Đảo Trần - “Trường Sa ở Đông Bắc” chính thức có điện lưới quốc gia

Nguyễn Hùng |

Đảo Trần – đảo tiền tiêu thuộc huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, được ví là “Trường Sa ở Đông Bắc” – hôm nay, ngày 2.9.2020, chính thức có điện lưới quốc gia. Đây là một trong 10 công trình được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Sau gần 5 tháng thi công, sáng nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khánh thành dự án kéo đường điện lưới quốc gia đảo Trần. Hạng mục đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần thuộc giai đoạn 2 của Dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần (huyện Cô Tô) và đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà). Tổng mức đầu tư giai đoạn này gần 400 tỉ đồng.

Dự án bắt đầu triển khai thi công tại hiện trường từ tháng 4.2020. Trong số các hạng mục dự án kéo điện lưới ra đảo Trần thì hạ cáp ngầm xuyên biển là khâu quan trọng nhưng lại phức tạp và khó nhất. Tuyến cáp điện kéo ra đảo Trần có chiều dài hơn 13 km, trong đó đoạn đầu cáp ngầm kết nối từ Trạm cắt VT29 thôn 2 (xã Vĩnh Thực, TP.Móng Cái). Đây cũng là một trong những tuyến cáp điện dài nhất kéo ra đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (chỉ sau dự án kéo điện ra đảo Cô Tô).

Đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng và được coi là đảo tiền tiêu vùng biển Đông Bắc Tổ quốc. Hòn đảo nằm cách đường phân định vịnh Bắc Bộ chỉ 10 hải lý. Năm 2014, tỉnh Quảng Ninh triển khai chủ trương đưa dân ra đảo Trần sinh sống. Đến nay, đảo Trần có 12 hộ dân bám đảo, sinh sống chủ yếu bằng đánh bắt hải sản, vì vậy nhu cầu sử dụng điện để phục vụ sản xuất, sinh hoạt rất lớn.

Để có điện sinh hoạt nhiều năm trước đây, ngư dân đảo Trần sử dụng chủ yếu nguồn điện năng lượng mặt trời (tỉnh hỗ trợ đầu tư năm 2019) và nguồn điện sạc dự trữ bình ắc-quy. Vì vậy, chủ trương đầu tư dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Trần có ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần giúp các hộ dân trên đảo có điện lưới quốc gia sử dụng lâu dài, cải thiện đời sống, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng cho đảo Trần.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Xã đảo Nhơn Châu chính thức có điện quốc gia

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chính thức đóng điện dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn châu, tỉnh Bình Định.

Cấp điện lại cho xã đảo Hòn Tre sau sự cố trụ điện vượt biển bị nghiêng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Điện lực Kiên Giang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khảo sát và đưa ra phương án khắc phục sự cố tạm thời để đảm bảo điện cung cấp đến hơn 1.000 hộ dân và các cơ quan hành chính trên xã đảo Hòn Tre.

Gắn biển Công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải

THIÊN KIM |

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21.12.1954 – 21.12.2019), TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) tổ chức gắn biển Công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải (TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) vào sáng ngày 5.12. Đây là sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, lao động EVNSPC, khắc phục nhiều khó khăn để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình điện lưới Kiên Bình - Phú Quốc

TRẦN HOÀNG |

Ngày 4.10, TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) phối hợp Cty Điện lực Kiên Giang tổ chức Đoàn khảo sát tiến độ thi công công trình điện lưới 220KV Kiên Bình - Phú Quốc. Tại buổi khảo sát, ông Phạm Thanh Lễ - Phó tổng giám đốc EVNSPC yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, các bộ phận giám sát theo sát, đôn đốc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công khắc phục các khó khăn ảnh hưởng thời tiết để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bình Định: Xã đảo Nhơn Châu chính thức có điện quốc gia

Tường Minh |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) chính thức đóng điện dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn châu, tỉnh Bình Định.

Cấp điện lại cho xã đảo Hòn Tre sau sự cố trụ điện vượt biển bị nghiêng

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Điện lực Kiên Giang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khảo sát và đưa ra phương án khắc phục sự cố tạm thời để đảm bảo điện cung cấp đến hơn 1.000 hộ dân và các cơ quan hành chính trên xã đảo Hòn Tre.

Gắn biển Công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải

THIÊN KIM |

Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21.12.1954 – 21.12.2019), TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) tổ chức gắn biển Công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải (TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) vào sáng ngày 5.12. Đây là sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, lao động EVNSPC, khắc phục nhiều khó khăn để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình điện lưới Kiên Bình - Phú Quốc

TRẦN HOÀNG |

Ngày 4.10, TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) phối hợp Cty Điện lực Kiên Giang tổ chức Đoàn khảo sát tiến độ thi công công trình điện lưới 220KV Kiên Bình - Phú Quốc. Tại buổi khảo sát, ông Phạm Thanh Lễ - Phó tổng giám đốc EVNSPC yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, các bộ phận giám sát theo sát, đôn đốc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công khắc phục các khó khăn ảnh hưởng thời tiết để sớm đưa công trình vào sử dụng.