Đang thu hoạch lúa, thanh niên bị trúng đạn lạc vào “của quý”

Tạ Quang |

Cần Thơ – Khi đang thu hoạch lúa ngoài đồng nam thanh niên bất ngờ bị trúng đạn lạc khiến dương vật tổn thương phức tạp.

Ngày 7.3, BSCK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị đạn lạc xuyên thủng dương vật với tổn thương rất phức tạp.

Viên đạn được lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Viên đạn được lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bệnh nhân N.V.H. (sinh năm 1998, TP.Cần Thơ) kể lại, khi đang thu hoạch lúa ngoài đồng thì bất ngờ nghe tiếng nổ rồi đột ngột thấy đau nhói vùng bẹn và đùi trái, máu chảy nhiều.

Sau một hồi cố gắng anh di chuyển vào nhà và được người thân đưa đi cấp cứu bệnh viện địa phương, tiếp đó chuyển đến BVĐKTƯCT trong tình trạng vết thương vùng bìu bên trái 1cm, vết thương hở mặt trước đùi trái 0,5cm đang chảy máu, mạch bẹn bên trái bắt rõ.

Qua kiểm tra vết thương, xử trí cấp cứu xác định dị vật nghi là đầu đạn. X-quang xương đùi trái ghi nhận dị vật cản quang nghi đầu đạn bằng kim loại trong mô mềm vị trí 1/3 trên đùi trái...

Bác sĩ phẫu thuật lấy đầu đạn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ phẫu thuật lấy đầu đạn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ê kíp Bác sĩ Trung tâm Chấn tương chỉnh hình thám sát vết thương đầu vào 0,5cm ở 1/3 trên đùi trái mặt trong, không thấy đầu ra. Mở rộng theo đường đi của tổn thương, định vị dị vật bằng máy C-Arm (máy phát tia X dẫn đường cho các phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong các ca mổ tại phòng mổ), lấy ra một đầu đạn chì. Quá trình phẫu thuật rất khó khăn do đường đi của viên đạn xuyên vào các lớp cơ.

Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết thương khô, không sốt, nước tiểu trong , đang được theo dõi, điều trị  tại Khoa Ngoại thận – Tiết niệu.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân ngày 8.3

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng ngày 7.3, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Cơ chế đặc thù cho Cần Thơ: Sắp mời gọi đầu tư dự án nạo vét luồng Định An

Đạt Phan |

Cần Thơ - Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3 để triển khai công tác mời gọi đầu tư từ tháng 4.2022.

Cần Thơ thành lập Tổ công tác về trung tâm nông sản vùng ĐBSCL

Đạt Phan |

Cần Thơ - Tổ công tác tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội về Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ chính thức được thành lập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân ngày 8.3

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng ngày 7.3, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Cơ chế đặc thù cho Cần Thơ: Sắp mời gọi đầu tư dự án nạo vét luồng Định An

Đạt Phan |

Cần Thơ - Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3 để triển khai công tác mời gọi đầu tư từ tháng 4.2022.

Cần Thơ thành lập Tổ công tác về trung tâm nông sản vùng ĐBSCL

Đạt Phan |

Cần Thơ - Tổ công tác tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội về Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ chính thức được thành lập.