Đảo du lịch Cô Tô “khát nước”: Có thể phải cắt nước luân phiên

Nguyễn Hùng |

Ông Trần Như Long – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh – cho biết, nếu vẫn tiếp tục không có mưa lớn, sang tuần tới sẽ tính tới việc cắt nước sạch luân phiên.

Hiện, tình hình cung cấp nước sạch trên huyện đảo Cô Tô rất căng thẳng do các hồ nước ngọt đều khô cạn do lâu ngày không có mưa lớn. Cô Tô có một số hồ, trong đó chủ lực là hồ Trường Xuân và C4 – vừa mới được vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay, các hồ đều ở mực nước cực thấp do từ tháng 5 đến nay chưa có mưa to.

Theo ông Trần Như Long, huyện đã có thông tin cảnh báo tới người dân, du khách trên cổng thông tin của huyện, tỉnh và các phương tiện thông tin khác về thực trạng này. Tuy nhiên, người dân vẫn tăng cường đón khách và khách vẫn đổ ra đảo rất đông. Ngày thường, mỗi ngày Cô Tô đón từ 4.000 – 5.000 khách, trong khi những ngày cuối tuần lượng khách lưu trú trên đảo lên tới khoảng 10.000 khách.

“Nếu tiếp tục không có mưa thì sang tuần tới chúng tôi sẽ tính tới việc cắt nước luân phiên. Ngoài thông báo trên cổng thông tin, trên mạng, chúng tôi cũng đến từng cơ sở lưu trú nhắc nhở người dân và du khách sử dụng nước tiết kiệm. Sắp tới khan hiếm nước thì du khách cũng thông cảm. Ngoài tiết kiệm nước, đành nghiên cứu dùng nguồn nước giếng khoan” – ông Long cho biết.

Một số chủ khách sạn trên đảo Cô Tô cho biết sáng nay đã nhận được văn bản thông báo của UBND huyện Cô Tô về chủ trương cắt nước luân phiên, nếu tình hình cung cấp nước không khả quan.

“Thiếu nước sạch thì sẽ phải tận dụng nguồn nước giếng khoan hoặc mua từ các xe bồn đi gom nước ở một số hồ nhỏ khác thôi. Nhưng cơ sở lưu trú nào có giếng khoan thì vẫn chưa đáng ngại, có thể cầm cự được trong một thời gian nữa” – anh Vũ Thanh Minh – một chủ khách sạn ở đảo Cô Tô – cho biết.

Trong chỉ ở Cô Tô, tình trạng các hồ nước ngọt trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đều xuống mức thấp kỷ lục. Trong đó, hồ Yên Lập – hồ nước ngọt lớn nhất Quảng Ninh, có nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho toàn bộ khu du lịch Bãi Cháy – hiện đã xuống mực nước thấp nhất trong vòng 40 năm qua.

Hồ Yên Lập, TP.Hạ Long cạn trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hồ Yên Lập, TP.Hạ Long cạn trơ đáy. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Trần Mạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty CP nước sạch Quảng Ninh – cho biết, do hạn hán kéo dài nên hồ Yên Lập, lại đúng mùa du lịch nên tình hình cung cấp nước sạch rất căng thẳng. “Hồ này còn có nhiệm vụ cung cấp nước cho nông nghiệp nên mỗi lần công ty thủy lợi bơm nước phụ vụ tưới tiêu, mực nước lại giảm mạnh. Cứ vài ngày, chúng tôi lại kéo máy bơm ra xa để hút nước, nhưng năng suất không đảm” – ông Mạnh chia sẻ.

Do nước hồ cạn kiệt, lượng du khách tăng đột biến, nên từ nhiều tuần nay, nhiều hộ dân ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long cũng thiếu nước trầm trọng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lượng khách thăm vịnh Hạ Long cao hơn cả trước dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Những ngày cuối tuần, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long luôn đạt trên 25.000 khách – cao hơn cả những ngày đông khách trước dịch COVID-19.

“Cò” tàu du lịch lộng hành tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều du khách đặt tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long qua mạng tưởng như chắc ăn, nhưng đến phút chót không có tàu, buộc phải hủy tour du lịch đã lên kế hoạch từ lâu. Những đối tượng rao cho thuê tàu du lịch thường không phải chủ tàu... “Cò” có đất sống là nhờ cho đến nay thông tin về tàu phục vụ du khách tham quan vẫn hết sức mù mờ.

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Lượng khách thăm vịnh Hạ Long cao hơn cả trước dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Những ngày cuối tuần, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long luôn đạt trên 25.000 khách – cao hơn cả những ngày đông khách trước dịch COVID-19.

“Cò” tàu du lịch lộng hành tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Nhiều du khách đặt tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long qua mạng tưởng như chắc ăn, nhưng đến phút chót không có tàu, buộc phải hủy tour du lịch đã lên kế hoạch từ lâu. Những đối tượng rao cho thuê tàu du lịch thường không phải chủ tàu... “Cò” có đất sống là nhờ cho đến nay thông tin về tàu phục vụ du khách tham quan vẫn hết sức mù mờ.

Chủ tịch Quảng Ninh lo nguy cơ phá sản đội tàu nghỉ đêm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, sáng nay (8.7) tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho rằng nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có thể sẽ phá sản.