Để dịch bệnh lây lan, Chủ tịch xã, thị trấn ở Gia Lai bị tạm đình chỉ công tác

THANH TUẤN |

Gia Lai - Do vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, một Chủ tịch xã và Chủ tịch thị trấn ở tỉnh Gia Lai bị đình chỉ công tác.

Ngày 30.10, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Thủ - Chủ tịch UBND thị trấn Kbang trong 15 ngày, kể từ ngày 30.10.2021.

Lý do là nhằm kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn. Ông Nguyễn Văn Thủ có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông Lê Cao Sáng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kbang phụ trách, điều hành.

Được biết, chỉ trong 2 ngày 28 và 29.10, huyện Kbang ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ở tổ 10, thị trấn Kbang.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết, huyện cũng vừa ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Kim Ngọc - Chủ tịch UBND xã Tân An để xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Kim Ngọc - Chủ tịch UBND xã Tân An nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tân An bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 26.10 để xem xét, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Tân An.

Đối với các công dân vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn hiện nay đang được đưa đi điều trị tại bệnh viện. UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Tân An phối hợp với các ngành liên quan xem xét tính chất và mức độ sai phạm để xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện do xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng và nguy cơ cao bùng phát dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Pleiku yêu cầu, tiếp tục tạm dừng thêm một số loại hình hoạt động không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới.

Gồm các điểm tập luyện các môn thể dục thể thao trong nhà, các câu lạc bộ thể dục - thể thao, các hồ bơi; các phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe.

Các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, nơi công cộng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế và không tập trung quá 30 người tại một địa điểm.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm nồng độ cồn và đòi đi cafe với CSGT mới chịu ký biên bản

Chân Phúc |

TPHCM - Bị lực lượng CSGT kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn khi đang điều khiển xe mô tô, nam thanh niên yêu cầu CSGT phải đi uống cafe với mình mới chịu... ký biên bản vi phạm.

Đường tỉnh ở Gia Lai mới rải nhựa đã bong tróc

THANH TUẤN |

Gia Lai - Nhiều người dân ở huyện biên giới Chư Prông, Gia Lai bức xúc vì Tỉnh lộ 665 được đầu tư hàng trăm tỉ đồng mới thi công xong đã nứt nẻ, bong tróc nền đường. Nhiều người dân đã đặt câu hỏi về chất lượng đường cũng như năng lực thi công của nhà thầu.

Kon Tum “vá víu” tạm thời đường để dân lưu thông

THANH TUẤN |

Kon Tum - Do dồn nhiều nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nên tỉnh Kon Tum thiếu kinh phí để sửa chữa lại các tuyến giao thông bị ảnh hưởng bởi bão và nước lũ liên tiếp đổ về từ thượng nguồn.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Vi phạm nồng độ cồn và đòi đi cafe với CSGT mới chịu ký biên bản

Chân Phúc |

TPHCM - Bị lực lượng CSGT kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn khi đang điều khiển xe mô tô, nam thanh niên yêu cầu CSGT phải đi uống cafe với mình mới chịu... ký biên bản vi phạm.

Đường tỉnh ở Gia Lai mới rải nhựa đã bong tróc

THANH TUẤN |

Gia Lai - Nhiều người dân ở huyện biên giới Chư Prông, Gia Lai bức xúc vì Tỉnh lộ 665 được đầu tư hàng trăm tỉ đồng mới thi công xong đã nứt nẻ, bong tróc nền đường. Nhiều người dân đã đặt câu hỏi về chất lượng đường cũng như năng lực thi công của nhà thầu.

Kon Tum “vá víu” tạm thời đường để dân lưu thông

THANH TUẤN |

Kon Tum - Do dồn nhiều nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nên tỉnh Kon Tum thiếu kinh phí để sửa chữa lại các tuyến giao thông bị ảnh hưởng bởi bão và nước lũ liên tiếp đổ về từ thượng nguồn.