Đẩy mạnh vận tải hàng hoá, đường sắt bù đắp nguồn thu

Minh Hạnh |

Sau chặng Vinh - Hà Nội, ngành Đường sắt tiếp tục dừng một loạt tuyến tàu chặng ngắn khu vực miền Nam và miền Trung do lượng khách sụt giảm. Cùng với việc tiếp tục áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé để kích cầu như: Kéo dài chương trình bán vé nguyên khoang, nguyên toa giảm giá, phục vụ miễn phí suất ăn trên tàu, ngành Đường sắt cũng đẩy mạnh kênh vận tải hàng hóa.

Khách vắng buộc phải cắt giảm tàu khách

Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, do nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh buộc đơn vị phải tiếp tục cắt giảm tàu khách trên tuyến Bắc - Nam, từ ngày 1.3.2022. Cụ thể, giữa Hà Nội - TPHCM chạy thường xuyên hằng ngày các đôi tàu SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE11/SE12. Tuyến TPHCM - Đà Nẵng, tạm dừng chạy đôi tàu SE21/SE22.

Tuyến TPHCM - Nha Trang, tàu chỉ chạy dịp cuối tuần. Tàu SNT2 (ga Sài Gòn đi ga Nha Trang) xuất phát các ngày thứ 5, thứ 6 hằng tuần. Tàu SNT1 (ga Nha Trang đi ga Sài Gòn) xuất phát vào các ngày thứ 6, Chủ nhật hằng tuần. Tuyến TPHCM - Phan Thiết, đôi tàu SPT1/SPT2 chỉ chạy các ngày thứ 6, 7 và Chủ nhật hằng tuần.

Tại khu vực phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã cho tạm dừng chạy đôi tàu NA1/NA2 giữa Hà Nội - Vinh từ 21.2.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đi tàu vắng do đó VNR triển khai việc chạy tàu linh hoạt, theo nhu cầu của hành khách và đảm bảo trên các tuyến đều có tàu chạy, như tạm dừng tuyến Hà Nội - Vinh thì vẫn có các tuyến Bắc - Nam chạy qua và dừng tại ga Vinh đón trả khách. Cũng theo đại diện VNR, hiện hàng không vé bay rất rẻ, do đó để cạnh tranh và bù đắp nguồn thu đường sắt phải buộc chuyển sang chở hàng. Để giữ khách, đường sắt vẫn tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi như giảm giá mua vé xa ngày, khứ hồi, tập thể, nguyên khoang, nguyên toa...

Trong đó, chương trình bán vé nguyên khoang, nguyên toa được áp dụng đến 25.4.2022. Hành khách mua nguyên phòng khoang 4, khoang 6 được giảm 10% giá vé; Hành khách mua nguyên toa được giảm 15% giá vé. Hành khách được phục vụ bữa ăn miễn phí trên tàu tại phòng riêng, toa riêng đã mua vé.

Nếu hành khách có vé đi nguyên khoang, nguyên toa nếu có nhu cầu đưa, đón tại nhà, đường sắt sẽ phục vụ theo nhu cầu; Tại các nhà ga, hành khách được bố trí phòng đợi hoặc khu vực chờ tàu riêng và bố trí lối đi riêng khi lên, xuống tàu để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, hình thức bán vé nguyên khoang, nguyên toa nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực từ phía hành khách thời gian qua. Trên tàu có không gian riêng, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất khi đi tàu cùng gia đình, người thân hoặc theo nhóm. Vì vậy, đường sắt quyết định kéo dài thời gian áp dụng chương trình đến hết ngày 25.4.2022.

Giảm tàu khách tăng tàu hàng

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Sỹ Mạnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) - cho biết, trong 2 năm dịch bệnh vừa qua đường sắt phải triển khai chạy tàu linh hoạt theo mùa vụ như dịp hè, Tết tăng cường thêm tàu, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp phải theo dõi sát sao thị trường, từng chuyến để chạy tàu linh hoạt có thể cắt toa khách, nối thêm toa hàng làm sao cố gắng để cân đối được doanh thu cho hiệu quả.

VNR tận dụng năng lực dư thừa khi chạy tàu khách để chạy hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội, bù đắp lại doanh thu của tàu khách.

Cũng theo ông Mạnh, để cạnh tranh với hàng không giá rẻ, VNR cân đối thu chi, tìm kiếm nguồn hàng. Đặc biệt là cách kéo dài các chương trình bán vé nguyên khoang, nguyên toa giảm giá, phục vụ miễn phí suất ăn trên tàu...

“Khách hàng của đường sắt phần lớn là những người có thu nhập trung bình, nên kể cả vào mùa cao điểm cũng không tăng giá” - ông Mạnh cho hay.

Trước đó, đường sắt đang áp dụng chương trình bán gần 20.000 vé tàu giảm giá 50% trên tất cả các đoàn tàu từ ngày 21.2 đến ngày 31.3.2022. Chương trình áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa, số chỗ cụ thể (Khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm 50% giá vé). Loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm điều hòa.

Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 2, đường sắt vẫn áp dụng giảm từ 20-30% giá vé các đoàn tàu số lẻ chiều Bắc - Nam và giảm thêm 20% cho sinh viên.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều phương tiện vận tải hàng hoá vi phạm phòng dịch khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 5462/UBND-VX ngày 9.8.2021 về việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nhiều phương tiện vận tải hàng hoá vi phạm phòng dịch khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 5462/UBND-VX ngày 9.8.2021 về việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận tải trên địa bàn.