Đạt mục tiêu tiêm mũi 1 cho 100% người dân, Hà Nội có nên nới giãn cách?

Hà Phương |

Liên quan đến việc 100% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, Hà Nội có nên tính đến phương án nới lỏng giãn cách mở lại một số hoạt động, chuyên gia Trần Đắc Phu cho rằng, việc nới lỏng giãn cách xã hội hay không còn nhiều yếu tố khác, không chỉ dựa trên yếu tố tiêm chủng.

Tiêm phủ mũi 1 cho toàn bộ người dân

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố đang thần tốc xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19 và cố gắng hoàn thành kế hoạch với sự hỗ trợ nhân lực y tế của 12 tỉnh, thành phố.

"Ngành Y tế Thủ đô đang nỗ lực triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo thành phố, cố gắng trước ngày 15.9 sẽ tiêm phủ mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, trừ người chống chỉ định không thể tiêm được", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh.

Cùng với nguồn lực sẵn có, Hà Nội đang có 7.000 cán bộ, nhân viên y tế của 12 tỉnh, thành phố đang tham gia hỗ trợ tiêm vaccine, xét nghiệm cho người dân.

 
Bà Trần Thị Nhị Hà Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Về số lượng vaccine cần thiết để đảm bảo mục tiêu 100% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, Hà Nội cần khoảng gần 7.000.000 liều vaccine.

Cũng theo bà Nhị Hà: "Việc tiêm vaccine, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội đã phân công cụ thể. Chính quyền địa phương làm khoa học, phối hợp nhịp nhàng để triển khai công việc, dưới sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, tổ dân phố… Bộ Y tế phân bổ bao nhiêu, thành phố sẽ tiêm bấy nhiêu, quán triệt quan điểm của thành phố "có vaccine sớm nhất thì tiêm sớm nhất, vaccine tốt nhất là vaccine sớm nhất", bà Hà thông tin.

Cần cân nhắc việc nới lỏng giãn cách

Liên quan đến việc 100% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19, Hà Nội có nên tính đến phương án nới lỏng giãn cách mở lại một số hoạt động, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế; Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng: "Việc nới lỏng giãn cách xã hội hay không dựa vào nhiều yếu tố khác, không chỉ vấn đề tiêm chủng mà còn bao gồm yếu tố kiểm soát dịch bệnh".

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng thời gian vừa qua thành phố đang làm rất tốt trong việc đẩy mạnh thần tốc tiêm vaccine cho người dân. Ông Trần Đắc Phu tin tưởng, Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm mũi 1 trước ngày 15.9 cho tất cả người dân trên 18 tuổi.

 
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế; Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng. Ảnh: Trung Kiên

"Hà Nội đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh hiện nay. Tuy nhiên, việc tiêm 100% mũi 1 chưa đủ; phải đạt trên 70% dân số được tiêm đủ 2 mũi mới có thể đạt miễn dịch cộng đồng. Đáng chú ý, sau khi tiêm một thời gian, người dân mới có miễn dịch, không có ngay sau khi tiêm", ông Phu nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Phu cho rằng, Hà Nội lưu ý phải vận động tiêm hết cho tất cả các đối tượng sinh sống trên địa bàn, không chỉ tiêm cho đối tượng có hộ khẩu ở đây. Theo ông Phu, Hà Nội có rất nhiều người nhập cư, nếu không tiêm vaccine sẽ rất nguy hiểm.

Cùng với đó, Hà Nội nên áp dụng công nghệ thông tin để quản lý việc tiêm chủng như nhắn tin thời gian tiêm chủng; đưa danh sách người đã tiêm lên hệ thống... nhằm đẩy mạnh việc tiêm nhanh, an toàn cho nhân dân. "Khi Hà Nội trở lại trạng thái bình thường mới sẽ thuận lợi cho người có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 vacine phòng COVID-19", PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

Đánh giá về tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo, thành phố vẫn đang trong đợt giãn cách xã hội, cần phải tận dụng hết khả năng  phòng, chống dịch trong đợt này.

"Việc nới lỏng các hoạt động hay không, thành phố cần phải tính toán cụ thể. Thủ đô vẫn có thể xuất hiện ca mắc cộng đồng bởi người dân ra đường đông, đặc biệt, người đi lại trong đợt tiêm chủng, xét nghiệm này. Chính vì thế phải tận dụng triệt để việc giãn cách, Hà Nội mới có cơ hội nới lỏng các hoạt động trong thời gian tới", ông Phu nêu.

Ngoài ra, PGS.TS Trần Đắc Phu lưu ý, Hà Nội nên "rút kinh nghiệm" trong việc vẫn còn hiện tượng tập trung đông người tạo nguy cơ cao để dịch bệnh lây lan do vẫn còn ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tiêm vaccine cho khoảng 1.000 bà bầu

Hà Phương |

Trong hai ngày 11 và 12.9, Bệnh viện Thanh Nhàn dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 1.000 bà bầu trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Hà Nội đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine VeroCell cho người dân vùng đỏ

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngay sau khi nhận thêm một triệu liều vaccine phòng COVID-19 VeroCell từ Bộ Y tế, Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trên diện rộng.

Người dân Hà Nội đi tiêm vaccine VeroCell

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine VeroCell do hãng dược Sinopharm sản xuất cho người dân trên diện rộng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội tiêm vaccine cho khoảng 1.000 bà bầu

Hà Phương |

Trong hai ngày 11 và 12.9, Bệnh viện Thanh Nhàn dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 1.000 bà bầu trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Hà Nội đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine VeroCell cho người dân vùng đỏ

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngay sau khi nhận thêm một triệu liều vaccine phòng COVID-19 VeroCell từ Bộ Y tế, Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trên diện rộng.

Người dân Hà Nội đi tiêm vaccine VeroCell

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine VeroCell do hãng dược Sinopharm sản xuất cho người dân trên diện rộng.