Đang làm rõ vụ đe doạ phóng viên Báo Người Lao Động khi tác nghiệp

P.Đông |

Trong lúc tác nghiệp tại quận Cầu Giấy, anh B.H.T phóng viên Báo Người Lao Động bất ngờ bị những người thi công tại đây cản trở việc tác nghiệp, thậm chí còn có những lời lẽ xúc phạm, đe doạ. Các đơn vị chức năng đang xác minh làm rõ sự việc này.

Tối 5.12, thông tin với phóng viên, anh B.H.T (phóng viên Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại Hà Nội) cho biết, Công an quận Cầu Giấy đang xác minh, làm rõ vụ việc phóng viên bị bị đe doạ, xúc phạm khi tác nghiệp tại công trình biệt thự vi phạm trật tự xây dựng.

Theo anh B.H.T, phường Yên Hoà đã cử cán bộ làm rõ sự việc. Hiện lực lượng chức năng đã rào 2 lớp xung quanh công trình này. Đồng thời anh và cơ quan đã trình báo sự việc với Công an phường Yên Hoà. Sau đó, địa phương đã chuyển vụ việc lên quận Cầu Giấy để xử lý theo thẩm quyền.

Ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy xác nhận đã nắm bắt được thông tin nêu trên. Tuy nhiên, việc có xảy ra vụ việc phóng viên bị đe dọa, cản trở khi tác nghiệp hay không thì chưa thể thông tin.

Bên cạnh đó, phường đã có văn bản báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với công trình này. Còn việc xử lý thế nào sẽ được các cấp quyết định trong thời gian tới.

Theo đơn trình báo, sáng 2.12, anh B.H.T được tòa soạn giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin người dân phản ánh tại biệt thự số 09 lô B (ở khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Theo anh T, đây là công trình đã bị chính quyền đình chỉ nhưng vẫn thi công suốt ngày đêm khiến cuộc sống của các hộ xung quanh bị ảnh hưởng. Anh T. đã báo cáo chính quyền địa phương trước khi đến hiện trường tác nghiệp.

Quá trình tác nghiệp, anh T. phát hiện bên trong công trình có hàng chục công nhân vẫn thi công, thậm chí còn trèo qua hàng rào mà lực lượng chức năng dựng lên. Anh T đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh.

Thấy vậy, một người đàn ông từ bên trong công trình đi ra yêu cầu anh T. xóa hình ảnh. Anh T không đồng ý, người này đã hô hào toàn bộ công nhân đang thi công ra vây kín anh T. để cản trở, đe dọa anh T. trong lúc tác nghiệp.

P.Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử lý triệt để tình trạng đe doạ đòi nợ cho vay qua App

Huân Cao - Nam Dương |

Tình trạng cho vay tiền qua các ứng dụng công nghệ (App) càng ngày càng bùng nổ khiến nhiều công nhân lao động, người dân gặp khó khăn, lỡ vay tiền từ các App này với lãi suất cao như vướng phải “vòi bạch tuộc”, không có lối thoát. Đặc biệt, nhiều người vay qua App, thậm chí cả người thân còn bị khủng bố bằng các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa, uy hiếp. Vậy giải pháp nào để xử lý triệt để vấn nạn khủng bố đòi nợ cho vay qua App, cũng như giúp các nạn nhân vay tiền thoát khỏi “vòi bạch tuộc”?

Một nữ sinh 16 tuổi bị bạn học đe doạ, cưỡng đoạt 90 triệu ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh 16 tuổi bị nhóm bạn đe doạ, cưỡng đoạt 90 triệu đồng.

Xử lý ra sao việc phóng viên Báo điện tử bị nhắn tin đe doạ, chửi bới?

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, việc chửi bới, nhắn tin đe doạ tới bất cứ ai đều vi phạm quy định pháp luật và sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Xử lý triệt để tình trạng đe doạ đòi nợ cho vay qua App

Huân Cao - Nam Dương |

Tình trạng cho vay tiền qua các ứng dụng công nghệ (App) càng ngày càng bùng nổ khiến nhiều công nhân lao động, người dân gặp khó khăn, lỡ vay tiền từ các App này với lãi suất cao như vướng phải “vòi bạch tuộc”, không có lối thoát. Đặc biệt, nhiều người vay qua App, thậm chí cả người thân còn bị khủng bố bằng các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa, uy hiếp. Vậy giải pháp nào để xử lý triệt để vấn nạn khủng bố đòi nợ cho vay qua App, cũng như giúp các nạn nhân vay tiền thoát khỏi “vòi bạch tuộc”?

Một nữ sinh 16 tuổi bị bạn học đe doạ, cưỡng đoạt 90 triệu ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra vụ nữ sinh 16 tuổi bị nhóm bạn đe doạ, cưỡng đoạt 90 triệu đồng.

Xử lý ra sao việc phóng viên Báo điện tử bị nhắn tin đe doạ, chửi bới?

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, việc chửi bới, nhắn tin đe doạ tới bất cứ ai đều vi phạm quy định pháp luật và sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự.