Đánh thức thị trường du lịch nội địa để vực dậy nền kinh tế

Thanh Chung |

Trước ảnh bối cảnh ngành du lịch bị tổn thất nặng nề do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam chú trọng việc khai thác thị trường nội địa và đưa ra nhiều tham luận để vực dậy ngành du lịch.

Sáng 28.11, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020 với chủ đề “Liên kết, hành động và phát triển”.

Đến dự hội nghị có, ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng 400 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nghỉ dưỡng…

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết, từ đầu năm 2020 đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến trực tiếp đến ngành du lịch Việt Nam nói riêng và du lịch thế giới nói chung. Năm 2020 dự báo lượt du du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm trên 80% so với năm 2019, khách du lịch nội địa giảm 45% và thiệt hại về nền kinh tế du lịch lên tới khoảng 33 tỷ USD.

“Được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay hội nghị toàn quốc du lịch được tổ chức, nhằm đánh giá tình hình, phương hướng giải pháp, phục hồi và thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới, ngành du lịch thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh an toàn, vừa phát triển du lịch hiệu quả, bền vững hướng đến hoàn thành các mục tiêu phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn” - ông Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đã báo cáo kết quả phát triển vượt bậc của du lịch Việt Nam giai đoạn 2015-2019, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 2,3 lần từ 7,9 triệu lên 18 triệu với tốc độ 22,7%/năm; khách nội địa tăng từ 57 triệu lượt lên 85 triệu lượt với tốc độ 10,5%/năm. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam được xếp hạng 63/140 nền kinh tế năm 2019 (tăng 12 bậc so với năm 2015). Ngoài ra cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi, phát triển ngành du lịch một cách an toàn, bền vững, thích ứng với bối cảnh và xu hướng mới.

Tại hội nghị Bộ VH-TT-DL có đề xuất, kiến nghị về các vấn đề sau: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ ngành du lịch và doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19. Đẩy mạnh đầu tư công cho phát triển du lịch, đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch như sân bay, cảng biển đón tàu du lịch; đầu tư vào các công trình văn hóa lớn; đầu tư cho xúc tiến, quảng bá du lịch.

Kiến nghị Chính phủ giao Bộ VH-TT-DL xây dựng và phê duyệt kế hoạch hành động nhằm phục hồi du lịch trong tình hình mới; phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện. Giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án tổng thể về chuyển đổi số trong ngành du lịch đến năm 2030 phục vụ phát triển du lịch.

Tích cực tham gia vào việc xây dựng chuỗi cung ứng phát triển du lịch, phát triển đa dạng sản phẩm. Đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo việc phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch trên địa bàn, tăng cường liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn và huy động nguồn lực.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội, TPHCM họp bàn về liên kết du lịch với 5 tỉnh miền Trung

Thùy Trang - Thanh Chung |

Chiều 27.11, Hà Nội và TPHCM đã tham dự diễn đàn hợp tác liên kết phát triển du lịch với 5 tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế.

Hội nghị toàn quốc về du lịch được tổ chức ở Quảng Nam

Phương Nhi |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch.

Du lịch, khách sạn Đà Nẵng kiệt quệ sau 2 đợt dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sau 2 đợt COVID-19, rồi liên tiếp bão lũ xảy ra khiến hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng lâm vào cảnh kiệt quệ vì không có khách. Tại khu phố du lịch An Thượng Đà Nẵng nay vắng vẻ, các quán xá cửa đóng then cài. Trong khi đó, các ông chủ tại đây đang đau đầu vì phí điện nước, các khoản vay ngân hàng vẫn phải trả đầy đủ.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Các địa điểm vui chơi thú vị tại TPHCM dịp Tết Quý Mão

Huỳnh Phương |

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các khu vui chơi Đầm Sen, Suối Tiên có nhiều ưu đãi và hoạt động xuyên Tết.

Hà Nội, TPHCM họp bàn về liên kết du lịch với 5 tỉnh miền Trung

Thùy Trang - Thanh Chung |

Chiều 27.11, Hà Nội và TPHCM đã tham dự diễn đàn hợp tác liên kết phát triển du lịch với 5 tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế.

Hội nghị toàn quốc về du lịch được tổ chức ở Quảng Nam

Phương Nhi |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch.

Du lịch, khách sạn Đà Nẵng kiệt quệ sau 2 đợt dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sau 2 đợt COVID-19, rồi liên tiếp bão lũ xảy ra khiến hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng lâm vào cảnh kiệt quệ vì không có khách. Tại khu phố du lịch An Thượng Đà Nẵng nay vắng vẻ, các quán xá cửa đóng then cài. Trong khi đó, các ông chủ tại đây đang đau đầu vì phí điện nước, các khoản vay ngân hàng vẫn phải trả đầy đủ.