Đầu tháng 10 sẽ bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021

MINH QUÂN |

Từ ngày 15.9, ga Sài Gòn sẽ nhận đơn đăng ký mua vé tàu tập thể Tết Tân Sửu 2021. Đến đầu tháng 10 bắt đầu mở bán vé tàu Tết đại trà trên mạng, các nhà ga và đại lý của đường sắt.

Chiều ngày 14.9, Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết sẽ bắt đầu nhận danh sách đăng ký mua vé tàu tập thể Tết Tân Sửu 2021 từ ngày 15 – 25.9.

Thời gian nhận đăng ký từ 7h30 đến 19h30 hằng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật tại phòng bán vé ga Sài Gòn, quận 3, TPHCM.

Theo Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, để đăng ký mua vé tập thể, hành khách mang theo các loại giấy tờ sau: Giấy giới thiệu của đơn vị, công ty mua vé; danh sách người đi tàu và các bảng tổng hợp lượt đi, lượt về. Danh sách cần ghi rõ, chính xác họ và tên, số giấy tờ tùy thân của người đi tàu.

Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết dự kiến ngày đầu tháng 10.2020 sẽ bắt đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 trên mạng và tại nhà ga, đại lý của đường sắt.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

“Cháy” vé tàu Tết 2020 về miền Trung, khách còn cơ hội mua vé?

MINH QUÂN |

Mặc dù vé tàu Tết Canh Tý 2020 vẫn còn hơn 180.000 vé nhưng nhiều người canh "đỏ mắt" trên máy tính vẫn không tìm được vé tàu ưng ý.

Căng thẳng mua vé về các tỉnh Miền Trung

MINH QUÂN - ĐẶNG TIẾN |

Ngày 20.10, ngành đường sắt mở bán 287.000 vé tàu Tết Canh Tý 2020. Do số lượng vé tàu chặng ngắn có hạn nên không đáp ứng đủ cho người dân có nhu cầu mua vé về các tỉnh miền Trung. Chỉ sau vài giờ mở bán, trên các website bán vé của ngành đường sắt, hầu hết vé tàu về các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi,… đã kín chỗ, người dân muốn có vé tàu phải mua chặng dài hơn.

Vé tàu Tết 2020: Khách khó mua vé về miền Trung

MINH QUÂN |

Do số lượng vé tàu chặng ngắn dịp Tết Canh Tý 2020 có hạn nên khách khó mua vé tàu về miền Trung.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

“Cháy” vé tàu Tết 2020 về miền Trung, khách còn cơ hội mua vé?

MINH QUÂN |

Mặc dù vé tàu Tết Canh Tý 2020 vẫn còn hơn 180.000 vé nhưng nhiều người canh "đỏ mắt" trên máy tính vẫn không tìm được vé tàu ưng ý.

Căng thẳng mua vé về các tỉnh Miền Trung

MINH QUÂN - ĐẶNG TIẾN |

Ngày 20.10, ngành đường sắt mở bán 287.000 vé tàu Tết Canh Tý 2020. Do số lượng vé tàu chặng ngắn có hạn nên không đáp ứng đủ cho người dân có nhu cầu mua vé về các tỉnh miền Trung. Chỉ sau vài giờ mở bán, trên các website bán vé của ngành đường sắt, hầu hết vé tàu về các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi,… đã kín chỗ, người dân muốn có vé tàu phải mua chặng dài hơn.

Vé tàu Tết 2020: Khách khó mua vé về miền Trung

MINH QUÂN |

Do số lượng vé tàu chặng ngắn dịp Tết Canh Tý 2020 có hạn nên khách khó mua vé tàu về miền Trung.