Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ

THUỲ TRANG |

Sở Công Thương Đà Nẵng thừa nhận thời gian qua, với lực lượng các nhà cung ứng trên địa bàn thành phố mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu thực phẩm, hàng hoá cho người dân. Vì vậy, tiệm tạp hoá và một số chợ truyền thống sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Cụ thể, tại Đà Nẵng những ngày qua, các siêu thị, siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện lợi có khoảng 1.000 người tham gia cung ứng 50.000-60.000 đơn hàng, đáp ứng 10-15% nhu cầu. 30 doanh nghiệp phân phối lớn với 2.200 lao động, cung ứng 25.000-30.000 đơn hàng, đáp ứng 5% nhu cầu.

Trong khi lượng dự trữ thực phẩm trong dân đến nay đã hết, nhu cầu mua hàng của người dân tăng cao, dẫn đến tình trạng quá tải đơn hàng tại các đơn vị cung ứng.

Khả năng đáp ứng của các siêu thị, siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối đã quá tải, chỉ đáp ứng được 15-20% nhu cầu của người dân; nguyên nhân do các đơn vị chỉ có 30% lao động phục vụ và áp dụng 3 tại chỗ; Cảng cá Thọ Quang, chợ truyền thống đóng cửa nên nguồn cung ứng các mặt hàng như cá tươi, rau củ quả và một số mặt hàng thiết yếu khác giảm mạnh.

Trước thực trạng trên, trong 10 ngày phong toả toàn thành phố tới đây, Sở Công Thương Đà Nẵng dự kiến thành phố sẽ hỗ trợ 50.000 suất hàng hóa thiết yếu (như gạo, mỳ tôm, thịt hộp, cá hộp, cá khô, trứng gà) cho 50.000 hộ đặc biệt khó khăn, tương ứng 16,6%/tổng số hộ dân; hỗ trợ 1.000 tấn rau, củ, quả cho toàn bộ người dân thành phố, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ để hỗ trợ một số mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Ngoài hoạt động cung ứng hàng hoá thông qua các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối lớn, Sở Công Thương dự kiến sẽ cho phép cửa hàng tạp hoá hoạt động trở lại.

Các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và điều kiện dịch tễ để quyết định việc mở lại các cửa hàng tạp hóa nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Việc mua hàng tại các cửa hàng này được thực hiện thông qua Ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ dân phố. Tại các cửa hàng này có thể nghiên cứu bố trí thêm điểm bán các mặt hàng rau xanh, thịt, cá.

Căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch tại địa phương, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch và chủ động quyết định mở lại các chợ truyền thống trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cung ứng hàng hoá ở Đà Nẵng bị quá tải: Tổ công tác Bộ Công Thương nói gì?

Anh Tuấn |

Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương, ở Đà Nẵng những ngày có hiện tượng quá tải trong việc cung ứng hàng hóa do nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm bị giảm trong khi nhu cầu đặt hàng tăng cao. Tuy nhiên, ngay sau đó đã có những biện pháp gỡ khó.

Đề nghị giảm tiền điện, nước cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Các doanh nghiệp đang sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" tại Đà Nẵng đề nghị cần có chính sách giảm tiền điện, nước để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cung ứng hàng hoá ở Đà Nẵng bị quá tải: Tổ công tác Bộ Công Thương nói gì?

Anh Tuấn |

Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương, ở Đà Nẵng những ngày có hiện tượng quá tải trong việc cung ứng hàng hóa do nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm bị giảm trong khi nhu cầu đặt hàng tăng cao. Tuy nhiên, ngay sau đó đã có những biện pháp gỡ khó.

Đề nghị giảm tiền điện, nước cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Các doanh nghiệp đang sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" tại Đà Nẵng đề nghị cần có chính sách giảm tiền điện, nước để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.