ĐBSCL: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

NHẬT HỒ |

Theo kế hoạch ngày 22.2, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học dài ngàysau Tết Tân Sửu 2021 do dịch bệnh COVID-19. Ngay từ trước đó, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh vào học với mục tiêu an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, ngày 22.2, toàn thể học sinh tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng sẽ trở lại trường.

Để học sinh đến trường an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Cà Mau và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau liên tục có công văn yêu cầu lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, Thành phố Cà Mau và thủ trưởng các đơn vị, trường học trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày 22.2. Ảnh: Nhật Hồ
Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày 22.2. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Trần Văn Út, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết: “Cho đến ngày 21.2, mọi công tác chuẩn bị để đón các em đến trường đã sẵn sàng. Trước đó, chúng tôi đã chỉ đạo cho các trường vệ sinh trường, lớp, tuyên truyền đến phụ huynh khi cho trẻ đến trường phải thực hiện đeo khẩu trang; nhà trường thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế”.

Học sinh Bạc Liêu sẽ trở lại trường vào ngày 22.2. Ảnh: Minh họa
Học sinh Bạc Liêu sẽ trở lại trường vào ngày 22.2. Ảnh: Minh họa

Để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị ngành Giáo dục Cà Mau khẩn trương, chủ động xây dựng kế hoạch tinh giản nội dung chương trình dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện dạy học online; quán triệt trong công chức, viên chức, người lao động và người học phải thực hiện nghiêm túc các quy định về thông tin báo cáo; nghiêm cấm phát ngôn, đưa tin, chia sẻ những thông tin không chính thống trên mạng xã hội…

Tại Bạc Liêu, Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị trường lớp để sẵn sáng đón học sinh trở lại trường. Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Bên cạnh việc vệ sinh trường, lớp chúng tôi cũng đề nghị các trường vận động phụ huynh, học sinh đưa trẻ đến trường tránh trường hợp có tâm lý lo sợ dịch bệnh COVID-19 mà không đưa trẻ đến trường”.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, theo ngành giáo dục Cà Mau, Bạc Liêu nếu phụ huynh, học sinh thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì việc đến trường của các cháu không phải quá lo.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên bị kỷ luật vì tát học sinh: Thầy giáo là người “nóng tính"

QUANG ĐẠI |

Theo ông Nguyễn Thanh Quỳnh – Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An), thầy giáo môn Hóa học vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì tát học sinh là người rất thông minh nhưng “nóng tính”.

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới

Trang Hà |

Bên cạnh các tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo lịch đi học trở lại từ tuần tới.

Thanh niên Đà Nẵng trồng cây, tặng tủ sách cho học sinh nghèo hiếu học

THUỲ TRANG |

Ngày 20.2, Đoàn Khối các cơ quan TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức chương trình ra quân tháng thanh niên với chương trình khởi động là Tết trồng cây và tặng tủ sách, học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Vụ giáo viên bị kỷ luật vì tát học sinh: Thầy giáo là người “nóng tính"

QUANG ĐẠI |

Theo ông Nguyễn Thanh Quỳnh – Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An), thầy giáo môn Hóa học vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì tát học sinh là người rất thông minh nhưng “nóng tính”.

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới

Trang Hà |

Bên cạnh các tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo lịch đi học trở lại từ tuần tới.

Thanh niên Đà Nẵng trồng cây, tặng tủ sách cho học sinh nghèo hiếu học

THUỲ TRANG |

Ngày 20.2, Đoàn Khối các cơ quan TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức chương trình ra quân tháng thanh niên với chương trình khởi động là Tết trồng cây và tặng tủ sách, học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.