Để Hoàng Thành Thăng Long mãi là niềm tự hào của đất nước và con người Việt Nam

Huy Hùng |

Sáng 8.9, Hội thảo khoa học quốc tế "20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội" chính thức diễn ra tại Khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày, với hai nội dung chính, gồm: Đánh giá kết quả 20 năm nghiên cứu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là kết quả nghiên cứu kể từ khi Hoàng thành Thăng Long được vinh danh Di sản văn hóa thế giới; Phát huy giá trị di sản - thực tiễn kinh nghiệm và định hướng, trong đó chú trọng việc nghiên cứu, phục dựng một số công trình kiến trúc tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, trong đó trọng tâm là không gian điện Kính Thiên và Chính Điện Kính Thiên.

Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 tham luận, gồm 8 tham luận từ các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Pháp, Anh, Italia… và 23 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà bảo tồn, quản lý… thuộc nhiều trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý văn hóa, bảo tàng và các di sản văn hóa thế giới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Hơn một nghìn năm trước, đất Thăng Long xưa - Hà Nội nay, được Vua Lý Thái Tổ chọn làm Kinh đô của nước Đại Việt, lấy tên là Thăng Long với mong muốn Kinh đô ngày càng phồn thịnh như linh vật Rồng thiêng bay lên. Trong suốt hơn 10 thế kỷ, từ thời Lý (thế kỷ 11 - thế kỷ 12) đến thời Nguyễn (thế kỷ 19 - thế kỷ 20), các triều đại phong kiến Việt Nam đã liên tục kế thừa, xây dựng và phát triển Thăng Long - Đông Kinh - Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, dấu tích kinh thành Thăng Long còn hiển hiện qua hệ thống di tích, di vật được tìm thấy tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long ngày nay.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, cuộc khai quật khu di tích Hoàng Thành Thăng Long là cuộc khai quật lớn trong lịch sử ngành khảo cổ học Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Những kết quả khai quật đã phát lộ những dấu tích lịch sử trải dài 13 thế kỷ, với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau, khẳng định đây là một quần thể di tích, di vật mang bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời; là một di tích văn hóa, lịch sử và khảo cổ tiêu biểu; đồng thời, là bằng chứng vật chất, phản ánh trình độ kỹ thuật cao, chứa đựng các giá trị về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật, cũng như phản ánh sự giao thoa văn hóa trong một quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: "Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt của di tích, Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2009; được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc - UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới, đúng dịp tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010)".

Nhằm góp phần nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về những giá trị căn bản của khu di sản, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý tham góp nhiều ý tưởng tâm huyết, sáng tạo, đưa ra các giải pháp khả thi để gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Những kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở khoa học để Hà Nội xây dựng phương án khôi phục, tái hiện các di sản kiến trúc cung điện trong thời gian tới, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của khu di sản cũng như thực hiện nghiêm những cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với khuyến nghị của ICOMOS để Hoàng Thành Thăng Long mãi là niềm tự hào của đất nước và con người Việt Nam.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Hà Nội tìm lối đi riêng để phát triển đột phá

Huyền Châu |

Theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, tính riêng tháng 8.2022, du lịch Thủ đô đạt con số khá ấn tượng khi đón 1,6 triệu lượt khách nội địa, 156.000 lượt khách quốc tế với tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,03 nghìn tỉ đồng.

Nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Minh Hà - Dương Anh |

Sáng 31.8, tại Hà Nội, ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long đã tổ chức buổi họp báo về Hội thảo khoa học quốc tế "20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Tin văn hoá trong tuần: Thành lập Trung tâm phát hành phim trực tuyến

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này nổi bật với Bộ VHTTDL sẽ thành lập Trung tâm phát hành, phố biến phim trực tuyến.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Du lịch Hà Nội tìm lối đi riêng để phát triển đột phá

Huyền Châu |

Theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, tính riêng tháng 8.2022, du lịch Thủ đô đạt con số khá ấn tượng khi đón 1,6 triệu lượt khách nội địa, 156.000 lượt khách quốc tế với tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,03 nghìn tỉ đồng.

Nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Minh Hà - Dương Anh |

Sáng 31.8, tại Hà Nội, ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long đã tổ chức buổi họp báo về Hội thảo khoa học quốc tế "20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Tin văn hoá trong tuần: Thành lập Trung tâm phát hành phim trực tuyến

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này nổi bật với Bộ VHTTDL sẽ thành lập Trung tâm phát hành, phố biến phim trực tuyến.