Đầu năm mua muối, không quét nhà và loạt kiêng kỵ vào mùng 1 Tết

Đặng Chung |

Người Việt xưa nay có tục mua muối đầu năm để lấy may và kiêng quét nhà, kiêng cho nước, cho lửa… trong những ngày đầu năm mới.

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”

Vào những ngày đầu tiên của năm mới, người Việt có thói quen mua một túi muối, hoặc bát muối có ngọn mang về nhà lấy may cho cả năm. Vào những ngày cuối năm, người ta mua vôi về để quét lại nhà, tường, cổng với hy vọng tránh được những điều không may.

TS Khoa học Đoàn Hương cho rằng đây là phong tục đẹp của dân tộc và nên gìn giữ. Xưa kia, người Việt thường mua vôi để rải quanh vườn, nhằm trừ tà ma. Theo khoa học, vôi là thứ sát trùng rất tốt. Việc quét vôi và rải vôi bột còn nhằm tiêu trừ mầm bệnh, vi khuẩn.

Ngoài ra cũng có quan niệm rằng, vào ngày 23 tháng Chạp, người dân làm lễ để tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời. Sau khoảng thời gian này, người dân sẽ mua vôi, hoặc dựng cây nêu trong nhà mang ý nghĩa trừ tà, bảo vệ gia đình trong lúc ông Công, ông Táo tạm đi vắng.

Còn tục mua muối đầu năm đã có từ rất lâu đời. Người Việt quan niệm muối là thứ cực kỳ giá trị, được kết tinh từ vị mặn của biển. Vì vậy, ngày đầu năm mới, người dân quan niệm mua được muối, có được vị mặn của muối thì cả năm mọi thứ đều mặn mà, tốt đẹp.

Muối cũng là biểu tượng của tình cảm thắm thiết, mặn nồng, gắn kết, no đủ. Tục mua muối đầu năm với ý nghĩa cầu mong sự đậm đà trong tình cảm gia đình, sự hòa thuận, gắn bó giữa vợ chồng, con cái.

Còn có quan niệm cho rằng, câu nói “đầu năm mua muối cuối năm mua vôi” còn có ý nghĩa là để cha mẹ nhắc nhở con cái “ăn dè”, tiết kiệm để dành tiền “cuối năm mua vôi” xây nhà.

 
TS Khoa học Đoàn Hương cho rằng tục mua muối đầu năm mới có từ lâu đời.

Theo TS Đoàn Hương, dù hiểu theo cách nào thì đây vẫn là một phong tục đẹp của dân tộc. Vào thời khắc giao thừa, sau khi cúng gia tiên, người dân thường đi lễ chùa và mua muối để cầu may mắn.

Sáng mùng 1 Tết, ở Hà Nội vẫn có những tiếng rao của người bán muối. Những người phụ nữ quẩy gánh muối đi tung tẩy khắp phố phường để bán, để mang lại may mắn cho mọi người đã trở thành hình ảnh quen thuộc và rất đẹp của Hà Nội.

Vì sao kiêng quét nhà vào mùng 1 Tết?

Theo quan niệm của người xưa truyền lại, ngày mùng 1 Tết tuyệt đối không quét nhà. Nếu quét nhà trong ngày này đồng nghĩa với việc quét hết tài lộc, may mắn ra ngoài. Không cho vay mượn tiền bạc, bởi sự vay mượn báo hiệu điềm xấu, sự túng thiếu sẽ đến. Bên cạnh đó, mọi người tránh nhắc nợ nhau vào ngày đầu xuân năm mới.

Theo TS Lê Xuân Phương - chuyên gia phong thuỷ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu doanh nhân và doanh nghiệp Đông Nam Á, những kiêng kỵ ngày tết nói trên đã có từ nhiều đời nay. Nó bắt nguồn từ việc con người có nhận thức giá trị tốt và xấu, rút ra bài học để tránh và được truyền trong dân gian, từ đời này qua đời khác.

“Mỗi địa phương có cách nhìn nhận khác nhau, từ đó có những kiêng kỵ khác nhau. Có cái đúng, chưa đúng, có cái mập mờ và có cái sai”- TS Phương chia sẻ.

Nói về việc ngày mùng 1 Tết các gia đình thường kiêng quét nhà, TS Phương cho biết, ông cha ta quan niệm ngày mùng 1 Tết làm gì cũng phải thận trọng để có sự lắng đọng. Thường người dân miền Bắc chờ đến chiều tối mới quét nhà, mới đổ rác đi vì cho rằng nếu quét rác vào mùng 1 Tết là không có sự để dành. Có điều này là do người miền Bắc có quan niệm cần phải giữ gìn, dành dụm để phòng những lúc đói khát, “được mùa chớ phụ khô khoai”.

Rồi nhiều kiêng kỵ khác như: Không làm đổ, vỡ đồ đạc, kỵ đánh thức người khác sáng mùng 1, vì quan niệm người nằm ngủ sẽ chịu sự thúc giục về công việc, cuộc sống suốt năm.

Nêu quan điểm về những kiêng kỵ này, GS-TS Nguyễn Chí Bền - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia - cho rằng, quan trọng nhất vào sáng mùng 1 Tết là các gia đình làm mâm cơm cúng gia tiên, rồi quây quần bên nhau, để thể hiện ước vọng có một năm mới đầm ấm, thuận hòa.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sau giao thừa, người dân đổ xô đi mua muối đầu năm

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Ngay sau khoảnh khắc giao thừa chào năm mới 2019, người dân nườm nượp kéo nhau đi mua muối để cầu may mắn.

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm Kỷ Hợi

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Từ sau giây phút chuyển giao mừng năm Kỷ Hợi 2019, chùa Trấn Quốc (Tây Hồ- Hà Nội) đã chật như nêm dòng người đi lễ chùa xin lộc đầu năm.

Tết Kỷ Hợi kể chuyện về con lợn: Vì sao nói “sướng như heo?”

Bích Hà |

Trong dân gian vẫn đang lưu truyền câu nói "sung sướng, nhàn nhã như heo", "vô tư, không lo nghĩ như lợn". Vậy vì sao hình ảnh con lợn lại gắn sự sung sướng, nhàn nhã?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sau giao thừa, người dân đổ xô đi mua muối đầu năm

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Ngay sau khoảnh khắc giao thừa chào năm mới 2019, người dân nườm nượp kéo nhau đi mua muối để cầu may mắn.

Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu may đầu năm Kỷ Hợi

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Từ sau giây phút chuyển giao mừng năm Kỷ Hợi 2019, chùa Trấn Quốc (Tây Hồ- Hà Nội) đã chật như nêm dòng người đi lễ chùa xin lộc đầu năm.

Tết Kỷ Hợi kể chuyện về con lợn: Vì sao nói “sướng như heo?”

Bích Hà |

Trong dân gian vẫn đang lưu truyền câu nói "sung sướng, nhàn nhã như heo", "vô tư, không lo nghĩ như lợn". Vậy vì sao hình ảnh con lợn lại gắn sự sung sướng, nhàn nhã?