Để bố vợ phân lô trái phép, Trưởng phòng TNMT TP Pleiku bị cách chức

ĐÌNH VĂN |

Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường (TNMT) đã lợi dụng quyền lực của mình, thao túng để bố vợ phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 22.1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã thi hành quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Bá Trường - Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn (nguyên Trưởng phòng TNMT TP.Pleiku).

"Anh Trường có chức vụ gì trong đảng đều bị cắt hết. Sau này, Cơ quan Cảnh sát điều tra mà điều tra thấy rằng, anh Trường có vi phạm pháp luật đến mức phải hình sự thì phải khai trừ, còn nếu vi phạm ở mức hành chính thì dừng mức kỷ luật như trên", Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Gia Lai - Nguyễn Duy Khánh nói.

Với hình thức kỷ luật trên, ông Nguyễn Bá Trường chỉ còn là một công chức nhà nước bình thường (chuyên viên), chờ UBND TP.Pleiku bố trí chức vụ ở cấp thấp hơn.

Ông Nguyễn Bá Trường - nguyên Trưởng phòng TNMT TP.Pleiku chính là người tiếp tay cho vợ bố phân lô, bán nền trục lợi. Ảnh UBND TP.Pleiku cung cấp.
Ông Nguyễn Bá Trường - nguyên Trưởng phòng TNMT TP.Pleiku chính là người tiếp tay cho người nhà phân lô, bán nền trục lợi.
Phó Chủ tịch TP.Pleiku Nguyễn Kim Đại cũng đá ký quyết định thu hồi đất trái luật, giúp sức cho ông Lan trục lợi. Ảnh UBND TP.Pleiku cung cấp.
Phó Chủ tịch TP.Pleiku Nguyễn Kim Đại cũng đã ký quyết định thu hồi đất trái luật, giúp sức cho ông Lan trục lợi. Ảnh UBND TP.Pleiku cung cấp.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ký Kết luận số 2405/KL-UBND (ngày 26.10.2018) "Về việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định của pháp luật..." đã nêu rõ: Ông Nguyễn Bá Trường là người ký các tờ trình đề nghị thu hồi đất trái luật, tham mưu lên UBND TP.Pleiku làm các thủ tục để các cá nhân, tổ chức phân lô, bán nền trái phép, trục lợi.

Đáng nói, để "giúp sức" cho bố vợ của mình là ông Hoa Văn Lan (trú tổ 11, phường Yên Thế, TP.Pleiku), ông Trường đã ký tờ trình đề nghị thu hồi đất cho chính bố vợ của mình để phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp.

Kết luận số 2405/KL-UBND nêu: Ông Hoa Văn Lan nhận chuyển nhượng của 4 cá nhân với 10.9617m2 đất nông nghiệp tại tổ 14 (phường Yên Thế).

Ông Lan làm đơn gửi UBND TP.Pleiku xin mở đường phân lô, bán nền nhằm "trục lợi".

Rất nhanh, ông Nguyễn Bá Trường - lúc bấy giờ là Trưởng phòng TNMT TP.Pleiku đã ký tờ trình số 2004/TT-TNMT (ngày 29.6.2017) đề nghị được cho phép mở đường và được Phó Chủ tịch TP.Pleiku Nguyễn Kim Đại ký quyết định (QĐ) cho ông Lan mở đường trái phép.

Có QĐ trong tay, ông Hoa Văn Lan đã làm đường bêtông ximăng, xin hợp thửa, đồng thời làm thủ tục xin tách thửa, được Văn phòng ĐKĐĐ TP. Pleiku đo vẽ, lập trích lục cho tách thành 54 thửa, mỗi thửa có chiều ngang 5 m, diện tích 122m2 và sau đó "hợp thức hóa" bằng cách sở TNMT cấp giấy CNQSDĐ.

Chưa hết, nguyên Trưởng phòng TNMT Nguyễn Bá Trường  còn cùng ông Ngô Xuân Hiền - Phó phòng TNMT đồng loạt ký các tờ trình đề nghị thu hồi đất (tránh tráo hiến đất để hình thành các khu dân cư ảo) cho các cá nhân: Mai Thị Tuyết Nga (Chủ dịch vụ tư vấn nhà đất Mai Nga, tổ 5, phường Trà Bá, TP.Pleiku), bà Lê Thị Kim Nhân (trú tổ 3, phường Chi Lăng, TP.Pleiku), ông Mai Tấn Lực (trú tổ 2, phường Trà Bá, TP.Pleiku) để cá các nhân này tách thửa, phân lô trái phép trục lợi, phá nát quy hoạch TP.Pleiku.

"Cùng với nguyên Trưởng phòng TNMT Nguyễn Bá Trường, hàng loạt lãnh đạo của UBND TP.Pleiku và Sở TNMT đều dung dưỡng, tiếp tay cho các cá nhân san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền trái phép. Vụ việc được UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tiến hành kiểm tra các hành vi vi phạm; đồng thời Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất chuyển hồ sơ sai phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật", theo UBKT Tỉnh ủy Gia Lai

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Phân lô, bán nền trái phép ở Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT

ĐÌNH VĂN |

Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất chuyển hồ sơ sai phạm của việc san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền phá vỡ quy hoạch đô thị sang công an để điều tra.

Bài học tại Gia Lai và lời cảnh tỉnh cho các tỉnh, thành

ĐÌNH VĂN |

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đang có động thái mạnh mẽ xử lý những cán bộ để xảy ra vi phạm phá vỡ quy hoạch đô thị. Vụ việc được báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng. Hiện, Gia Lai đang thận trọng giải quyết hậu quả của nạn phân lô, bán nền trái phép mà Báo Lao Động phản ảnh, nhằm đưa quy hoạch đô thị TP.Pleiku nguyên trạng như ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký 3 Quyết định trái luật

ĐÌNH VĂN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Kpă Thuyên - đã ký 3 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trái luật trong 3 năm liên tiếp, dẫn đến các cá nhân, tổ chức phân lô, bán nền trái phép, làm phá vỡ quy hoạch TP.Pleiku.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Phân lô, bán nền trái phép ở Gia Lai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT

ĐÌNH VĂN |

Tỉnh ủy Gia Lai đã thống nhất chuyển hồ sơ sai phạm của việc san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền phá vỡ quy hoạch đô thị sang công an để điều tra.

Bài học tại Gia Lai và lời cảnh tỉnh cho các tỉnh, thành

ĐÌNH VĂN |

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đang có động thái mạnh mẽ xử lý những cán bộ để xảy ra vi phạm phá vỡ quy hoạch đô thị. Vụ việc được báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng. Hiện, Gia Lai đang thận trọng giải quyết hậu quả của nạn phân lô, bán nền trái phép mà Báo Lao Động phản ảnh, nhằm đưa quy hoạch đô thị TP.Pleiku nguyên trạng như ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký 3 Quyết định trái luật

ĐÌNH VĂN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Kpă Thuyên - đã ký 3 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trái luật trong 3 năm liên tiếp, dẫn đến các cá nhân, tổ chức phân lô, bán nền trái phép, làm phá vỡ quy hoạch TP.Pleiku.