Sự việc tương tự - sập tường khiến 7 người tử vong ở Vĩnh Long
Ngày 15.3.2019, tại một công ty trong Khu công nghiệp (KCN) Phú Hoà, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, khi các công nhân (CN) đang trát đoạn tường dài khoảng 30m, cao 12,57m thì vách tường sập đổ hoàn toàn đè lên các CN đang làm việc khiến 7 người tử vong. Vụ việc cũng để lộ ra nhiều sai phạm trong quá trình thi công, nhiều người đã bị truy tố. Nay sau hơn 1 năm, sự việc tương tự lại xảy ra ở tỉnh Đồng Nai.
Trả lời phóng viên tại cuộc họp ngày 15.5, ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - khẳng định, đây là sự cố công trình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dạng sự cố này từng xảy ra ở KCN thuộc tỉnh Vĩnh Long cách đây hơn 1 năm. Do đó, Bộ Xây dựng cũng đã thống nhất với tỉnh Đồng Nai dừng ngay các hoạt động thi công công trình của chủ đầu tư này cho đến khi xác định được nguyên nhân, trách nhiệm rồi mới xem xét tiếp. Còn các công trình khác trong KCN thì ít nhất dừng 1 tuần để cơ quan chuyên môn rà soát lại các công trình có kết cấu tương tự.
Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh: “Vấn đề thi công các dạng mảng tường lớn hay sụp đổ trong quá trình thi công khi chưa đạt được hoàn chỉnh thiết kế. Đây là vấn đề đặc biệt lưu ý sẽ có hướng dẫn mang tính chuyên môn để ngăn ngừa cụ thể về biện pháp thi công, tải trọng thi công…”.
Cũng trong ngày 15.5, trả lời về vấn đề này, ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan, xử lý nghiêm sai phạm, yêu cầu tất cả địa phương, Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN rà soát lại các hoạt động xây dựng có tính chất tương tự. Trước mắt, dừng ngay các công trình xây dựng tránh sự cố xảy ra, rà soát lại từ thiết kế, giám sát thi công, vật liệu xây dựng. “Đây là bài học kinh nghiệm lớn về những dạng công trình lớn” - ông Vĩnh nói.
Tổng kiểm tra rà soát các công trình xây dựng
Theo cơ quan Công an, ngày 21.1, Công ty cổ phần AV HEALTHCARE (100% vốn Hàn Quốc) do ông Soi Chang Bin là người đại diện theo pháp lý ký hợp đồng xây dựng công trình nhà máy với Công ty TNHH Hà Hải Nga (địa chỉ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà) do ông Hà Huy Hải (SN 1964) làm giám đốc. Diện tích xây dựng hàng rào bên ngoài nhà xưởng là 160x131m, xây dựng nhà xưởng 49x109,5m, xây dựng văn phòng 5,5x29m kèm theo hệ thống thoát nước, thiết bị đèn điện với tổng giá trị hợp đồng là 41,5 tỉ đồng, thời gian hoàn thành 210 ngày. Giấy phép xây dựng số 25/GPXD-KCNĐN do Ban quản lý KCN Đồng Nai cấp ngày 20.2.
Lúc 14h ngày 14.5, có khoảng 55 CN đang tiến hành thi công tường rào của công trình tại lô số 18, đường số 8, KCN Giang Điền thì tường rào cao 8m, dài 109m bị đổ sập xuống người số CN đang thi công khiến 10 CN chết, 14 người bị thương.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra gồm: Hà Huy Hải - Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, Nguyễn Quang Đoái (sinh năm 1983, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hoà) - nhân viên đo đạc công trình và Hà Huy Vĩnh Trường (sinh năm 1996, ngụ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà) - nhân viên chấm công.
Ngành Công an kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai tổng kiểm tra, rà soát, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn lao động.
Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra. Theo nhận định bước đầu của ông Cao Tiến Dũng, việc để sự cố nghiêm trọng này xảy ra có thể thấy mảng an toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề.
Thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân
Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại Đồng Nai, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quan tâm, chỉ đảo sát vụ việc. Theo đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phải phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên túc trực, theo dõi, nắm tình hình vụ việc; thăm, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng 3 triệu đồng; nạn nhân bị thương 1 triệu đồng dù các nạn nhân này không phải đoàn viên công đoàn. Trần Kiều
Không thể đổ lỗi cho yếu tố khách quan
Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cho biết, hiện các cơ quan: Bộ Xây dựng, Công an Đồng Nai, cơ quan chuyên môn cùng phối hợp tiến hành điều tra. Phía Cục An toàn lao động tích cực phối hợp với Sở LĐTBXH thăm hỏi nạn nhân.
“Bước đầu xác định đơn vị thi công năng lực hạn chế, các biện pháp thi công thiếu, dẫn đến tai nạn. Việc chủ đầu tư viện dẫn yếu tố thời tiết gây nên tai nạn chỉ là thứ yếu, không thể đổ lỗi cho gió, trừ phi lốc xoáy mới tính đến yếu tố này” - ông Thơ nói. Quỳnh Chi