Đập bỏ phòng học cũ vì nhà tài trợ hứa cho 3 tỉ xây trường và cái kết đắng

PHÚC ĐẠT |

Vui mừng khi nhà tài trợ hứa cho 3 tỉ đồng để xây 6 phòng học, thầy cô và học trò Trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) mong đợi sẽ sớm có những phòng học mới khang trang, chắc chắn. Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang vì giờ đây, nhà trường đang "dở khóc dở cười" khi nhà tài trợ tuyên bố không thể tài trợ vì lý do... COVID-19, để lại công trình ngổn ngang, dang dở.

3 tỉ đồng và bao nhiêu mong đợi 

Tháng 5.2019, tại buổi lễ phát động "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức với hơn 1.500 đoàn viên Công đoàn, người lao động tham gia. Thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Phong Hiền đã không khỏi vui mừng, xúc động trước tấm lòng thơm thảo của nhà tài trợ là Công ty Cổ phần BMSGROUP Global (trụ sở đóng tại Hà Nội) hỗ trợ 3 tỉ đồng để xây dựng 6 phòng học cho nhà trường.

Cảm kích trước tấm lòng của đơn vị, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thời điểm đó đã tặng hoa cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BMSGROUP Global vì có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Quyết định xây dựng ngôi trường của nhà tài trợ. Ảnh: PĐ.
Quyết định xây dựng ngôi trường của nhà tài trợ. Ảnh: PĐ.

Thầy Hồ Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hiền nhớ lại, thời điểm ấy, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định đập bỏ 5 phòng học cấp 4 cũ để xây dựng 6 phòng học 2 tầng từ kinh phí của nhà tài trợ, với hy vọng các học sinh sẽ được học trong phòng ốc kiên cố, đảm bảo để yên tâm học tập.

5 tháng sau đó, tháng 10.2019, lễ khởi công xây dựng ngôi trường được tổ chức long trọng với sự tham gia của nhiều thành phần gồm lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh, UBND huyện, xã.

Dở khóc dở cười

Đến tháng 12.2019, phần thô tầng một của công trình cơ bản đã hoàn thiện. Thế nhưng, từ đó đến nay, việc thi công này dừng lại, để lại trong khuôn viên nhà trường là một khối bêtông cùng sắt thép lởm chởm, mất mỹ quan.

 
Tầng một của dãy trường 6 phòng giờ chỉ là khối bêtông phơi mưa, phơi nắng. Ảnh: PĐ.

Trong khi đó thầy trò Trường THCS Phong Hiền lại thiếu phòng học do trước đó phải đập bỏ 5 phòng học cấp 4 cũ để xây trường của nhà tài trợ.

Tìm hiểu mới biết, việc ngưng trệ thi công này là do nhà đầu tư (tức nhà tài trợ) không đủ khả năng thanh toán tiền công cho bên thi công xây dựng.

Trong văn bản gửi đi đề nghị sự can thiệp của chính quyền địa phương, đại diện đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đại Cát Trung trình bày: "Tôi có nhiều lần nhắc nhở bằng tin nhắn, điện thoại đến chủ đầu tư nhưng vẫn không được trả tiền mà chỉ nghe hứa nay, hẹn mai… Chờ đợi quá lâu và công trình đang thi công dở để ngoài trời sẽ ảnh hưởng về mặt chất lượng, kết cấu, rất mong các cơ quan liên quan vào cuộc để giải quyết những khuất tất về nguồn vốn mà Công ty Cổ phần BMSGROUP Global đã tài trợ”.

Những thứ còn sót lại khi đập 4 phòng học cấp 4 để xây trường mới theo đầu tư của nhà tài trợ. Ảnh: PĐ.
Những thứ còn sót lại khi đập 4 phòng học cấp 4 để xây trường mới theo đầu tư của nhà tài trợ. Ảnh: PĐ.

Tháng 4.2020, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát văn bản gửi Công ty Cổ phần BMSGROUP Global trân trọng đề nghị tiếp tục triển khai hoàn thiện xây dựng công trình và được ông Nguyễn Huy Hoàng - Tổng Giám đốc công ty này phúc đáp bằng văn bản với cam kết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục thực hiện các công việc theo kế hoạch.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, mọi việc vẫn "đứng yên" dù LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục gửi nhiều văn bản về việc đề nghị trả lời việc tài trợ này.

Đến ngày 13.8.2021, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhận được phúc đáp của Công ty Cổ phần BMSGROUP Global với kết luận cuối cùng là: “Không tiếp tục xây dựng, chấm dứt tài trợ 6 phòng học cho Trường THCS Phong Hiền, để các cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục pháp lý bàn giao cho đối tác mới”.

Văn bản chấm dứt tài trợ của Công ty Cổ phần BMSGROUP Global. Ảnh: PĐ.
Văn bản chấm dứt tài trợ của Công ty Cổ phần BMSGROUP Global. Ảnh: PĐ.

Nguyên nhân cho việc chấm dứt tài trợ này do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của công ty.

“Hiện, nhà trường đã có tờ trình gửi UBND huyện quan tâm tìm nhà đầu tư khác tiếp tục xây dựng hoàn thành công trình, đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, cũng như cơ sở vật chất cho giáo viên nhằm hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025”, thầy Hồ Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hiền chia sẻ.

Video 6 phòng học thi công dang dở do nhà tài trợ "hứa lèo".

Ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến vấn đề này, ngày 25.8, LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã làm việc với UBND huyện Phong Điền và thống nhất với đề nghị Công ty Cổ phần BMSGROUP Global làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đại Cát Trung để xác định khối lượng các hạng mục, đề xuất phương án xử lí để thực hiện các thủ tục pháp lý bàn giao cho các đối tác mới theo quy định của pháp luật liên quan.

"Nếu thủ tục pháp lý giữa Công ty Cổ phần BMSGROUP Global và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đại Cát Trung không giải quyết triệt để thì trường hợp có nhà đầu tư mới cũng không thể triển khai tiếp dự án trên", ông Vinh nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

Khánh Minh |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam.

AIC Group tài trợ 1 triệu viên thuốc Avigan của Nhật Bản hỗ trợ điều trị COVID-19 miễn phí cho người Việt

PV |

Chiều 19.8, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tập đoàn Fujifilm (Nhật Bản) về việc cung cấp thuốc Avigan do hãng này sản xuất cho Việt Nam.

Tiếp nhận 20 tỉ đồng tài trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC

Tạ Quang |

Sáng 27.02, Bộ Y tế đã tiếp nhận 20 tỉ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa COVID-19 “Made in Vietnam” COVIVAC do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam

Khánh Minh |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam.

AIC Group tài trợ 1 triệu viên thuốc Avigan của Nhật Bản hỗ trợ điều trị COVID-19 miễn phí cho người Việt

PV |

Chiều 19.8, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Tập đoàn Fujifilm (Nhật Bản) về việc cung cấp thuốc Avigan do hãng này sản xuất cho Việt Nam.

Tiếp nhận 20 tỉ đồng tài trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC

Tạ Quang |

Sáng 27.02, Bộ Y tế đã tiếp nhận 20 tỉ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa COVID-19 “Made in Vietnam” COVIVAC do Tập đoàn Vingroup tài trợ.