Danh sách phân bổ vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em 30 quận, huyện ở Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế đã có văn bản về việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn thành phố cho trẻ em. Trong đó, quận Đống Đa là đơn vị được phân bổ gần 20.000 liều vaccine để tiêm cho trẻ em.

Theo văn bản mới nhất do Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 21.11, thành phố tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 31 cho người dân.

Trong đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết, sẽ sử dụng 304.140 liều vaccine COVID-19 Pfizer được phân bổ lần này để tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi.

Dưới đây là danh sách dự kiến phân bổ vaccine phòng COVID-19 Pfizer đợt 31 để tiêm cho trẻ em tại 30 quận, huyện, thị xã:

- Quận Hoàn Kiếm được phân bổ về trung tâm y tế (TTYT) quận 5.076 liều vaccine, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 5.072.

- Quận Hai Bà Trưng được phân bổ về TTYT quận 11.232 liều vacine, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 11.227.

- Quận Ba Đình được phân bổ tổng cộng số 8.112 liều, trong đó chia về TTYT quận là 7.812 liều và bệnh viện Xanh Pôn là 300 liều. Trong đó, đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 7.808 ở TTYT quận và 300 tại bệnh viện Xanh Pôn.

- Quận Đống Đa được phân bổ 19.188 liều vaccine, trong đó chia về TTYT quận là 14.178 liều và Bệnh viên Nhi Trung ương là 5.010 liều. Trong đó, đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 14.171 tại TTYT quận và 5.000 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

- Quận Tây Hồ được phân bổ về TTYT quận là 5.460 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 5.436.

- Quận Thanh Xuân được phân bổ về TTYT quận là 12.222 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 12.222.

- Quận Cầu Giấy được phẩn bổ về TTYT quận là 15.666 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 15.665.

- Quận Long Biên được phẩn bổ về TTYT quận là 10.290 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 10.286.

- Quận Hoàng Mai được phân bổ về TTYT quận 8.538 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 8.536.

- Quận Bắc Từ Liêm được phân bổ về TTYT quận 9.450 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 9.448.

- Quận Nam Từ Liêm được phân bổ về TTYT quận 12.312 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 12.311.

- Huyện Thanh Trì được phân bổ về TTYT huyện 8.610 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 8.608.

- Huyện Gia Lâm được phẩn bổ về TTYT huyện 10.452 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 10.452.

- Huyện Đông Anh được phẩn bổ về TTYT huyện 15.894 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 15.889.

- Huyện Sóc Sơn được phẩn bổ về TTYT huyện 14.196 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 14.193.

- Huyện Mê Linh được phẩn bổ về TTYT huyện 8.688 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 8.683.

- Quận Hà Đông được phẩn bổ về TTYT quận 11.478 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 11.477.

- Huyện Quốc Oai được phẩn bổ về TTYT huyện 8.736 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 8.734.

- Huyện Thường Tín được phẩn bổ về TTYT huyện 9.690 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 9.689.

- Huyện Mỹ Đức được phẩn bổ về TTYT huyện 6.780 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 6.780.

- Huyện Phú Xuyên được phẩn bổ về TTYT huyện 9.504 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 9.503

- Huyện Thanh Oai được phẩn bổ về TTYT huyện 7.716 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 7.712.

- Huyện Ứng Hòa được phẩn bổ về TTYT huyện 6.522 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 6.502.

- Huyện Chương Mỹ được phẩn bổ về TTYT huyện 11.274 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 11.272.

- Thị xã Sơn Tây được phẩn bổ về TTYT thị xã 7.632 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 7.627.

- Huyện Đan Phượng được phẩn bổ về TTYT huyện 7.854 trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 7.849.

- Huyện Hoài Đức được phẩn bổ về TTYT huyện 8.5020 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 8.519.

- Huyện Thạch Thất được phẩn bổ về TTYT huyện 11.994 liều trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 11.992.

- Huyện Ba Vì được phẩn bổ về TTYT huyện 12.414 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 12.411.

- Huyện Phúc Thọ được phẩn bổ về TTYT huyện 8.640 liều, trong đó đối tượng trẻ em từ 15-17 tuổi là 8.638.

Thời gian hoàn thành tiêm chủng đợt 31 trước ngày 25.11.

Số vaccine này có thể sử dụng để tiêm trả mũi 2 cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi một trên địa bàn, đảm bảo khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần. Từ chiều nay, vaccine bắt đầu được cấp về các điểm tiêm chủng, để chuẩn bị tiêm chủng từ ngày mai (23.11).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ ngày mai (23.11)

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo CDC Hà Nội, từ chiều nay (22.11), vaccine bắt đầu được cấp về các điểm tiêm chủng, để chuẩn bị tiêm chủng từ ngày mai (23.11).

Cận cảnh trạm y tế lưu động điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Mới đây, tại nhiều quận, huyện của TP.Hà Nội đã tổ chức diễn tập triển khai mô hình trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều trạm y tế lưu động cũng đã được thiết lập để có thể sẵn sàng kích hoạt nhiệm vụ điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở.

Quốc Oai - Hà Nội: 11 công nhân nghi mắc COVID-19, tạm phong toả 3 công ty

Phạm Đông |

Hà Nội - Qua test nhanh, ngành y tế huyện Quốc Oai đã phát hiện 11 công nhân nghi dương tính với SARS-CoV-2 và tạm phong tỏa 3 công ty.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ ngày mai (23.11)

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo CDC Hà Nội, từ chiều nay (22.11), vaccine bắt đầu được cấp về các điểm tiêm chủng, để chuẩn bị tiêm chủng từ ngày mai (23.11).

Cận cảnh trạm y tế lưu động điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Hà Nội - Mới đây, tại nhiều quận, huyện của TP.Hà Nội đã tổ chức diễn tập triển khai mô hình trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều trạm y tế lưu động cũng đã được thiết lập để có thể sẵn sàng kích hoạt nhiệm vụ điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở.

Quốc Oai - Hà Nội: 11 công nhân nghi mắc COVID-19, tạm phong toả 3 công ty

Phạm Đông |

Hà Nội - Qua test nhanh, ngành y tế huyện Quốc Oai đã phát hiện 11 công nhân nghi dương tính với SARS-CoV-2 và tạm phong tỏa 3 công ty.