Ghi nhận tại làng hoa Đồng Dụ (xã Đặng Cương) chiều 16.1, hầu hết cây đào còn lại tại vườn đều nở hoa. Một số cây hoa đã bắt đầu tàn, rụng đầy dưới đất. Không khí mua bán, tham quan tại các vườn đào cũng “èo uột” hơn mọi năm.
Đi dọc vườn đào bứt hoa tàn trên cành, chủ vườn đào Hoa Thuật chia sẻ: “Đào nở sớm nên lượng khách đến mua giảm đáng kể. Giá đào cũng vì vậy mà “rớt” nửa giá. Một gốc đào giá mọi năm từ 4 - 5 triệu đồng thì năm nay chỉ còn khoảng 2 triệu đồng”.
Nguyên nhân dẫn đến đào nở sớm, theo anh Đỗ Thế Minh, chủ một vườn đào tại làng hoa Đồng Dụ là do khoảng một tuần trở lại đây, thời tiết nắng nóng kéo dài. Một vài đợt không khí lạnh xen kẽ nhưng lại chỉ kéo dài từ 2-3 ngày, không đủ để “hãm” hoa đào.
“Việc hoa nở sớm khiến các hộ trồng đào như “ngồi trên đống lửa” bởi tâm lý khách mua thường không thích những cây có hoa nở nhiều trước Tết. Thực tế gia đình có hơn 60 gốc đào nhưng đến nay mới bán được 1/3, còn lại có khả năng “ế” hoặc bán giá rất rẻ vì hoa đã nở quá nửa, nhiều cây nở đến 70-80%” - anh Minh ngậm ngùi.
Cũng theo chia sẻ của nhiều chủ vườn đào, các hộ chỉ “gỡ gạc” từ những gốc đào cho thuê, đã đặt cọc nhưng cũng ái ngại vì đến khoảng ngày 20-23 tháng Chạp sẽ giao đào với cam kết hoa nở khoảng 20%. Nhưng đến nay, hầu hết các cây đều nở từ 50% trở lên. Nếu thời tiết tiếp tục nắng ấm, dự kiến chưa đến 30 Tết là hoa nở hết. “Hoa tươi, người… héo vì cả năm chúng tôi chỉ trông chờ vào vụ đào. Nay đào nở sớm, mất giá, nông dân cũng coi như…mất cả Tết” – chủ vườn đào Hoa Thuật chia sẻ.
Một số hình ảnh phóng viên ghi tại làng đào Đồng Dụ, xã Đặng Cương chiều 16.1: