Để Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng thì phải làm quy hoạch bài bản

BẢO TRUNG |

Để xây dựng TP.Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo kết luận 67 của Bộ Chính trị, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu làm tốt quy hoạch xây dựng và triển khai hiệu quả trung tâm điều hành thông tin của thành phố.

Trọng tâm vẫn là quy hoạch xây dựng

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường từng cho rằng: Tiến hành quy hoạch TP.Buôn Ma Thuột phải có không gian, kiến trúc phù hợp với bản sắc văn hóa của toàn khu vực Tây Nguyên, không thể quy hoạch một cách cục bộ, không đồng nhất. Các đơn vị liên quan cần xác định rõ quy hoạch thành phố là mục tiêu quan trọng và đã quan trọng là phải bắt tay vào làm, vướng mắc khâu nào phải tháo gỡ ngay.

"Việc mời chuyên gia tư vấn nước ngoài về làm quy hoạch chắc chắn sẽ được tính đến. Đã quy hoạch thì phải làm một cách tổng thể, đồng bộ, mang dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, việc quy hoạch phải tránh phá vỡ cảnh quan vốn có của thành phố, nhất là hệ thống cây xanh, muốn phát triển bền vững thì trước hết phải thân thiện với môi trường", Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Một góc trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Một góc trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Trong năm 2021, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục tổ chức rà soát các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng để điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đô thị. Qua đó, sớm đưa thành phố trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng cần đặt vấn đề trọng tâm trong quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất để hướng đến việc quy hoạch thành phố một cách hiệu quả, tạo tiền đề thuận lợi để kêu gọi các nhà đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Ông Vũ Văn Hưng – Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột – nhấn mạnh: Năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình còn dở dang trong năm 2020. Ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và các công trình đầu tư xây dựng khu dân cư để tạo vốn từ quỹ đất. Đặc biệt chú trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ để báo cáo với UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh quy hoạch chung cho TP.Buôn Ma Thuột.

Xây dựng trung tâm điều hành thông minh

Hồi tháng 10.2020, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk (IOC) được thành lập. Đây là hệ thống góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; cung cấp các dịch vụ công chất lượng và kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững; qua đó, từng bước cải thiện hình ảnh của Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk nói chung trong mắt người dân trong và ngoài tỉnh cũng như các nhà đầu tư.

Bên trong Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Bên trong Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Sau khi IOC đi vào hoạt động, các đơn vị liên quan đã chạy thử nghiệm giám sát các dịch vụ đô thị thông minh, gồm dịch vụ phản ánh hiện trường, các dịch vụ giám sát: Dịch vụ hành chính công, thông tin trên môi trường mạng, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, an ninh an toàn, điều hành kinh tế - xã hội, giáo dục thông minh, y tế thông minh, du lịch thông minh, an toàn thông tin mạng.

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk cũng kỳ vọng những tiện ích mà đô thị thông minh mang lại trong năm 2021 sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, theo dõi tiến trình xử lý, yêu cầu, kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân có thêm công cụ để giám sát và tham gia vào quá trình xây dựng đô thị, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, sử dụng dữ liệu mở để cùng hợp tác xây dựng các giải pháp thông minh giúp giải quyết những vấn đề chung của thành phố.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

UBND TP.Buôn Ma Thuột thu hồi công văn hoả tốc liên quan đến dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sau khi ra công văn hoả tốc vấp phải một số ý kiến trái chiều của người dân, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phải ban hành quyết định thu hồi đồng thời tiếp tục yêu cầu người dân chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn chung của tỉnh.

Tiêm vaccine phòng bạch hầu cho gần 300.000 người ở TP. Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Trong 4 tháng sắp đến, gần 300.000 người dân đang sinh sống và làm việc ở TP.Buôn Ma Thuột sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu.

UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ hỗ trợ tối đa cho dân khi thu hồi đất làm dự án

BẢO TRUNG |

Người đứng đầu UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) khẳng định: Sẽ tạo điều kiện tối đa để người dân vùng bị giải toả (thôn 1, xã Hoà Thắng) an cư lạc nghiệp sau khi chính quyền thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng một khu tái định cư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

UBND TP.Buôn Ma Thuột thu hồi công văn hoả tốc liên quan đến dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Sau khi ra công văn hoả tốc vấp phải một số ý kiến trái chiều của người dân, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã phải ban hành quyết định thu hồi đồng thời tiếp tục yêu cầu người dân chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn chung của tỉnh.

Tiêm vaccine phòng bạch hầu cho gần 300.000 người ở TP. Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Trong 4 tháng sắp đến, gần 300.000 người dân đang sinh sống và làm việc ở TP.Buôn Ma Thuột sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu.

UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ hỗ trợ tối đa cho dân khi thu hồi đất làm dự án

BẢO TRUNG |

Người đứng đầu UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) khẳng định: Sẽ tạo điều kiện tối đa để người dân vùng bị giải toả (thôn 1, xã Hoà Thắng) an cư lạc nghiệp sau khi chính quyền thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng một khu tái định cư.