Đau xót tột cùng trong đám tang cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô

Quách Du |

Ngày 7.8, người thân, làng xóm đã tổ chức tang lễ cho cháu L.H.L (6 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), người vừa bị tử vong do bị bỏ quên trên ô tô suốt nhiều giờ. Tại lễ tang, nhiều người thân khóc ngất khi đưa tiễn cháu.

Theo đó, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tại bệnh viện E (Hà Nôi), thi thể cháu L.H.L đã được bàn giao cho gia đình và đưa về quê tại thôn 5, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vào sáng 7.8, để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Cháu được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào buổi chiều ngày 7.8. Ảnh: Quách Du
Cháu được an táng tại nghĩa trang quê nhà vào buổi chiều ngày 7.8. Ảnh: Quách Du

Do lo sợ bị sốc nên người thân đã động viên và không cho bố mẹ cháu L. đưa tiễn cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng. “Giờ đây, mẹ không được nghe tiếng con chào mỗi khi đi học về” – mẹ cháu L. khóc với theo đoàn đưa tang.

Tại đám tang của cháu L. ở quê nhà, nhiều người thân, làng xóm đã không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của cháu. Đặc biệt, nhiều người thân khóc ngất khi đưa tiễn cháu tới nghĩa trang xã Nga Thanh vào chiều ngày cùng ngày.

Trước đó, vào chiều tối ngày 6.8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) "ngã khuỵu" khi nhận hung tin từ nhà trường nói con trai mình đã bị tử vong.

Theo anh Sơn, vào 7h sáng 6.8, gia đình anh đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón xe ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là buổi thứ hai cháu L. học tại ngôi trường này.

Sau khi người của Trường Gateway đón bé L lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm. Đến 16h ngày 6.8, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên, nói rằng không thấy cháu L. đâu.

Ngay sau đó, gia đình đã tức tốc đến trường, tại đây, vợ chồng anh Sơn “ngã khụy” khi nhận được thông báo của nhà trường là cháu L. bị tử vong.

Liên quan đến vụ việc, ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người", theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cháu bé tử vong trong xe của trường Gateway

VƯƠNG TRẦN |

Trước sự việc cháu bé học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường tiểu học Gateway (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và không để tái diễn sự việc tương tự.

Phụ huynh học sinh nói về nguyên tắc "kỳ lạ" của trường Gateway

Nhóm PV |

Liên quan đến sự việc học sinh Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên ôtô ngày 6.8 vừa qua, nhiều phụ huynh có con học tại trường cho biết, trường Gateway có một nguyên tắc là không cho phụ huynh số điện thoại, mọi liên lạc đều thông qua một mạng xã hội của trường.

Bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong trên ôtô: Lãnh đạo quận nói gì?

Dung Anh |

Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong trên ôtô.

Trước khi "quên" học sinh trên xe ô tô, trường Gateway tự quảng cáo ra sao?

Thảo Anh |

Trường phổ quốc tế Gateway - nơi vừa xảy ra vụ việc học sinh lớp 1 tử vong sau bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón, có mức học phí 117,7 triệu đồng/năm bậc tiểu học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cháu bé tử vong trong xe của trường Gateway

VƯƠNG TRẦN |

Trước sự việc cháu bé học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường tiểu học Gateway (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và không để tái diễn sự việc tương tự.

Phụ huynh học sinh nói về nguyên tắc "kỳ lạ" của trường Gateway

Nhóm PV |

Liên quan đến sự việc học sinh Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên ôtô ngày 6.8 vừa qua, nhiều phụ huynh có con học tại trường cho biết, trường Gateway có một nguyên tắc là không cho phụ huynh số điện thoại, mọi liên lạc đều thông qua một mạng xã hội của trường.

Bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong trên ôtô: Lãnh đạo quận nói gì?

Dung Anh |

Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong trên ôtô.

Trước khi "quên" học sinh trên xe ô tô, trường Gateway tự quảng cáo ra sao?

Thảo Anh |

Trường phổ quốc tế Gateway - nơi vừa xảy ra vụ việc học sinh lớp 1 tử vong sau bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón, có mức học phí 117,7 triệu đồng/năm bậc tiểu học.