Đập thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, người dân đổ xô bắt cá "khủng", kiếm tiền triệu tại chỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.10, thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ, hàng trăm người dân từ sáng sớm đã đổ xô xuống đập tràn để bắt cá "khủng", sau đó bán ngay tại chỗ, nhiều người dân kiếm tiền triệu.

Kiếm tiền triệu nhờ bắt cá "khủng"

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm người dân chủ yếu là người đi đánh bắt cá mang theo nhiều dụng cụ đánh bắt như lưới cá, bộ kích điện, phao... để đánh bắt cá khủng.

Theo người dân, cá sinh sống ở hồ Trị An có trọng lượng "khủng", có thể lên tới 10 kg - 20 kg. Do đó, khi hồ Trị An xả lũ thì cá theo nguồn nước bơi xuống đập tràn. Khi đóng cửa xả lũ thì cá mắc kẹt lại dưới khu vực đập tràn và người dân có thể dễ dàng đánh bắt được.

Theo nhiều người dân, mỗi lần thuỷ điện Trị An đóng cửa xả lũ như "lộc trời" vì nhiều người có thể kiếm được tiền triệu.

Ông Lê Văn Nam cho biết, ông dùng bộ kích điện và bắt được hơn 30 kg cá các loại. Trong đó có 1 con cá lăng và 1 con cá chèn có trọng lượng mỗi con hơn 10 kg, 1 con cá tra hơn 10 kg và đã có một người dân mua với giá 3,5 triệu đồng cho số cá trên.

Trong khi đó, nhiều người dân cũng đánh bắt cá để về ăn chứ quyết không bán, dù trên bờ có hàng chục người dân đứng chờ, sẵn sàng bỏ tiền để mua cá.

Ông Trần Văn Vũ, một trong số ít người dùng lưới đánh cá ở chân đập nói sau khi bắt được cá mè gần 10 kg, nhiều thương lái đến hỏi mua nhưng ông không bán.

Từ sáng sớm người dân đã tập trung đông ở khu vực đập thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu) khi đóng cửa xả lũ, nhiều người dân lao ra chân đập bắt cá. Không chỉ dân địa phương, nhiều người đến từ Bình Dương, TPHCM cũng tìm đến săn cá “khủng“.
Từ sáng sớm, người dân đã tập trung đông ở khu vực đập thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu). Khi đập thuỷ điện đóng cửa xả lũ, nhiều người dân lao ra chân đập bắt cá. Không chỉ dân địa phương, nhiều người đến từ Bình Dương, TPHCM cũng tìm đến săn cá “khủng“.

Người dân tập trung đông, dùng kích điện đánh bắt cá

Theo nhiều người dân, sở dĩ cá ở hồ Trị An có sức hút vì là cá tự nhiên.

Anh Lê Văn Trung, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho hay: "Ngay sau khi biết tin đập thuỷ điện Trị An đóng cửa xả, tôi cùng một vài người bạn đã tới để mua cá, vì đây là cá tự nhiên ở hồ".

Người dân ở khu vực này và nhiều nơi khác đổ về dùng kích điện, chài, lưới đánh cá.
Người dân ở khu vực này và nhiều nơi khác đổ về dùng kích điện, chài, lưới đánh cá.
Nhiều người dân không trực tiếp bắt cá nhưng đứng trên bờ đợi sẵn, khi có cá được đưa vào thì tranh nhau để mua.
Nhiều người dân không trực tiếp bắt cá nhưng đứng trên bờ đợi sẵn, khi có cá được đưa vào thì tranh nhau để mua.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ huyện Vĩnh Cửu) chia sẻ, anh cùng nhóm bạn đến khu vực đập khi các cửa đập đóng lại, nước rút cạn, nhóm anh xuống nước ném chài.

"Nhiều người dùng kích điện nên chúng tôi không dám đến gần họ. Người có kích bắt được rất nhiều cá to", anh Tuấn nói.

Một người dân khoe chiến lợi phẩm là cặp cá mè nặng hơn chục kg.
Một người dân khoe chiến lợi phẩm là cặp cá mè nặng hơn chục kg.

Người dân cho biết, điện từ bình ắc quy khi đi qua bộ phận kích sẽ tạo ra cường độ lớn. Nguồn này phóng xuống nước sẽ khiến cá trong bán kính 1m bị giật.

Theo người dân, khi thủy điện ngưng xả lũ, nước rút về hạ nguồn nhanh, cá xuống không kịp nên đây là cơ hội “vàng“. Các loại cá người dân đánh được bao gồm cá lăng, cá mè, cá tra... có trọng lượng từ gần 1 kg đến hơn 10 kg.
Theo người dân, khi thủy điện ngưng xả lũ, nước rút về hạ nguồn nhanh, cá xuống không kịp nên đây là cơ hội “vàng“. Các loại cá người dân đánh được bao gồm cá lăng, cá mè, cá tra... có trọng lượng từ gần 1 kg đến hơn 10 kg.

Ở đoạn gần cửa đập, nước sâu hơn 5 m nên nhiều người phải dùng thuyền, phao tự chế để bắt cá.

"Đoạn này ai biết bơi, rành cách đánh bắt mới dám ra, nếu may mắn rất dễ gặp được cá to", một người dân nói.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai kết nối ngân hàng, giúp doanh nghiệp gỡ khó khăn phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 27.10, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp, ngân hàng để làm "cầu nối" và xử lý các vướng mắc giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất.

Xe buýt nội tỉnh mở lại, xe buýt liên tỉnh Đồng Nai - TPHCM chưa hoạt động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết, từ sáng ngày mai (ngày 26.10), sẽ có 5 tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động trở lại – theo đăng ký của các đơn vị. Tuy nhiên, các tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Đồng Nai – TPHCM, Đồng Nai – Bình Dương… chưa hoạt động do còn vướng mắc.

3 doanh nghiệp ở Đồng Nai đón 6.000 lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Có ít nhất 3 doanh nghiệp ngành giày da trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch đón lao động từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên trở lại làm việc. Công ty cũng hứa hỗ trợ tất cả chi phí, xăng xe đi lại, tìm nhà trọ mới cho người lao động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đồng Nai kết nối ngân hàng, giúp doanh nghiệp gỡ khó khăn phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 27.10, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp, ngân hàng để làm "cầu nối" và xử lý các vướng mắc giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất.

Xe buýt nội tỉnh mở lại, xe buýt liên tỉnh Đồng Nai - TPHCM chưa hoạt động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết, từ sáng ngày mai (ngày 26.10), sẽ có 5 tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động trở lại – theo đăng ký của các đơn vị. Tuy nhiên, các tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Đồng Nai – TPHCM, Đồng Nai – Bình Dương… chưa hoạt động do còn vướng mắc.

3 doanh nghiệp ở Đồng Nai đón 6.000 lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Có ít nhất 3 doanh nghiệp ngành giày da trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch đón lao động từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên trở lại làm việc. Công ty cũng hứa hỗ trợ tất cả chi phí, xăng xe đi lại, tìm nhà trọ mới cho người lao động.