Đại biểu Quốc hội: Nhà dân xây 650 triệu, nhà nước xây 1 tỉ mà chất lượng không bằng

Khánh Hoà |

Băn khoăn về vấn đề xây dựng cơ bản và sử dụng nguồn đầu tư công, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn Nghệ An đề cập tới thực trạng nhà người dân xây chỉ tốn 650 triệu nhưng nhà nước xây tốn tới 1 tỉ đồng mà chất lượng, thẩm mỹ lại không bằng.

Sáng 25.5, phát biểu thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018, báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu bày tỏ sự băn khoăn khi thời gian qua “nhiều chuyện động trời khó tin” như dùng bột tre làm thuốc chống ung thư, cafe pin, thầy giáo dâm ô học sinh, bạo lực học đường, các vụ thảm án xảy ra và nhiều cử tri lo lắng “ước gì vật chất như ngày nay đạo đức như ngày xưa”.

Đại biểu kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp cứng rắn, quyết liệt để đẩy lùi các hành vi mất nhân tính như trên càng nhanh càng tốt. 

Đánh giá về công tác chống lãng phí, đại biểu đến từ Nghệ An trăn trở về thực trạng thất thoát trong sử dụng tài nguyên đất đai, xây dựng cơ bản. Đại biểu chỉ ra thực tế nhiều dự án, nhà nước giao đất chủ đầu tư mà không thu tiền sử dụng đất, nhiều dự án treo đất để nhiều năm không sử dụng gây lãng phí trong khi người dân không có đất để canh tác, sử dụng.

Bên cạnh đó, theo đại biểu, việc quản lý xây dựng cơ bản còn có vấn đề khi tại một số nơi, nhà dân xây chỉ 650 triệu, nhà nước xây 1 tỉ mà chất lượng thẩm mỹ không bằng người dân, việc kiểm soát ngăn chặn hiện tượng đội vốn các dự án xây dựng cơ bản chưa tốt gây thất thoát lớn.

Đại biểu này nhắc lại những dự án sai phạm, đội vốn do Kiểm toán Nhà nước chỉ ra như dự án nạo vét ở Ninh Bình đã điều chỉnh hàng chục lần từ 72 tỉ đồng lên mức 2.595 tỉ và khẳng định tâm tư của cử tri là có cơ sở và đề nghị Chính phủ giải trình làm rõ các vấn đề trên.

Không chỉ vậy, đại biểu cũng đặt vấn đề về tình trạng kê khai thuế sai, nộp thuế thiếu gây thất thoát lớn trong khi hậu kiểm còn quá ít nên kiến nghị Chính phủ tập trung xử lý và quan tâm giải quyết thực trạng tốc độ giải ngân chậm, yếu kém trong đó quy định rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm các bộ ngành liên quan.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.