Đầu tư 710 tỉ đồng cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị 2 bờ sông Vân

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - HĐND thành phố Ninh Bình đã ban hành nghị quyết đầu tư dự án cải tạo cảnh quan và chỉnh trang đô thị 2 bờ sông Vân với tổng mức đầu tư 710 tỉ đồng.

Theo đó, dự án có mục tiêu cải tạo cảnh quan và chỉnh trang đô thị 2 bờ sông Vân (đoạn từ cầu Lim đến cầu Vân Giang). Dự án đi qua địa bàn các phường Vân Giang, Thanh Bình, Nam Bình, Ninh Phong (thành phố Ninh Bình).

Đây là dự án thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư của dự án là 710 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Ninh Bình và các nguồn huy động hợp pháp khác. Trong đó, riêng chi phí để giải phóng mặt bằng là 350 tỉ đồng và chi phí dự phòng khoảng 50 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án là từ 2024 - 2027.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2027. Ảnh: Nguyễn Trường
Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2027. Ảnh: Nguyễn Trường

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho biết, chủ trương đầu tư dự án với mong muốn khi làm quy hoạch, tổ chức thực hiện để dòng sông Vân sống động, giữ được nét cổ kính, trở thành vùng lõi của thành phố Ninh Bình.

Bên cạnh đó, dự án này còn mang ý nghĩa lớn nhằm cải tạo môi trường, cảnh quan, hoàn thiện đồng bộ các quy hoạch hạ tầng của đô thị trung tâm, góp phần tạo cảnh quan không gian đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Dự án sẽ triển khai cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Dương Vân Nga, đường Lê Duẩn (khu vực cầu vượt đường sắt Ninh Phong) và cải tạo mặt cầu Vân Giang, cầu Lim, nút giao phía đông cầu Lim theo quy hoạch. Triển khai làm vườn hoa, sân đường, cây xanh cảnh quan, cây xanh đường phố tại các vị trí hai bên bờ sông Vân từ cầu Lim đến cầu Vân Giang, khu vực hồ Biển Bạch, khu vực đầu cầu vượt sông Vân, khu vực cầu vượt đường sắt Ninh Phong.

Ngoài ra sẽ bố trí không gian cảnh quan đường dạo, sân cộng đồng, cây xanh bóng mát kết hợp bồn hoa, thảm cỏ và các cụm tượng cảnh quan, điêu khắc, phù điêu trang trí, sân thể thao, đường xe đạp, khu đặt thiết bị thể dục ngoài trời và các không gian hoạt động công cộng ngoài trời khác. Kèm theo đó là các hạng mục về điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước...

Nguyễn Trường
Dự án được đầu tư với mong muốn để dòng sông Vân sống động, giữ được nét cổ kính, trở thành vùng lõi của thành phố Ninh Bình cổ. Ảnh: Nguyễn Trường

Liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án trên, ngày 28.3, trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho biết, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố và các nguồn huy động hợp pháp khác.

"Dự án đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đã bố trí được 263 tỉ đồng, trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2027, sẽ bố trí thêm 447 tỉ đồng còn lại" - đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình cho hay.

Theo lộ trình, đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản", (dự kiến sẽ lấy tên là thành phố Hoa Lư) dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An. Đồng thời, hoàn thiện các tiêu chí công nhận đơn vị hành chính mới sau hợp nhất là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu, là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình xây dựng các khu công nghiệp trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo vào năm 2035, tỉnh Ninh Bình đang triển khai xây dựng các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm, tạo động lực để phát triển kinh tế của tỉnh.

Đề xuất xây dựng Nhà máy điện linh hoạt tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tổng Công ty phát điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương và UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, chấp thuận đưa dự án Nhà máy điện linh hoạt công suất 1.200MW tại Ninh Bình vào kế hoạch, quy hoạch điện VIII.

Vốn đầu tư công tại Ninh Bình giải ngân không hết sẽ trả lại cho Trung ương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2023, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tuy nhiên đến nay, việc giải ngân mới chỉ đạt 71,9% kế hoạch được giao.

Ninh Bình sẽ đảm bảo mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3

Xuân Tiến |

Ngày 20.11.2023, tại Ninh Bình, ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - về triển khai Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Nhiều địa phương gồng mình trước vấn nạn ô nhiễm rác thải

Nhóm PV |

Rác thải đang trở thành vấn nạn, ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển vững của mỗi địa phương. Để giải quyết triệt để vấn nạn này, cần sự hoàn thiện trong việc xử lý và tái chế rác thải.

5 tỉ phú đã đến Bình Định là ai?

Xuân Nhàn |

Theo nguồn tin của Lao Động, trưa 29.3, đã có 5 tỉ phú đặt chân đến Bình Định nhân Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 và dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Ninh Bình xây dựng các khu công nghiệp trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo vào năm 2035, tỉnh Ninh Bình đang triển khai xây dựng các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm, tạo động lực để phát triển kinh tế của tỉnh.

Đề xuất xây dựng Nhà máy điện linh hoạt tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tổng Công ty phát điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương và UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, chấp thuận đưa dự án Nhà máy điện linh hoạt công suất 1.200MW tại Ninh Bình vào kế hoạch, quy hoạch điện VIII.

Vốn đầu tư công tại Ninh Bình giải ngân không hết sẽ trả lại cho Trung ương

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2023, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tuy nhiên đến nay, việc giải ngân mới chỉ đạt 71,9% kế hoạch được giao.

Ninh Bình sẽ đảm bảo mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3

Xuân Tiến |

Ngày 20.11.2023, tại Ninh Bình, ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - về triển khai Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.