Đang chặt hạ hàng loạt cây cổ thụ ở đường Phạm Văn Đồng

Cường Ngô |

Sáng nay (18.10), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã chặt hạ, đánh chuyển hàng cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Cầu Giấy) để thực hiện dự án mở rộng đường Vành đai 3.
 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cùng Công ty cổ phần Beepro khởi công dự án thi công cây xanh lớn nhất cả nước. Số lượng cây xanh được chặt hạ, di chuyển, cắt tỉa khoảng 1.289 cây, nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).
 
9h sáng nay, nhiều cây xanh được chặt hạ và đánh chuyển nằm dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (gần khu vực ngã 3 Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt). Số cây này được chặt hạ, đánh chuyển nhằm phục vụ cho việc xây dựng đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long.
 
Theo chia sẻ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, việc đánh chuyển, chặt hạ đợt 1 là 14 cây trên đường Phạm Văn Đồng (P Mai Dịch, Cầu Giấy). Sau đó sẽ tiếp tục chặt hạ, đánh chuyển các đợt tiếp. Đến tháng 12.2017, thực hiện xong việc đánh chuyển.
 
Ông Trần Khánh Toàn - Phó tổng giám đốc công ty Beepro (đơn vị thực hiện đánh chuyển) chia sẻ do cây xanh trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng rất dày, bên dưới vướng nhiều công trình ngầm nổi và nằm sát mép đường cũ, khó khăn trong công tác đào bầu để tránh chuyển và khả năng khó giữ được bộ dễ nên trong quá trình triển khai thực hiện cần phải khảo sát, đánh giá để quyết định lựa chọn phương án đánh chuyển hay chặt hạ để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.
iện tại sở Xây dựng đã thành lập tổ công tác hiện trường, bao gồmđầy đủ các đơn vị có liên quan để giám sát, kiểm tra và xem xét, quyết định cụ thể phương án hiện trường
Hiện tại Sở Xây dựng Hà Nội đã thành lập tổ công tác hiện trường, bao gồm các đơn vị có liên quan để giám sát, kiểm tra và xem xét, quyết định cụ thể phương án hiện trường.
Những cành xà cừ vừa được cắt tỉa.
Những cành xà cừ vừa được cắt tỉa.
Và đánh chuyển hàng cây hàng chục năm tuổi.
Và đánh chuyển hàng cây hàng chục năm tuổi.
 
 Máy xúc được huy động cho việc đánh chuyển cây xanh.
Mã số cây được chặt hạ hoặc đánh chuyển.
Mỗi cây xà cừ được chặt hạ hoặc đánh chuyển đều có mã số.
 
Một số người dân sinh sống tại đây cho biết, họ rất tiếc nuối khi nhìn những cây xanh này bị chặt hạ, tại vì đây toàn là những cây cổ thụ đã có vài chục năm tuổi.
Công tác cắt tỉa hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng tiếp tục.
Công tác cắt tỉa hàng cây trên đường Phạm Văn Đồng tiếp tục.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.