Danh sách bệnh viện được phép xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 7.3, bệnh viện Nhi Trung ương thông báo đơn vị này đủ năng lực và đã được phép thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

Tính đến thời điểm ngày 7.3, một số đơn vị có tên dưới đây đã được công nhận có đủ năng lực thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2), danh sách tiếp tục được cập nhật:

1. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

2. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Viện Pasteur Nha Trang.

4. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

5. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

6. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

7. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Bệnh viện Bạch Mai.

9. Bệnh viện Chợ Rẫy.

10. Bệnh viện Trung ương Huế.

11. Bệnh viện Nhi Trung ương;

Ngoài ra cả nước còn có các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lào Cai;… được trang bị thiết bị đúng tiêu chuẩn.

Một số đơn vị khác như: Viện Thú y, Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương, 6 Chi cục Thú y vùng;… cũng đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2.

Liên quan đến cơ sở có khả năng xét nghiệm tìm ra virus gây bệnh COVID-19, ngày 7.3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số: 802/QĐ-BYT cho phép thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona(SARS-CoV-2) đối với khoa Nghiên cứu Sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm – Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngày 6.3 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có công văn số 274/VSDTTU-YTCC gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) xác nhận Bệnh viện Nhi Trung ương đủ năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Công văn nêu rõ, thực hiện công văn số: 185/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ngày 25.2.2020 về việc phân công đánh giá và xác nhận năng lực xét nghiệm sàng lọc và khẳng định COVID-19; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã triển khai thẩm định, đánh giá năng lực xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 5.3.2020 và cho kết quả: khoa Nghiên cứu sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương có đủ năng lực khẳng định virus SARS-CoV-2.

Trước đó, đêm 6.3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội họp khẩn, thông báo về ca nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên của thành phố Hà Nội và cũng là ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam.

Điều tra dịch tễ về ca bệnh này cho thấy có hàng trăm người nằm trong danh sách tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần cần được cách ly và theo dõi y tế. Hiện thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện khử trùng các tuyến phố và khoanh vùng cách ly.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế: Có ca nhiễm COVID thứ 17, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát

Thùy Linh |

Sáng 7.3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với các chuyên gia y tế trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID thứ 17 ở Việt Nam.

Tình hình sức khỏe của 18 y bác sĩ thăm khám ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Thùy Linh |

Sáng 7.3, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã cung cấp thông tin về quy trình thăm khám của Bệnh viện Hồng Ngọc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam.  

Chi tiết về hành trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam

Thùy Linh - L.H |

Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin chi tiết về hành trình của nữ bệnh nhân dương tính với COVID-19. Đây được xác định là ca nhiễm COVID thứ 17 ở Việt Nam. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế: Có ca nhiễm COVID thứ 17, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát

Thùy Linh |

Sáng 7.3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với các chuyên gia y tế trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID thứ 17 ở Việt Nam.

Tình hình sức khỏe của 18 y bác sĩ thăm khám ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Thùy Linh |

Sáng 7.3, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã cung cấp thông tin về quy trình thăm khám của Bệnh viện Hồng Ngọc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam.  

Chi tiết về hành trình di chuyển của ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam

Thùy Linh - L.H |

Bộ Y tế vừa cung cấp thông tin chi tiết về hành trình của nữ bệnh nhân dương tính với COVID-19. Đây được xác định là ca nhiễm COVID thứ 17 ở Việt Nam.