Đạo đức người thầy: Không rà soát lại thì sẽ còn nhiều hiện tượng giáo dục xấu

Hạ Nhiên |

Đây là quan điểm của nhiều chuyên gia giáo dục trước về vấn đề đào tạo chuẩn mực đạo đức cho người thầy.  

Ngày 8.4, Bộ GDĐT cho biết, tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với nhóm nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học mới đã đưa ra nhận định rằng, các trường sư phạm “quên” đào tạo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống cho sinh viên.

Bình luận về điều này, PGS.TS Nguyễn Thám – nguyên Hiệu trưởng Đại học sư phạm Huế cho rằng, nếu nói các trường sư phạm chỉ tập trung chuyên môn thôi là không đúng, hiện nay ở nhiều trường sư phạm, đặc biệt ở các trường sư phạm lớn đã rất chú trọng trong việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên tương lai.

Riêng ở Đại học sư phạm Huế, các học phần về nghiệp vụ sư phạm liên quan đến tâm lý giáo dục là 34 tín chỉ/ tổng số 130 tín chỉ là một tỉ lệ khá cao. Con số này cũng tăng lên khá nhiều so với trước đây, trước đây chỉ có khoảng 22 - 23 tín chỉ. Ngoài học chính khóa thì ở các trung tâm của trường cũng tổ chức tập huấn thêm kỹ năng mềm cho sinh viên. “Theo tôi có thể tăng thêm số tín chỉ liên quan đến học phần nghề nghiệp và nên tăng cường  vào giảng dạy thêm học phần đạo đức nghề nghiệp nhà giáo để giáo dục tốt hơn cho sinh viên sư phạm” – ông Thám nói.

Về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Hoa – nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thành phố Đà Nẵng cho rằng, vào ngành giáo dục đồng nghĩa với việc chấp nhận cái nghiệp làm thầy, phải hết sức chuẩn mực, mô phạm, làm tấm gương cho học sinh noi theo. Từ xưa đến nay, nhiều nhà sư phạm đã làm tốt việc đó, cũng có thể nói xã hội nhìn vào người thầy để tin tưởng vào tương lai của đất nước.

Nhưng những hiện tượng phản cảm xảy ra trong ngành giáo dục gần đây đã khiến nhiều người lo âu, “Tôi nghĩ rằng ngành giáo dục mà trước hết là Bộ GDĐT cần phải rà soát lại toàn bộ quy trình đào tạo người thầy. Trong đó bao gồm từ việc tuyển sinh, nội dung đào tạo, chất lượng đào tạo người thầy ra sao. Thứ hai phải đề ra nhiều chuẩn mực đề đạo đức, phẩm chất của người thầy – đây phải là những phần bắt buộc từ khi sinh viên bước chân vào trường sư phạm cho đến khi ra trường. Sinh viên luôn phải tâm niệm những điều nhà trường dạy về luân lý sư phạm để sau này ra làm thầy.

Thứ ba, khi đã chọn nghề đi dạy, sinh viên phải cố gắng hết sức rèn luyện về đạo đức, phẩm chất, chuyên môn, ứng xử để xứng đáng với khẩu hiệu “Mỗi thầy giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo” – ông Hoa phân tích.

Ông Hoa nói thêm, hiện nay việc quản lý về chỉ tiêu sư phạm đang bị buông lỏng nên nhiều nơi và nhiều hệ thống đều có thể mở trường đào tạo thầy giáo được, kể cả hệ thống tư thục đến công lập. Do đó phải rà soát lại toàn bộ, để như hiện nay thì hiện tượng xấu vẫn sẽ diễn ra trong môi trường sư phạm.

Hạ Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Em Phạm Song Toàn được tôn vinh ở trường mới: Chính trực và dũng cảm không gục ngã

QUANG ĐẠI |

Sau nghịch lý giáo viên vi phạm nghiêm trọng, nhiều tháng không giảng bài chưa bị kỷ luật, học sinh dũng cảm lên tiếng đã phải ra đi, ngành giáo dục nhận thêm “cú sốc” mới, khi học sinh này được trường mới tôn vinh.

Em Phạm Song Toàn đã phải nổi tiếng một cách bất đắc dĩ

Đào Bích |

Chỉ vì lên tiếng để đòi một quyền lợi chính đáng cho bản thân mình và các bạn mà em Phạm Song Toàn vô tình đã phải chịu đựng những áp lực, thiệt thòi và sự nổi tiếng bất đắc dĩ.

Cô giáo “quyền lực” im lặng không giảng bài: Giáo viên chủ nhiệm không thể vô can

HẢI ĐĂNG |

Trong khi cô giáo “quyền lực” im lặng không giảng bài, một hành vi kỳ quái chưa từng có trong lịch sử giáo dục, vẫn chưa bị kỷ luật, thì học sinh trung thực mạnh dạn nói lên bất công đã phải “ra đi”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Em Phạm Song Toàn được tôn vinh ở trường mới: Chính trực và dũng cảm không gục ngã

QUANG ĐẠI |

Sau nghịch lý giáo viên vi phạm nghiêm trọng, nhiều tháng không giảng bài chưa bị kỷ luật, học sinh dũng cảm lên tiếng đã phải ra đi, ngành giáo dục nhận thêm “cú sốc” mới, khi học sinh này được trường mới tôn vinh.

Em Phạm Song Toàn đã phải nổi tiếng một cách bất đắc dĩ

Đào Bích |

Chỉ vì lên tiếng để đòi một quyền lợi chính đáng cho bản thân mình và các bạn mà em Phạm Song Toàn vô tình đã phải chịu đựng những áp lực, thiệt thòi và sự nổi tiếng bất đắc dĩ.

Cô giáo “quyền lực” im lặng không giảng bài: Giáo viên chủ nhiệm không thể vô can

HẢI ĐĂNG |

Trong khi cô giáo “quyền lực” im lặng không giảng bài, một hành vi kỳ quái chưa từng có trong lịch sử giáo dục, vẫn chưa bị kỷ luật, thì học sinh trung thực mạnh dạn nói lên bất công đã phải “ra đi”.