Dấu ấn con người Đà Nẵng và động lực mới từ APEC

THUỲ TRANG |

Trong thành công chung của APEC 2017 có sự đóng góp quan trọng của đồng bào, đồng chí và chiến sỹ TP. Đà Nẵng là khẳng định của Chủ tịch Nước trong thư cám ơn gửi nhân dân Đà Nẵng.

Chiều 21.11, Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đà Nẵng đã đọc thư của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi nhân dân thành phố, khẳng định, sự vào cuộc quyết liệt của đồng bào, đồng chí và chiến sỹ Đà Nẵng đã góp phần vào thành công chung của APEC 2017.

Dấu ấn đậm nét về “người Đà Nẵng”

Báo cáo tổng kết APEC 2017, Đà Nẵng khẳng định, tất cả các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên, nhân viên các cơ sở dịch vụ, tài xế taxi… đã thể hiện tình yêu đối với thành phố bằng sự nhiệt tình, hiếu khách.

 
 Dân và quân Đà Nẵng chung tay dọn dẹp thành phố. Ảnh: TT

Đặc biệt, sau khi cơn bão số 12, lãnh đạo thành phố và các cấp, các ngành cùng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố đã bắt tay quyết liệt vào việc khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão.

Bất chấp mưa lớn gió to, nhân dân Đà Nẵng ra sức dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhanh chóng trả lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên đường phố.

Lực lượng công an và các đơn vị hỗ trợ làm việc gần như không nghỉ trên các tuyến đường để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách APEC. Từ đó để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhiều đại biểu.

Phát huy động lực mới cho thành phố sau Tuần lễ Cấp cao APEC

Sau Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, hình ảnh, vị thế, thương hiệu của thành phố Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định. Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã thực sự tạo ra động lực mới cho thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Đà Nẵng xác định cần giữ vững và phát huy tinh thần APEC, giữ gìn hình ảnh thành phố “xanh, sạch, đẹp” và văn minh trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Thành phố phải phát huy những vấn đề cốt lõi về cơ chế, chính sách, về quy hoạch tổng thể, về đổi mới thu hút đầu tư, về đầu tư cơ sở hạ tầng, về phát triển nguồn nhân lực, về liên kết phát triển…

Đà Nẵng cần tăng cường nghiên cứu xây dựng kế hoạch đăng cai, tổ chức các sự kiện trên địa bàn thành phố, khai thác tối đa và hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện đại mà thành phố đã có.

Chính quyền thành phố cần quan tâm xây dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; nâng cao năng lực sáng tạo của họ thông qua tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp này tiếp cận tài chính, công nghệ và xây dựng năng lực, đặc biệt đối với doanh nghiệp do phụ nữ và thanh niên lãnh đạo; đồng thời tích cực hỗ trợ khởi nghiệp hướng tới tạo dựng môi trường hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.