Đê biển sạt lở nghiêm trọng, Phó Chủ tịch Cà Mau ngưng họp để kiểm tra

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra trong lúc mưa dông, triều cường dâng cao đe uy hiếp đê biển Tây, do đó ngày 12.7, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tạm ngừng tham gia kỳ họp để đến hiện trường, kịp thời chỉ đạo khắc phục.

Ngày 12.7, ông Lê Văn Sử đã đến khu vực sạt lở đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Thời gian này trùng với kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X.

Thông tin từ Hạt Quản lý đê điều Cà Mau, do tình hình thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài, triều cường dâng cao, kèm theo sóng lớn gây ra sạt lở nghiêm trọng thân đê biển Tây ở những đoạn không còn rừng phòng hộ. Tại đoạn đê biển Tây, thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời, triều cường có khi dâng cao khoảng 1,7m, gần bằng mặt đê. Vị trí đê chịu ảnh hưởng nhiều nhất thuộc xã Khánh  Bình Tây, với 2 vị trí sạt lở nguy hiểm, 1 đoạn 100m và 1 đoạn khoảng 20m.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng, khẩn trương huy động nguồn lực gia cố bờ đê nhằm hạn chế tình trạng nước dâng do triều cường, gây sạt lở. Đồng thời, động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ và đến thăm hỏi tình hình đời sống của một số hộ dân gần khu vực đê biển Tây.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau trong 4 ngày qua, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã làm 1 người chết, 1 người bị thương; 834 căn nhà bị sập và tốc mái; 5 phương tiện khai thác thủy sản bị chìm…, ước thiệt hại trên 6 tỉ đồng. Trong đó, riêng huyện Đầm Dơi thiệt hại nặng nề nhất với mức trên 2,6 tỉ đồng.

Cùng với đó, mưa dông đã làm sập 345ha diện tích lúa hè thu đang sắp vào vụ thu hoạch, khả năng thiệt hại từ 30% trở lên.

Đặc biệt, đã xuất hiện 9 vụ sạt lở đất ven sông, phá hủy 154m đường, trong đó có 107m đường bê tông.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Lo áp thấp gây hại, Cà Mau tăng cường ứng phó

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Liên tiếp nhiều ngày qua, tại tỉnh Cà Mau xảy ra dông lốc làm trên 750 căn nhà sập và tốc mái. Để chủ động phòng chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, đặc biệt áp thấp nhiệt đới đang tiến dần vào biển đông.

Cà Mau: Mưa dông làm 750 căn nhà sập, tốc mái

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 10.7, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại lớn đến nhà cửa và diện tích sản xuất của người dân.

Dông lốc làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà trên địa bàn huyện Trần Văn Thời khiến nhiều người mất nhà cửa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lo áp thấp gây hại, Cà Mau tăng cường ứng phó

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Liên tiếp nhiều ngày qua, tại tỉnh Cà Mau xảy ra dông lốc làm trên 750 căn nhà sập và tốc mái. Để chủ động phòng chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, đặc biệt áp thấp nhiệt đới đang tiến dần vào biển đông.

Cà Mau: Mưa dông làm 750 căn nhà sập, tốc mái

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 10.7, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại lớn đến nhà cửa và diện tích sản xuất của người dân.

Dông lốc làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà trên địa bàn huyện Trần Văn Thời khiến nhiều người mất nhà cửa.