Đang tẩy sạch các toa tàu bị vẽ trộm ở ga Cát Linh - Hà Đông

Theo Dân trí |

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, các toa tàu trên cao ở ga Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy (được phát hiện vào sáng ngày 26.12.2017) đang được Tổng thầu EPC Trung Quốc cho tẩy sạch từ cách đây vài hôm.

Sáng ngày 4.2, PV có mặt tại ga Cát Linh (Hà Nội), ghi nhận đoàn tàu bị vẽ các hình vẽ graffiti trước đó đã được tẩy xoá các nét vẽ trên thân tàu và phần đầu toa tàu. Riêng một phần toa tàu vẫn đang được dùng bạt che lại.

Một nguồn tin riêng cho biết, việc tẩy xoá các nét vẽ graffiti trên thân tàu đã được tiến hành cách đây khoảng 4 hôm. Hiện tại có khoảng 6 người tham gia công việc tẩy xoá này.

“Hiện việc tẩy xoá các nét vẽ graffiti trên thân tàu vẫn đang được tiến hành, một vệt nhỏ ở toa số 2 và một phần lớn nét vẽ bẩn ở toa số 1 đã được tẩy xong, cả phần đầu tàu cũng đã được tẩy. Phần còn lại có lẽ chắc sang tuần là công nhân họ sẽ tẩy nốt”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, sáng ngày 26.12.2017, những hình vẽ kiểu graffiti với mảng lớn và màu sắc sặc sỡ bất ngờ xuất hiện bên ngoài thân tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt khẳng định không có chủ trương thay đổi hình ảnh của tàu; đây là người lạ xâm nhập vào công trường và vẽ trộm lên tàu.

Ông Vũ Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải - cho biết: Ban Quản lý dự án không có chủ trương thay đổi hình ảnh của tàu. Những hình ảnh trên thân tàu là bị vẽ trộm.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Hệ quả của việc lùi tiến độ

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, đoàn tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị đột nhập vẽ tranh phun sơn graffiti cả một mảng lớn là hệ quả của việc dự án này tiếp tục chậm tiến độ thêm 11 tháng.

Mức án nào dành cho kẻ vẽ bậy lên tàu Cát Linh - Hà Đông?

Dung Hà |

Liên quan đến việc tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là hành động thiếu suy nghĩ, phá hoại tài sản của người khác, vi phạm các quy định của pháp luật và có thể bị xử lý với khung hình phạt lên tới chung thân.

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Người vẽ có thể đối diện án chung thân?

C.N |

Hành vi vẽ bậy lên tàu sắt Cát Linh - Hà Đông có thể bị xử lý Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại điều 143 Bộ Luật hình sự 1999, mức án cao nhất tù chung thân.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Hệ quả của việc lùi tiến độ

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, đoàn tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị đột nhập vẽ tranh phun sơn graffiti cả một mảng lớn là hệ quả của việc dự án này tiếp tục chậm tiến độ thêm 11 tháng.

Mức án nào dành cho kẻ vẽ bậy lên tàu Cát Linh - Hà Đông?

Dung Hà |

Liên quan đến việc tàu sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là hành động thiếu suy nghĩ, phá hoại tài sản của người khác, vi phạm các quy định của pháp luật và có thể bị xử lý với khung hình phạt lên tới chung thân.

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Người vẽ có thể đối diện án chung thân?

C.N |

Hành vi vẽ bậy lên tàu sắt Cát Linh - Hà Đông có thể bị xử lý Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại điều 143 Bộ Luật hình sự 1999, mức án cao nhất tù chung thân.