Đang điều tra, thống kê thiệt hại vụ cháy kho vải cạnh chợ Ninh Hiệp

Phạm Đông |

Hà Nội - Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại vụ cháy xảy ra tại kho chứa vải rộng cả nghìn mét vuông cạnh chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm xảy ra chiều tối qua (30.12).

Như Lao Động đã đưa tin, gần 18h tối qua (30.12), người dân phát hiện ngọn lửa bén lên từ một kho hàng tại sát chợ vải Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau khi nhận thông tin về đám cháy, lực lượng PCCC đã lập tức điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 22h, phần lửa cháy lớn cơ bản đã được khống chế, lực lượng PCCC vẫn phun nước để tránh việc các đống than âm ỉ cháy bùng trở lại.

 
Lực lượng chức năng có mặt dập lửa tại chợ vải Ninh Hiệp. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng có mặt dập lửa tại chợ vải Ninh Hiệp. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng có mặt dập lửa tại chợ vải Ninh Hiệp. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên ngày 31.12, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cho biết, đơn vị đang thống kê số hộ thiệt hại sau vụ cháy để gửi báo cáo lãnh đạo huyện, thành phố. Theo Chủ tịch xã Ninh Hiệp, diện tích cháy khoảng hơn 2.000 m2 của vài hộ kinh doanh.

Hiện tại Công an huyện Gia Lâm đang phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy lớn xảy ra và được cảnh sát nỗ lực khống chế, dập tắt hoàn toàn sau 4 giờ đồng hồ.

Trước mắt, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều tấn hàng chủ yếu là quần áo mùa đông của các tiểu thương nhập về bán dịp Tết Nguyên đán đã bị thiêu rụi.

Người dân di dời tài sản để tránh thiệt hại.
Người dân di dời tài sản để tránh thiệt hại.
Người dân di dời tài sản để tránh thiệt hại.

Được biết, kho hàng chứa vải lớn nằm trên bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông cạnh chợ vải Ninh Hiệp. Thời tiết hanh khô cộng thêm việc chất liệu cháy chủ yếu là vải và các sản phẩm thời trang trong các kho chứa khiến lửa cháy lớn và có xu hướng lan rộng sang xung quanh.

Tại thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, mặc dù kho hàng nằm độc lập với các ki-ốt trong chợ nhưng do lo ngại đám cháy lây lan, các tiểu thương kinh doanh quanh khu vực đám cháy hối hả di chuyển hàng tới khu vực an toàn.

Khi đó, hàng chục tấn vải của tiểu thương chất đống sau khi nhanh chóng được di chuyển tới các ki-ốt xung quanh nằm xa đám cháy. Nhiều người dân và tiểu thương bất lực nhìn đám cháy diễn ra ngày một lớn hơn.

Người dân bất lực khi chứng kiến vụ hoả hoạn lan rộng.
Người dân bất lực khi chứng kiến vụ hoả hoạn lan rộng.
Người dân bất lực khi chứng kiến vụ hoả hoạn lan rộng.

Anh Nguyễn Đình Hào (ở xã Ninh Hiệp) cho biết, khi phát hiện ra sự việc, mọi người đã hô hoán nhau dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng lên quá lớn nhiều người đã không thể khống chế được ngọn lửa nên đã báo cảnh sát PCCC.

"Không lâu sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nỗ lực dập lửa. Mọi người vội vã sơ tán hàng hoá khỏi nơi nguy hiểm. Nơi xảy ra vụ cháy chủ yếu là kho vải, quần áo của nhiều tiểu thương", anh Hào cho hay.

Ngay sau khi ngọn lửa được khống chế, nhiều người đã đưa hàng hoá của mình về lại ki ốt. Nhiều người thì đưa về nhà đảm bảo an toàn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cháy lớn kho vải chợ Ninh Hiệp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Phạm Đông - Minh Ánh |

Vụ cháy xảy ra tại một kho chứa vải thuộc khu vực kho vải xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) khiến nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo, bán tài liệu phòng cháy chữa cháy

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Sau một thời gian tạm lắng, gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lại xuất hiện chiêu trò lừa đảo bán tài liệu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho các cơ quan, doanh nghiệp… gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy - “Cùng toàn dân phòng cháy nổ"

Thanh Dung |

Được phát sóng số đầu tiên vào ngày 25.10.2021, đến nay, sau 43 số phát sóng, chương trình “Cùng toàn dân phòng cháy nổ” đã nhận được những phản hồi rất tích cực của toàn thể xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Cháy lớn kho vải chợ Ninh Hiệp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Phạm Đông - Minh Ánh |

Vụ cháy xảy ra tại một kho chứa vải thuộc khu vực kho vải xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) khiến nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo, bán tài liệu phòng cháy chữa cháy

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Sau một thời gian tạm lắng, gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lại xuất hiện chiêu trò lừa đảo bán tài liệu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho các cơ quan, doanh nghiệp… gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy - “Cùng toàn dân phòng cháy nổ"

Thanh Dung |

Được phát sóng số đầu tiên vào ngày 25.10.2021, đến nay, sau 43 số phát sóng, chương trình “Cùng toàn dân phòng cháy nổ” đã nhận được những phản hồi rất tích cực của toàn thể xã hội.