Đau xót hai bé gái sinh đôi cùng tử vong sau tiêm vắcxin viêm gan B

QUANG ĐẠI |

2 bé gái sinh đôi sau khi tiêm vắcxin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An bỗng dưng có dấu hiệu bất thường và sau đó tử vong.

Ngày 16.10, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết đang tham gia họp Hội đồng chuyên môn về trường hợp hai bé gái sinh đôi tử vong sau khi tiêm vắc xin.

“Sau khi có kết quả của Hội đồng chuyên môn, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định và thông tin cho báo chí”, ông Dương Đình Chỉnh nói.

Theo thông tin ban đầu, cặp bé gái song sinh có cân nặng lần lượt 3,3kg và 3,1kg được các bác sĩ khám sàng lọc và tiêm vắcxin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (địa chỉ tại thị xã Thái Hòa).

Tuy nhiên, 4 tiếng sau khi tiêm vắcxin, bé thứ nhất có biểu hiện nôn trớ, suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong sau 2 tiếng cấp cứu.

Bé thứ hai sau đó cũng có biểu hiện tương tự và cũng không qua khỏi, dù các bác sĩ đã áp dụng tích cực các biện pháp cấp cứu.

Được biết, hiện gia đình chưa thông tin với người mẹ của hai bé gái, vì sợ người này sẽ bị sốc, không chịu đựng nổi.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia bật mí loại "vắc xin đầu đời" có thể giúp trẻ kháng bệnh tật

Hương Giang |

Đa số những trẻ sinh non, nhẹ cân, suy dinh dưỡng đều có khả năng miễn dịch kém nên dễ mắc bệnh như: Sởi, ho gà, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy….

Đại học Y Hà Nội sẽ đưa vắc xin điều trị ung thư về Việt Nam

Hương Giang |

GS.TS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết các nhà khoa học của trường đang chuẩn bị đưa vắc xin trị ung thư từ Nhật Bản về Việt Nam.

Bé 1 tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin ComBE Five một ngày

ANH ĐỨC |

Một cháu bé tại Nghệ An sau khi được tiêm vắc xin ComBE Five tại trạm y tế xã, sau 1 ngày bé có biểu hiện tím tái, co giật và tử vong.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chuyên gia bật mí loại "vắc xin đầu đời" có thể giúp trẻ kháng bệnh tật

Hương Giang |

Đa số những trẻ sinh non, nhẹ cân, suy dinh dưỡng đều có khả năng miễn dịch kém nên dễ mắc bệnh như: Sởi, ho gà, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy….

Đại học Y Hà Nội sẽ đưa vắc xin điều trị ung thư về Việt Nam

Hương Giang |

GS.TS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết các nhà khoa học của trường đang chuẩn bị đưa vắc xin trị ung thư từ Nhật Bản về Việt Nam.

Bé 1 tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin ComBE Five một ngày

ANH ĐỨC |

Một cháu bé tại Nghệ An sau khi được tiêm vắc xin ComBE Five tại trạm y tế xã, sau 1 ngày bé có biểu hiện tím tái, co giật và tử vong.