Đang làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh bầm tím ở Đắk Lắk

PHAN TUẤN |

Đắk Lắk - Ngày 24.5, ông Nguyễn Đức Thuần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường đang vào cuộc xử lý vụ việc một giáo viên của trường dùng thước đánh học sinh lớp 1.

Bước đầu nhà trường xác định, vào chiều hôm qua (23.5) tại lớp 1B diễn ra buổi kiểm tra cuối kỳ, thời điểm này em H.T.R bị đau bụng nhưng lại không nói cho cô giáo chủ nhiệm Đ.T.X biết và em không hoàn thành bài kiểm tra.

“Khi cô X. hỏi thì em H.T.R cũng không nói gì cả, cô giáo do áp lực nên đã dùng thước đánh em này và cụ thể chi tiết vụ việc ra sao nhà trường đang tiến hành làm rõ”, ông Thuận cho hay.

Cũng theo Hiệu trường Tiểu học Lê Văn Tám, trong sáng nay, Phòng GD-ĐT huyện đã về trường làm việc với sự tham dự của phụ huynh học sinh. Tại đây, cô giáo X. đã xin lỗi học sinh cùng phụ huynh, rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc.

“Gia đình học sinh cũng chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo và bỏ qua mọi việc. Quan điểm của trường trong vụ việc sai đến đâu phải nhận lỗi ở đó và sẽ xem xét xử lý theo quy định. Đây cũng là bài học không chỉ cho cô X. mà cho toàn thể giáo viên nhà trường”, ông Thuần nhấn mạnh.

Trước đó vào chiều tối 23.5, mẹ của em H.T.R đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh con gái bị bầm tím do cô giáo đánh, kèm theo sự bức xúc của gia đình khi con mình chỉ vì không hoàn thành bài kiểm tra đã bị giáo viên đánh.

Ngay sau khi bài viết đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ thái độ không bằng lòng trước cách hành xử của cô giáo đối với một học sinh còn quá nhỏ. Tuy nhiên, sau khi đăng tải được vài giờ thì người mẹ đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội.

Một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện cho biết ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc phía Phòng đã xuống làm việc cùng nhà trường và hiện vụ việc cơ bản đã ổn định, đi vào nề nếp. “Tại buổi làm việc, phụ huynh cũng vui vẻ chia sẻ, bỏ qua cho giáo viên này. Hiện trường đã tạm đình chỉ nữ giáo viên này một tuần và đang cho làm giải trình về vụ việc”, vị lãnh đạo này thông tin.

PHAN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.5, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Châu Đức cho biết, bước đầu đã xác định có một số vi phạm trong vụ việc một giáo viên môn tiếng Anh bị tố đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng. Hiện người này đã bị tạm đình chỉ công tác chờ xử lý các vi phạm, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho học sinh trước kỳ thi cuối cấp.

Phú Yên: Kết luận vụ việc cô giáo đánh học sinh vì ngáp to

Hoài Luân |

Sau sự việc giáo viên có hành vi đánh học sinh trong lớp chỉ vì ngáp to xảy ra ngày 6.5 tại trường THCS Hùng Vương TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhà trưởng đã có báo cáo quy trình kiểm điểm, kỷ luật đối với cô giáo Biện Thị Thanh Trang gửi đến Phòng GD-ĐT TP. Tuy Hòa.

Giáo dục 24/7: Đình chỉ công tác giáo viên đánh học sinh bầm tím lưng

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 11.5: Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh gần 8.000 chỉ tiêu năm 2022; Thành phố Hồ Chí Minh công bố nguyện vọng 1 vào lớp 10 của 108 trường công lập;...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.5, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Châu Đức cho biết, bước đầu đã xác định có một số vi phạm trong vụ việc một giáo viên môn tiếng Anh bị tố đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng. Hiện người này đã bị tạm đình chỉ công tác chờ xử lý các vi phạm, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho học sinh trước kỳ thi cuối cấp.

Phú Yên: Kết luận vụ việc cô giáo đánh học sinh vì ngáp to

Hoài Luân |

Sau sự việc giáo viên có hành vi đánh học sinh trong lớp chỉ vì ngáp to xảy ra ngày 6.5 tại trường THCS Hùng Vương TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nhà trưởng đã có báo cáo quy trình kiểm điểm, kỷ luật đối với cô giáo Biện Thị Thanh Trang gửi đến Phòng GD-ĐT TP. Tuy Hòa.

Giáo dục 24/7: Đình chỉ công tác giáo viên đánh học sinh bầm tím lưng

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 11.5: Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh gần 8.000 chỉ tiêu năm 2022; Thành phố Hồ Chí Minh công bố nguyện vọng 1 vào lớp 10 của 108 trường công lập;...