người tại các cơ sở tiêm chủng: Nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh

Phạm Dung - Thảo Anh |

Sau khi cách ly xã hội được nới lỏng, nhiều điểm tiêm chủng đã lại mở cửa để phục vụ người dân. Điều đáng nói là tại các địa điểm này, tình trạng chen chúc, đông nghẹt người lại diễn ra tạo ra nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm ngay chính ở các cơ sở tiêm chủng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lời giải về ca COVID-19 lây nhiễm cho hơn 120 người ở Malaysia

Hải Anh |

Một đột biến hung hăng của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân khiến tỉ lệ lây nhiễm cao hơn liên quan đến bệnh nhân 26 của Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết.

Nghỉ lễ tụ tập ăn uống đông người, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 với thời gian nghỉ 4 ngày nên nhiều người lên kế hoạch ăn uống tụ tập hàng quán với bạn bè, người thân vì cho rằng dịch COVID-19 đã lắng xuống. Vậy việc này có tiềm ẩn những nguy cơ như thế nào, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Đoàn Thu Trà - Phó Giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai.

Đông nghẹt người tại các cơ sở tiêm chủng: Nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh

Phạm Dung - Thảo Anh |

Sau khi cách ly xã hội được nới lỏng, nhiều điểm tiêm chủng đã lại mở cửa để phục vụ người dân. Điều đáng nói là tại các địa điểm này, tình trạng chen chúc, đông nghẹt người lại diễn ra tạo ra nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm ngay chính ở các cơ sở tiêm chủng.