Đầu năm học, người dân TPHCM lại nơm nớp lo kẹt xe

M.Q |

Học sinh vừa tựu trường, một số khu vực tại TPHCM đã tái diễn cảnh ùn tắc giao thông kéo dài. Người dân lo ngại tình hình kẹt xe có thể nhiều hơn khi vào năm học mới phụ huynh, sinh viên ra đường ngày càng nhiều hơn.

Theo ghi nhận, những ngày qua một số tuyến đường của quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình... đã diễn ra tình trạng giao thông kẹt cứng. Điển hình như các đường Phan Văn Trị, Dương Quảng Hàm, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Kiệm, Lê Quang Định, Quang Trung, Trường Chinh, Đinh Bộ Lĩnh… vào giờ cao điểm, các phương tiện giao thông phải nhích từng chút.

Chị Nguyễn Thị Thanh (Q.Thủ Đức) cho biết, vào sáng 23.9 chị bị trễ giờ làm hơn 1 tiếng đồng hồ vì kẹt xe. Trên một đoạn chưa đến 1km nhưng người dân mất hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển. Chị lo ngại tình hình ùn tắc ở khu vực sẽ thường xuyên hơn khi vào năm học mới.

Theo Sở GTVT TPHCM, trên địa bàn thành phố còn 34 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Qua theo dõi trong tháng 8 có 13 điểm có chuyển biến, 11 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp (tăng 5 điểm so với thán trước) và 10 điểm không chuyển biến (tăng 2 điểm so với tháng trước).

Theo Sở GTVT TP, nguyên nhân là trong tháng 8, thời tiết mưa nhiều ảnh hướng đến trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt do thời điểm bắt đầu nhập học, bước vào năm học mới của học sinh, sinh viên nên mật độ giao thông tăng lên.

Mặt khác, một số công trình đang triển khai thi công làm hẹp diện tích mặt đường cũng gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông, đặc biệt là khu vực phía Nam thành phố như đường Dương Bá Trạc (quận 8), đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 70, đường Nguyễn Tất Thành (quận 4),..

Sở GTV TPHCM cho biết đã phối hợp với các quận, huyện rà soát, tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là khu vực trước cổng các trường học. Đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật như điều chỉnh giải phân cách, bổ sung các biển báo, tổ chức phần lường giao thông hợp lý,…

Trước đó, Sở GDĐT TPHCM đã yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tuân thủ, chấp hành luật giao thông trong năm học mới. Sở đã tuyên truyền giáo viên, học sinh tăng cường đi xe buýt, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu thi THPT quốc gia 2018: Sợ ùn tắc giao thông, sĩ tử ăn vội gói xôi, đi thi từ mờ sáng

Nhóm PV |

Sáng 25.6, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Nhiều em đã đi từ mờ sáng, vì sợ ngày đầu tuần, hay xảy ra ùn tắc giao thông.



TPHCM: Nguy cơ “phá sản” chương trình giảm ùn tắc giao thông

MINH QUÂN |

Một trong những chương trình trọng điểm mà UBND TPHCM xác định phải phấn đấu để đạt được là giảm ùn tắc giao thông từ nay đến 2020. 

Giảm ùn tắc giao thông cần có giải pháp cho gốc của vấn đề

Văn Chiến |

Với trên 91% đại biểu nhất trí, tháng 7.2017, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quản lý phương tiện giao thông, theo đó, Hà Nội cấm xe máy tại các quận từ năm 2030. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, xe máy vẫn là phương tiện thiết yếu của người dân tại Hà Nội cũng như các đô thị lớn vì tính kinh tế, tiện lợi và sự phù hợp với điều kiện đường xá. Trong khi, cơ sở hạ tầng giao thông công cộng hiện có ở Việt Nam chưa đủ phát triển. 

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ngày đầu thi THPT quốc gia 2018: Sợ ùn tắc giao thông, sĩ tử ăn vội gói xôi, đi thi từ mờ sáng

Nhóm PV |

Sáng 25.6, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Nhiều em đã đi từ mờ sáng, vì sợ ngày đầu tuần, hay xảy ra ùn tắc giao thông.



TPHCM: Nguy cơ “phá sản” chương trình giảm ùn tắc giao thông

MINH QUÂN |

Một trong những chương trình trọng điểm mà UBND TPHCM xác định phải phấn đấu để đạt được là giảm ùn tắc giao thông từ nay đến 2020. 

Giảm ùn tắc giao thông cần có giải pháp cho gốc của vấn đề

Văn Chiến |

Với trên 91% đại biểu nhất trí, tháng 7.2017, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quản lý phương tiện giao thông, theo đó, Hà Nội cấm xe máy tại các quận từ năm 2030. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, xe máy vẫn là phương tiện thiết yếu của người dân tại Hà Nội cũng như các đô thị lớn vì tính kinh tế, tiện lợi và sự phù hợp với điều kiện đường xá. Trong khi, cơ sở hạ tầng giao thông công cộng hiện có ở Việt Nam chưa đủ phát triển.