Dạy, học online ở Bạc Liêu: Không sợ khó, chỉ sợ thiếu thiết bị

NHẬT HỒ |

Không riêng gì phụ huynh lo lắng mà ngay cả giáo viên, học sinh tại Bạc Liêu cùng lo lắng khi phải dạy học online. Riêng TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang cách ly y tế, chưa biết đến bao giờ mới hết nên việc đi lại mua sắm thiết bị đầu cuối để để dạy và học gần như không thể.

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu... thiết bị

Một giáo viên tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Thành phố Bạc Liêu thốt lên khi được hỏi chuẩn bị dạy online cho năm học này: “Tình hình rất là... tình hình. Chuẩn bị vào năm học mới, trong hoàn cảnh dịch bệnh, phong tỏa... gia đình nào có hai vợ chồng đều là giáo viên, có hai đứa con thì việc dạy và học online chắc cũng khó khăn lắm đây! Vấn đề không phải là tiền (vì có thể vay được), nhưng rất khó mà mua được trang thiết bị để dạy và học (dạy phải dùng laptop/học có thể điện thoại)...”.

Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu tất cả giáo viên dạy online khi bước vào năm học mới. Ảnh: Nhật Hồ
Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu tất cả giáo viên dạy online khi bước vào năm học mới. Ảnh: Nhật Hồ

Cả hai vợ chồng đều là giáo viên, lại có hai con vào cấp tiểu học nên việc dạy, học online là điều thật sự khó cho các thầy, cô.

Một giáo viên tại Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Bạc Liêu tâm tư: “Tâm lý thì em đã chuẩn bị sẵn sàng khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Nhà trường, Phòng Giáo dục Đào tạo cũng đã có thông báo. Tuy nhiên, hiện tại thầy cô không thể đến trường được, nhà em thì chật hẹp, không có nơi bố trí máy móc để dạy trực tuyến”.

Chia sẻ nhau kinh nghiệm trên mạng

Việc dạy học trên truyền hình đối với các thầy, cô THPT đã quá quen thuộc, nhưng đối với cấp tiểu học, THCS được xem là lần đầu. Ngay cả việc dạy online đối với nhiều giáo viên tại tỉnh Bạc Liêu đây là chuyện... lần đầu mới biết. Chính vì vậy các thầy, cô rất tích cực chia sẻ kinh nghiệm dạy, học online cho nhau trên mạng xã hội.

Trường Mần non ở Thị trấn Phước Long, huyện  Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa sẵn sàng đón trẻ do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Trường Mầm non ở Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa sẵn sàng đón trẻ do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ

Thầy, Nguyễn Hoàng Diệu, Trường THPT Tân Phong, Thị xã Giá Rai gần đây trên Facebook cá nhân chia sẻ hàng loạt những kinh nghiệm dạy và học online như hướng dẫn học sinh vào học online, tổng hợp phương pháp, công cụ giảng dạy online hiệu quả, 4 bí quyết dạy học online hiệu quả, 10 điều cần nhớ khi dạy học online...

Thầy Diệu cho biết, chia sẻ như vậy để các thầy, cô vào xem và tự tìm hiểu để có những tiết dạy online tốt, hiệu quả.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bạc Liêu chính thức không tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5.9 như dự kiến. Tất cả chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh "đau đầu" lựa chọn thiết bị cho con học online

Vân Trang |

Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh băn khoăn về việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế và đáp ứng nhu cầu học online của con.

Trẻ lớp 1 vùng sâu học online: Phụ huynh rối bời, ngành Giáo dục lúng túng

NHẬT HỒ |

Theo kế hoạch, không còn bao lâu nữa khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, toàn tỉnh Bạc Liêu đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, riêng TP.Bạc Liêu đang thực hiện cách ly y tế. Chính điều này khiến nhiều phụ huynh có vào lớp 1 năm học mới rối bời với nhiều nỗi lo.

Bạc Liêu: Sau khai giảng vào ngày 5.9, có thể dạy và học online

NHẬT HỒ |

Chiều 17.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thông qua kế hoạch năm học 2021 – 2022. Thời gian khai giảng đồng loạt các cấp vào ngày 5.9. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch COVID-19 phức tạp có thể chuyển sang dạy và học online.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Xác minh việc một học sinh bị hành hung, làm nhục

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo video clip lan truyền trên mạng, một học sinh nữ đã bị một nữ học sinh khác bắt chui qua hai chân, nắm tóc, quỳ và đe dọa.

Quảng Ninh: Phát hiện bè cháy rụi đang trôi dạt trên biển

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng 20.2, theo thông tin từ UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, địa phương vừa phát hiện một bè đang cháy rụi, trôi dạt tại vùng biển trên địa bàn.

Phụ huynh "đau đầu" lựa chọn thiết bị cho con học online

Vân Trang |

Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh băn khoăn về việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế và đáp ứng nhu cầu học online của con.

Trẻ lớp 1 vùng sâu học online: Phụ huynh rối bời, ngành Giáo dục lúng túng

NHẬT HỒ |

Theo kế hoạch, không còn bao lâu nữa khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, toàn tỉnh Bạc Liêu đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, riêng TP.Bạc Liêu đang thực hiện cách ly y tế. Chính điều này khiến nhiều phụ huynh có vào lớp 1 năm học mới rối bời với nhiều nỗi lo.

Bạc Liêu: Sau khai giảng vào ngày 5.9, có thể dạy và học online

NHẬT HỒ |

Chiều 17.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thông qua kế hoạch năm học 2021 – 2022. Thời gian khai giảng đồng loạt các cấp vào ngày 5.9. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch COVID-19 phức tạp có thể chuyển sang dạy và học online.