Dành hơn 330 tỉ đồng tặng quà cho người có công dịp 27.7

ANH THƯ |

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai mức quà 400.000 đồng và 200.000 đồng sẽ được tặng cho các đối tượng người có công với cách mạng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quyết định số 1097/QĐ-CTN, về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2020).

Theo Quyết định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quà tặng được chia làm hai mức là 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Cụ thể, mức quà tặng 400.000 đồng dành tặng cho nhóm đối tượng sau: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28.7.2020 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Bên cạnh đó, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng nhận được mức quà tặng 400.000 đồng.

Ngoài ra, ở mức quà này, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng thuộc đối tượng được tặng quà.

Mức quà tặng 200.000 đồng dành tặng cho nhóm đối tượng sau: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Đại diện thân nhân liệt sĩ; Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được nhận mức hỗ trợ trên.

Quyết định giao Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Tài chính, các cơ quan nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội soạn thảo Tờ trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2020).

Theo phương án trình Chủ tịch nước, tổng kinh phí dự kiến phục vụ việc tặng quà tới người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ là hơn 330 tỉ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2020.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công bị tồn đọng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tiếp tục hướng dẫn giải quyết đối với đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc tại địa phương.

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5

Nhật Nguyên |

Được sự đồng ý của Bộ LĐTBXH, để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với các đối tượng người có công với cách mạng và người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 4,5/2020 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua Bưu điện và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua Bưu điện.

Dành gần 358 tỉ đồng tặng quà Tết Nguyên đán Canh Tý cho người có công

AT |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Yêu cầu giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công bị tồn đọng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tiếp tục hướng dẫn giải quyết đối với đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc tại địa phương.

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5

Nhật Nguyên |

Được sự đồng ý của Bộ LĐTBXH, để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với các đối tượng người có công với cách mạng và người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 4,5/2020 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua Bưu điện và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua Bưu điện.

Dành gần 358 tỉ đồng tặng quà Tết Nguyên đán Canh Tý cho người có công

AT |

Thủ tướng Chính phủ đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.