Đất thu hồi làm khu công nghiệp biến thành khu đô thị mới

TRẦN LƯU |

Dù thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm trong dự án Khu công nghiệp Bình Minh (Vĩnh Long), nhưng dự án đến nay vẫn còn nhiều khuất tất, chưa được giải quyết dứt điểm...

Khoảng 20 năm trước, nằm ngay dưới chân cầu Cần Thơ là vùng đất phù sa màu mỡ (xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long), nức tiếng với đặc sản bưởi Năm Roi, mang lại sinh kế đủ đầy cho hàng trăm hộ dân trong vùng.

Giai đoạn từ năm 2000 - 2002, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long bất ngờ ra thông báo thu hồi đất giao cho Công ty Hoàng Quân làm khu công nghiệp. Có tổng số 680 hộ gia đình, tổ chức bị thu hồi với hơn 1,6 triệu m2 đất. Mức giá đền bù mỗi mét vuông đất là 36.000 đồng.

Ban đầu, dân ủng hộ giao đất vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhưng vài năm sau, họ phát hiện chủ đầu tư đã “hô biến” đất của họ thành đất thương mại. Rồi vô tư rao bán nền, với giá cao gấp hàng chục lần lúc đền bù (khoảng 1,5 - 2,2 triệu đồng/m2), chứ không phải làm khu công nghiệp.

Dân khiếu nại lên tỉnh, tỉnh giải quyết không thỏa đáng nên họ khiếu nại lên Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ vào cuộc xác minh và kết luận: Tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện chưa đúng khi có văn bản chấp thuận cho Công ty Hoàng Quân đầu tư Khu công nghiệp Bình Minh; sau đó, mới xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi hình thức đầu tư (từ 100% vốn nước ngoài sang 100% vốn đầu tư trong nước).

Một góc trong KCN Bình Minh
Một góc trong Khu công nghiệp Bình Minh. Ảnh: TR.L

Ngoài ra, tại thời điểm đó, chưa được phép đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt phương án đền bù... và đã tổ chức kiểm kê, áp giá đền bù cho các hộ dân có đất bị giải tỏa. Trong khi theo quy định, dự án Khu công nghiệp Bình Minh thuộc nhóm A, phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra trước khi trình Thủ tướng cho phép thành lập và cho phép đầu tư.

Đặc biệt, trong cùng 1 ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành 2 quyết định: Quyết định thu hồi đất và giao cho Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh để xây dựng Khu công nghiệp Bình Minh và quyết định thu hồi đất của Ban quản lý Các Khu công nghiệp tỉnh giao lại cho Công ty Hoàng Quân xây dựng khu nhà ở chuyên gia, công nhân và thương mại – dịch vụ, mà thực chất đây là khu đô thị mới.

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc tách 30ha từ đất khu công nghiệp làm khu đô thị mới khi chưa được phép của Thủ tướng là trái với Khoản 2, Điều 40, Luật Đất đai năm 2003.

Luật sư Trần Quốc Thuận, Đoàn Luật sư TPHCM, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường quanh việc chính quyền tỉnh Vĩnh Long thu hồi và bàn giao đất cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Minh.

Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiến hành các bước triển khai khi chưa được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Trong khi đó, dự án này cũng không có giấy phép đầu tư, không xác định được chủ đầu tư, vốn đầu tư và diện tích đất được giao.

Theo luật sư Thuận, lẽ ra các cơ quan, ban ngành của tỉnh Vĩnh Long và nhà đầu tư lúc bấy giờ phải tiến hành lập hồ sơ dự án khả thi gửi các cấp có thẩm quyền thẩm định, trình duyệt nhưng cho đến nay vẫn không thấy tài liệu, chứng cứ nào thể hiện địa phương và nhà đầu tư thực hiện trình tự này.

Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, trong khi chưa có quyết định đầu tư dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vinh Long đã ban hành quyết định thu hồi đất là chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đề nghị loại bỏ 23 dự án thu hồi đất chậm tiến độ, kém khả thi

Theo An Nhiên/anninhthudo.vn |

UBND TP Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 4-2019, kết quả thu hồi đất trên địa bàn thành phố là 1.291,69 ha, đạt 42,38% kế hoạch thu hồi đất năm 2019. Nếu danh mục bổ sung các công trình dự án thu hồi đất được thông qua, năm 2019, TP sẽ phải thu hồi thêm 2.013,91 ha. 

Nhiều khúc mắc trong thu hồi đất trường chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sau một ngày xét xử, đến tận 20h ngày 26.3, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên bác toàn bộ các nội dung khởi kiện của các cựu giáo chức trường THPT Trần Phú - khiếu kiện về việc thu hồi đất và cưỡng chế của TP.Hải Phòng, quận Ngô Quyền đối với diện tích đất ở số 12 Trần Phú, Hải Phòng.

Vườn rau Lộc Hưng: “Không có chuyện cưỡng chế thu hồi đất”

B.C |

Theo lãnh đạo quận Tân Bình - TPHCM, từ ngày 4.1 đến 9.1, UBND quận đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ tổng cộng 112 công trình xây dựng không phép tại vườn rau Lộc Hưng. Vị này khẳng định quận chỉ thực hiện cưỡng chế nhà xây dựng không phép. “Không có chuyện cưỡng chế thu hồi đất như một số dư luận đã thông tin”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Đề nghị loại bỏ 23 dự án thu hồi đất chậm tiến độ, kém khả thi

Theo An Nhiên/anninhthudo.vn |

UBND TP Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 4-2019, kết quả thu hồi đất trên địa bàn thành phố là 1.291,69 ha, đạt 42,38% kế hoạch thu hồi đất năm 2019. Nếu danh mục bổ sung các công trình dự án thu hồi đất được thông qua, năm 2019, TP sẽ phải thu hồi thêm 2.013,91 ha. 

Nhiều khúc mắc trong thu hồi đất trường chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sau một ngày xét xử, đến tận 20h ngày 26.3, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên bác toàn bộ các nội dung khởi kiện của các cựu giáo chức trường THPT Trần Phú - khiếu kiện về việc thu hồi đất và cưỡng chế của TP.Hải Phòng, quận Ngô Quyền đối với diện tích đất ở số 12 Trần Phú, Hải Phòng.

Vườn rau Lộc Hưng: “Không có chuyện cưỡng chế thu hồi đất”

B.C |

Theo lãnh đạo quận Tân Bình - TPHCM, từ ngày 4.1 đến 9.1, UBND quận đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ tổng cộng 112 công trình xây dựng không phép tại vườn rau Lộc Hưng. Vị này khẳng định quận chỉ thực hiện cưỡng chế nhà xây dựng không phép. “Không có chuyện cưỡng chế thu hồi đất như một số dư luận đã thông tin”.