Đất công bị sử dụng sai mục đích tại Sóc Sơn (Hà Nội): Sai phạm giữa trung tâm, chính quyền vẫn đang chờ... báo cáo

Đ.Tiến - C.Nguyên |

Theo hợp đồng thuê đất, 5.177m2 đất mà Công ty TNHH MTV Công nghệ Xây dựng Gia Linh (Công ty Gia Linh) được cho thuê là để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe trung tâm thị trấn Sóc Sơn. Doanh nghiệp sau đó đã “hô biến” một phần đất này thành nơi trưng bày, kinh doanh xe máy. Tuy nhiên khi được hỏi, cả lãnh đạo huyện Sóc Sơn và Phòng quản lý đô thị của huyện này đều cho biết đang chờ... báo cáo.

Huyện đang chờ phòng... báo cáo

Như Báo Lao Động phản ánh, Công ty Gia Linh có trụ sở tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), được cho thuê 5.177m2 đất “vàng” tại khu vực trung tâm thị trấn Sóc Sơn để triển khai dự án bãi đỗ xe công cộng, thế nhưng doanh nghiệp này đã ngang nhiên “phù phép”, biến hóa dự án thành điểm trưng bày, kinh doanh xe máy gây bức xúc dư luận…

Theo tài liệu của UBND huyện Sóc Sơn cung cấp, năm 2017, UBND TP.Hà Nội ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Mội trường (Sở TNMT) Hà Nội cho Công ty Gia Linh thuê 5.177m2 đất dự án tại thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) với mục đích là triển khai xây dựng dự án bãi đỗ xe phục vụ công cộng. Dự án này được cho thuê dưới hình thức là Nhà nước cho thuê, trả tiền hằng năm.

Theo nội dung hợp đồng cho thuê, sau khi tiếp nhận khu đất, Công ty Gia Linh cần tập trung thực hiện việc sử dụng đất theo đúng quy định, không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất trên cho bên thứ ba, chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngoài ra, nếu Công ty Gia Linh không thực hiện những cam kết với UBND TP.Hà Nội thì sẽ phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên ghi nhận trực tiếp của PV Báo Lao Động tại khu vực này cho thấy, thay vì trở thành bãi đỗ xe phục vụ công cộng, chủ đầu tư dự án này đã tự ý “biến hóa” thành một đại lý trưng bày, kinh doanh xe máy với diện tích hàng trăm mét vuông, ngang nhiên sử dụng sai mục đích sử dụng đất đã được TP.Hà Nội cho thuê.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn - cho rằng, quan điểm của UBND huyện là luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp phát triển thì mới đưa kinh tế của địa phương phát triển lên được. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động nếu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không đúng với các quy định thì cương quyết xử lý dứt điểm “không có vùng cấm”.

"Tôi đang yêu cầu Phòng Tài nguyên môi trường và Phòng quản lý xây dựng đô thị và các phòng ban khác báo cáo cụ thể về vấn đề này. Sau khi có báo cáo cụ thể chúng tôi sẽ có văn bản trả lời báo" - ông Ngọc nói. Cũng theo vị lãnh đạo này, đây là khu đất được coi là đắc địa, “đất vàng” của Sóc Sơn nhưng nhiều năm nay chưa khai thác hết. Theo quy hoạch của Thủ đô thì đây là bãi đỗ xe tĩnh của đô thị vệ tinh Sóc Sơn cùng cây xanh, chiếu sáng… do đó để điều chỉnh mục đích sử dụng đất là rất khó.

Phòng cũng đang chờ báo cáo của... thị trấn

Tuy nhiên khi trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng quản lý đô thị huyện Sóc Sơn lại cho biết, khu đất này có quyết định giao đất của thành phố làm bãi đỗ xe. Về mục đích sử dụng đất, gần đây nhất UBND huyện đã có văn bản gửi UBND thị trấn và đội trật tự đô thị báo cáo trước ngày 3.3.2021, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo. Theo ông Thắng, việc khai thác đúng mục đích hay không thì lại do đơn vị khác quản lý và cơ quan có trách nhiệm kiểm tra sau giấy phép xây dựng.

Trong khi đó trao đổi với Lao Động qua điện thoại, một đại diện Công ty Gia Linh cho biết, sau khi ký hợp đồng với UBND TP.Hà Nội, phía đơn vị đã bắt đầu vào làm từ năm 2017. Từ lúc làm đến nay tất cả hồ sơ pháp lý huyện đều nắm hết. Tất cả những vấn đề pháp lý tại đây phía công ty đều có báo cáo giải trình đầy đủ. “Phía công ty làm mặt bằng xong, đơn vị nào thuê khoảng nào công ty cho thuê khoảng đó. Có thể thuê theo ngày và thuê theo tháng hoặc theo năm. Trong quá trình kinh doanh mà đơn vị nào làm sai thì phải xử lý đơn vị đó” - vị này khẳng định.

Về thông tin có Công ty TNHH Mùa Xuân đang trưng bày, kinh doanh buôn bán trên đất cho làm dự án bãi đỗ xe ôtô Trung tâm thị trấn Sóc Sơn, vị này cho rằng, hai bên cũng mới hợp tác với nhau. Nếu đơn vị thuê làm sai sẽ có văn bản chỉ đạo để không thể có việc mua bán, kinh doanh. “Cả một bãi rộng, đúng thì phát huy, còn sai thì phải sửa và nhắc nhở” - vị đại diện này nói thêm.

Đ.Tiến - C.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Các cơ quan chức năng huyện đùn đẩy trách nhiệm

Đ.Tiến - C.Nguyên |

Được sự ủy quyền của UBND TP.Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường cho Công ty TNHH MTV Công nghệ Xây dựng Gia Linh (Cty Gia Linh) có trụ sở tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, thuê 5.177m2 đất dự án tại thị trấn Sóc Sơn dưới hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê, trả tiền hằng năm. Theo hợp đồng thuê đất, 5.177m2 đất là để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe trung tâm thị trấn Sóc Sơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã “hô biến” một phần đất này thành nơi trưng bày, kinh doanh xe máy.

Đà Nẵng: Lòng vòng chuyển đổi đất công, chiếm dụng thành đất tư nhân

Hữu Long |

Những năm qua, dù chính quyền đưa ra nhiều giải pháp nhưng việc phát triển hoạt động thể dục, thể thao trong cộng đồng ở Đà Nẵng còn nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Đà Nẵng lựa chọn phương án xã hội hóa, trải thảm đỏ để doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng khu thiết chế phục vụ thể dục, thể thao. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để chiếm dụng, biến đất công thành đất tư.

Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không?

Kim Nhung (T/H) |

Đất công ích là gì? Cơ sở nào để xác định đất công ích? Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không là những vấn đề vẫn được nhiều người thắc mắc.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Các cơ quan chức năng huyện đùn đẩy trách nhiệm

Đ.Tiến - C.Nguyên |

Được sự ủy quyền của UBND TP.Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường cho Công ty TNHH MTV Công nghệ Xây dựng Gia Linh (Cty Gia Linh) có trụ sở tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, thuê 5.177m2 đất dự án tại thị trấn Sóc Sơn dưới hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê, trả tiền hằng năm. Theo hợp đồng thuê đất, 5.177m2 đất là để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe trung tâm thị trấn Sóc Sơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã “hô biến” một phần đất này thành nơi trưng bày, kinh doanh xe máy.

Đà Nẵng: Lòng vòng chuyển đổi đất công, chiếm dụng thành đất tư nhân

Hữu Long |

Những năm qua, dù chính quyền đưa ra nhiều giải pháp nhưng việc phát triển hoạt động thể dục, thể thao trong cộng đồng ở Đà Nẵng còn nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Đà Nẵng lựa chọn phương án xã hội hóa, trải thảm đỏ để doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng khu thiết chế phục vụ thể dục, thể thao. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để chiếm dụng, biến đất công thành đất tư.

Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không?

Kim Nhung (T/H) |

Đất công ích là gì? Cơ sở nào để xác định đất công ích? Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không là những vấn đề vẫn được nhiều người thắc mắc.