Đầy đủ giấy tờ vẫn không thể đi qua cửa ngõ Đông Triều, Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Dù có công văn của Tổng Cục đường bộ và Sở Giao thông – Vận tải các tỉnh, thành đề nghị tạo điều kiện cho xe vận tải hàng hóa lưu thông, nhưng đến chiều nay – 3.3, các phương tiện vận tải hàng hóa từ nhiều tỉnh, thành vẫn không thể vào Quảng Ninh qua cửa ngõ thị xã Đông Triều.

Nhiều lái xe cho biết, tưởng rằng hôm nay tỉnh Hải Dương dỡ bỏ lệnh giãn các xã hội toàn tỉnh thì việc đi lại qua cửa ngõ Chí Linh (Hải Dương) – Đông Triều (Quảng Ninh) sẽ thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, vẫn như những ngày trước, các phương tiện, gồm cả xe vận tải hàng hóa vào được TP.Chí Linh nhưng không thể đi tiếp vào thị xã Đông Triều. Một số lái xe cho biết họ trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định nhưng vẫn không được vào Quảng Ninh. Do đó, đến chiều nay, dòng xe xếp hàng vẫn nối dài trên QL 18 trên địa phận TP.Chí Linh.

Chốt kiểm soát tại cửa ngõ Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Chốt kiểm soát tại cửa ngõ Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Theo phản ánh của một số lái xe, trước đó, việc đi lại của các phương tiện vận tải hàng hóa qua các tỉnh, thành đều rất khó khăn, nhưng sau đó đã được tháo gỡ, chỉ trừ thị xã Đông Triều.

Sở Giao thông – Vận tải Quảng Ninh cũng có công văn gửi UBND thị xã Đông Triều, đề nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải. Theo Sở GTVT Quảng Ninh, nhiều doanh nghiệp vận tải phản ánh, không chỉ các xe của Hải Dương, mà các xe xuất phát từ Bắc Ninh, Bắc Giang… cũng không thể qua Đông Triều để đem hàng vào Quảng Ninh hoặc xuất khẩu qua Móng Cái, cảng Hải Phòng. Không qua được cửa ngõ Đông Triều, các tài xế buộc phải quay xe qua Quốc lộ 10, Quốc lộ 5, cao tốc Hải Phòng – Hà Nội, vừa tốn kém, vừa mất thời gian, lại gây ách tắc trên các tuyến đường trên.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Thành – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều – cho biết, về cơ bản các xe đầy đủ giấy tờ theo quy định vẫn được tạo điều kiện cho đi. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngay cả thị xã Đông Triều vẫn nằm trong diện siết chặt hơn so với các địa phương khác của Quảng Ninh. Hơn nữa, theo ông Thành, tỉnh Hải Dương gỡ bỏ giãn cách xã hội, nhưng chuyển sang giai đoạn thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và 19 của Chính phủ.

Quảng Ninh đã trải qua gần 20 ngày không có ca COVID-19 nào xuất hiện trong cộng đồng. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn tiếp tục siết chặt quản lý người và phương tiện vào Quảng Ninh. Trong đó, tiếp tục dừng dịch vụ xe khách liên tỉnh; vẫn áp dụng cách ly tự trả phí đối với tất cả người đến từ vùng có dịch của các địa phương giáp ranh với Quảng Ninh và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đông Triều dỡ bỏ phong tỏa các địa phương cuối cùng

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 26.2, thị xã Đông Triều – một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh, nơi tiếp giáp với TP.Chí Linh của tỉnh Hải Dương – đã dỡ bỏ phong tỏa các địa phương cuối cùng. Chốt liên ngành tại Cầu Đạm Thủy xã Thủy An cũng được dỡ bỏ.

Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải khách nội tỉnh, trừ Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Căn cứ tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ 0h ngày 21.2.2021, Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa địa phương, đường bộ nội tỉnh (trừ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Quảng Ninh: Gỡ bỏ phong tỏa đối với 2 xã của Đông Triều sau 21 ngày

Trần Ngọc Duy |

Bắt đầu từ 0h ngày 18.2, thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh thực hiện gỡ bỏ phong tỏa tạm thời, chuyển sang thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với 2 xã An Sinh, Việt Dân.

Phải cách ly người vi phạm phòng dịch như 7 thanh niên ở Đông Triều

Lê Thanh Phong |

Đông Triều là một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh, sáng nay - 11.2, thị xã này có thêm 3 bệnh nhân và đều đã được cách ly từ trước. Sống trong ổ dịch, nhưng có những người không chấp hành quy định phòng dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đông Triều dỡ bỏ phong tỏa các địa phương cuối cùng

Nguyễn Hùng |

Từ 0h, ngày 26.2, thị xã Đông Triều – một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh, nơi tiếp giáp với TP.Chí Linh của tỉnh Hải Dương – đã dỡ bỏ phong tỏa các địa phương cuối cùng. Chốt liên ngành tại Cầu Đạm Thủy xã Thủy An cũng được dỡ bỏ.

Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải khách nội tỉnh, trừ Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Căn cứ tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ 0h ngày 21.2.2021, Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa địa phương, đường bộ nội tỉnh (trừ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Quảng Ninh: Gỡ bỏ phong tỏa đối với 2 xã của Đông Triều sau 21 ngày

Trần Ngọc Duy |

Bắt đầu từ 0h ngày 18.2, thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh thực hiện gỡ bỏ phong tỏa tạm thời, chuyển sang thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với 2 xã An Sinh, Việt Dân.

Phải cách ly người vi phạm phòng dịch như 7 thanh niên ở Đông Triều

Lê Thanh Phong |

Đông Triều là một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh, sáng nay - 11.2, thị xã này có thêm 3 bệnh nhân và đều đã được cách ly từ trước. Sống trong ổ dịch, nhưng có những người không chấp hành quy định phòng dịch.