Đầu tư vào Thanh Hoá giờ này là cơ hội của các doanh nghiệp

Xuân Hùng |

Thanh Hoá sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án, đó là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá tại họp báo thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hoá năm 2020.

Theo đó, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2020 sẽ diễn ra 2 ngày (12-13.6) tại khách sạn Vinpearl là hội nghị cấp tỉnh với sự tham dự của khoảng 750 người.

Đây là hội nghị quan trọng, thiết thực nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Thanh Hoá; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; tạo hiệu quả truyền thông về hình ảnh Thanh Hoá giàu tiềm năng, nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tại hội nghị sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án, ký thoả thuận hợp tác đầu tư 15 dự án.

Ông Nguyễn Đức Quyền (phải) - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Ông Nguyễn Đức Quyền (phải) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định, quan điểm của tỉnh lần này rất rõ ràng, tỉnh cần các dự án đầu tư nhưng cương quyết không chấp nhận bằng mọi giá. Phải đảm bảo các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường, sẽ có những lĩnh vực ưu tiên. Thực tế nhiều dự án đăng ký đầu tư nhưng không được chấp thuận vì công nghệ cũ, giá trị không cao, tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo ông Quyền, dù không phải hội nghị cấp quốc gia nhưng số lượng dự án đăng ký nhiều và có những dự án đăng ký với số vốn lớn hơn những lần trước. Hiện có nhiều dự án lớn của các nước đầu tư vào Thanh Hóa, đặc biệt các dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản.

 
Ông Nguyễn Văn Thi - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: X.H

Ông Nguyễn Văn Thi - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Khu Kinh tế Nghi Sơn cho hay, những năm qua, công tác xúc tiến đầu tư vào Thanh Hoá đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. "Thực tế có một số nhà đầu tư ban đầu mới tìm hiểu đầu tư vào Thanh Hoá còn e ngại, lo lắng nhưng sau khi vào Thanh Hoá đầu tư rồi thì khẳng định chưa thấy tỉnh nào tạo điều kiện tốt như Thanh Hoá" - ông Thi cho hay.

Cũng theo ông Thi, sau COVID-19, các nhà đầu tư muốn được đến Thanh Hoá, được trao, được nhận các giấy chứng nhận đầu tư. Đây cũng là chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh trong những năm qua.

"Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn ở Thanh Hoá" - ông Thi khẳng định. 

Kết thúc buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Quyền cho biết, Bộ Chính trị đã xây dựng, thành lập Ban chỉ đạo phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, với quan điểm Thanh Hoá là tỉnh có vị trí quan trọng trong lịch sử và hiện nay, có nhiều tiềm năng để phát triển, đang là một cực tăng trưởng ở phía bắc trong phát triển kinh tế của cả nước.

"Thanh Hoá là điểm đầu của miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm. Đến đầu tư ở Thanh Hoá thời điểm này là cơ hội của tỉnh nhưng cũng là cơ hội của các nhà đầu tư" - ông Nguyễn Văn Thi nói.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội Việt Nam đón các dự án đầu tư chất lượng cao từ các dịch chuyển

Long Vũ |

Làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc của các doanh nghiệp nước ngoài đang là cơ hội cho nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội có, nhưng không dễ dàng.

Nghi Sơn sải cánh vươn xa

Bùi Thị Dung |

Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Tấm bản đồ Quy hoạch định hướng phát triển không gian Khu kinh tế với nhiều mảng màu xanh, đỏ, vàng, tím khác nhau. Mảng lớn nhất tô màu xanh dương, vuông vức, giữa tấm bản đồ được ghi là Nhà máy Lọc hóa dầu, rồi các phân khu công nghiệp, khu cảng chuyên dụng, khu cảng tổng hợp, khu phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ, khu phi thuế quan, khu trung tâm, v.v…

Ký kết đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Quách Du |

Chiều 19.6, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp Thanh Hóa  (Công đoàn Nghi Sơn) và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp Thanh Hóa (BQL Nghi Sơn), đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2018-2023.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cơ hội Việt Nam đón các dự án đầu tư chất lượng cao từ các dịch chuyển

Long Vũ |

Làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc của các doanh nghiệp nước ngoài đang là cơ hội cho nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội có, nhưng không dễ dàng.

Nghi Sơn sải cánh vươn xa

Bùi Thị Dung |

Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Tấm bản đồ Quy hoạch định hướng phát triển không gian Khu kinh tế với nhiều mảng màu xanh, đỏ, vàng, tím khác nhau. Mảng lớn nhất tô màu xanh dương, vuông vức, giữa tấm bản đồ được ghi là Nhà máy Lọc hóa dầu, rồi các phân khu công nghiệp, khu cảng chuyên dụng, khu cảng tổng hợp, khu phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ, khu phi thuế quan, khu trung tâm, v.v…

Ký kết đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Quách Du |

Chiều 19.6, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp Thanh Hóa  (Công đoàn Nghi Sơn) và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các Khu công nghiệp Thanh Hóa (BQL Nghi Sơn), đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp, giai đoạn 2018-2023.